
Người dân tại phường Linh Xuân vui mừng nhận quà 100.000 đồng dịp lễ 2-9 - Ảnh: UBND phường Linh Xuân
Liên quan đến chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi cá nhân dịp lễ 2-9, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online thắc mắc: trường hợp chủ hộ không đại diện cho những thành viên trong gia đình đi nhận quà hộ thì cá nhân những người trong gia đình có tự đăng ký nhận quà qua ứng dụng VNeID hoặc nhận trực tiếp được không?
Cụ thể, bạn đọc T.D.K. (25 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết cha của anh là chủ hộ trong gia đình có 4 người. Cha anh K. đã đi làm xa, không có ở nhà và cũng không tải ứng dụng VNeID.
Vậy những thành viên trong gia đình anh có tự lên phường nhận quà 100.000 đồng hoặc tự đăng ký nhận quà qua ứng dụng VNeID được hay không?
Liên quan nội dung này, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, chủ tịch UBND phường Linh Xuân (TP.HCM), cho biết tất cả người dân đều có quyền tự trực tiếp lên phường nhận quà 100.000 đồng của Chính phủ, còn địa phương là nơi thực hiện nhiệm vụ phát quà cho bà con.
Việc chủ hộ đại diện cho gia đình đến UBND phường nhận thay nhằm đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân trong quá trình nhận quà.
Nhưng không bắt buộc chỉ chủ hộ mới được đại diện nhận quà thay cho những thành viên khác trong gia đình.
Vì vậy, trong trường hợp có lý do khách quan, như chủ hộ không đại diện đăng ký qua VNeID hoặc nhận quà trực tiếp thì các thành viên trong gia đình đều có quyền tự đăng ký nhận quà qua VNeID hoặc nhận trực tiếp tại địa phương.
Khi đi người dân cần cầm theo giấy tờ tùy thân và phường sẽ có mẫu giấy ủy quyền, người dân chỉ cần điền thông tin. Sau đó cảnh sát khu vực, tổ dân phố sẽ chứng kiến, đối chiếu, rà soát danh sách và sẽ phát quà cho bà con.
Theo đó, tặng quà 1 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư.
Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.
Trường hợp công dân đi làm xa và tạm trú tại các địa phương khác thì có thể đăng ký nhận quà qua ứng dụng VNeID hoặc ủy quyền cho người thân nhận thay.

Mẫu giấy ủy quyền mà các địa phương sẽ phát cho người dân nhận thay
Trước đó, người dân trên địa bàn phường Linh Xuân và phường Hòa Hưng (TP.HCM) vui mừng và phấn khởi khi nhận được phần quà là 100.000 đồng từ ngân hàng khi đăng ký qua ứng dụng VNeID.
Nhiều người bất ngờ vì không nghĩ món quà đến quá nhanh và thuận tiện "chưa từng có".
Người dân có thể đăng ký, tích hợp tài khoản định danh của người thân trong gia đình và nhận chuyển khoản thay thông qua ứng dụng VNeID.
Song song đó, UBND phường Linh Xuân và phường Hòa Hưng cũng triển khai phát quà trực tiếp cho người dân tại các địa điểm đã bố trí (tùy theo từng khu phố). Chủ hộ có thể đại diện các nhân khẩu trong gia đình nhận quà trực tiếp tại các địa điểm mà phường thông báo.
Theo bà Trần Thị Hồng Thúy - phó chủ tịch UBND phường Thủ Đức, để đảm bảo cho việc chi quà tặng cho người dân trên địa bàn phường thống nhất, ổn định, thuận tiện và không sót một ai, phường đã thông báo tiếp tục thời gian phát quà tặng cho người dân chưa nhận quà tại số 17 đường Chân Lý, phường Thủ Đức (UBND phường Bình Thọ cũ).
Thời gian nhận quà từ ngày 4 cho đến hết ngày 14-9. Buổi sáng bắt đầu 7h30 đến 11h; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận