
Vườn sầu riêng của ông Trí (tỉnh Đồng Tháp) bị thiệt hại nặng sau khi bị ngập do triều cường kết hợp nước lũ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm khôi phục các vùng bị thiệt hại bởi thiên tai và dịch bệnh.
Đây được xem là khung chính sách quan trọng, đặc biệt với nhóm cây ăn trái lâu năm như sầu riêng, mít... vốn là những loại cây "mũi nhọn" của tỉnh nhưng chịu ảnh hưởng nặng trong các đợt lũ, triều cường, hạn mặn và sâu bệnh thời gian gần đây.
Theo nghị quyết, mức hỗ trợ được thiết kế chi tiết theo từng nhóm đối tượng gồm trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi. Trong đó, cây trồng lâu năm, có các loại như: sầu riêng, xoài, mít… có mức hỗ trợ cao hơn đáng kể so với trước đây, nhằm giúp nông dân chủ động khôi phục vườn cây, tái canh và vực dậy sản xuất.
Đối với cây lâu năm ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ 12 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70% được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha.
Riêng các vườn cây ở thời kỳ kinh doanh, mức hỗ trợ phân thành hai nhóm: nếu thiệt hại làm giảm năng suất nhưng cây vẫn còn khả năng phục hồi, mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/ha; nếu cây chết hoặc không thể phục hồi, mức hỗ trợ tăng lên 30 triệu đồng/ha.
Điểm đáng chú ý là nhóm cây giống và vườn ươm, được áp dụng mức hỗ trợ lớn nhất: 60 triệu đồng/ha đối với thiệt hại trên 70% diện tích và 30 triệu đồng/ha đối với mức thiệt hại từ 30 - 70%.
Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ còn bao phủ toàn diện các loại cây trồng khác như mạ, lúa, rau màu và cây hằng năm.
Theo đó, thiệt hại ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau sẽ có mức hỗ trợ từ 3 - 15 triệu đồng/ha, giúp nông dân giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào.
Ngoài cây trồng, nghị quyết cũng đưa ra nhiều mức hỗ trợ đáng kể cho lâm nghiệp, thủy sản và vật nuôi. Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha diện tích thiệt hại.
Trong chăn nuôi, các nhóm vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai hoặc dịch bệnh cũng được bồi hoàn theo từng độ tuổi và trọng lượng, với mức từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng mỗi con.
Đối với dịch bệnh động vật thủy sản như tôm, cá giống và các mô hình nuôi tôm thâm canh, mức hỗ trợ cao nhất lên đến 50 triệu đồng/ha đối với nuôi cá tra thâm canh và 20 - 50 triệu đồng/ha đối với nuôi tôm thẻ chân trắng tùy mật độ.
Đối với chính sách hỗ trợ cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật cũng được quy định cụ thể. Đối với người không hưởng lương ngân sách được hỗ trợ 400.000 - 500.000 đồng/người/ngày; người hưởng lương ngân sách được hỗ trợ 150.000 - 300.000 đồng/người/ngày tùy ngày thường hay ngày nghỉ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận