13/11/2025 16:21 GMT+7

Báo động triều cường ở TP.HCM ngày càng cao, đỉnh triều có nơi 1,88m

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, triều cường ngày càng gia tăng về biên độ và tần suất, phản ánh tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Có nơi đỉnh triều lên tới 1,88m, vượt mức lịch sự 8cm.

triều cường - Ảnh 1.

Phường Bình Quới (TP.HCM) đắp bao cát để ngăn triều cường tràn đỉnh kè trong đợt cuối tháng 10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thông qua cuộc họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM chiều 13-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có những thông tin, đánh giá về tình hình triều cường trong thời gian gần đây.

Theo ghi nhận, tại trạm Phú An, đỉnh triều thực đo tháng 10 là 1,77m (lúc 18h ngày 23-10 và lúc 18h30 ngày 24-10-2025) bằng đỉnh triều lịch sử 1,77m tháng 9-2019. Đỉnh triều tháng 11 là 1,78m (lúc 4h ngày 6-11-2025) vượt 1cm mức đỉnh triều lịch sử 1,77m tháng 9-2019.

Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều đo tháng 10 là 1,87m (lúc 20h20 ngày 24-10-2025) vượt 7cm mức đỉnh triều lịch sử 1,8m tháng 10-2024.

Đỉnh triều tháng 11 là 1,88m (lúc 5h15 ngày 6-11-2025), vượt 8cm mức đỉnh triều lịch sử 1,8m ngày 18-10-2024.

Như vậy mực nước triều cường cao nhất so với lịch sử tại hai trạm Phú An và Thủ Dầu Một. Điều này cho thấy triều cường ngày càng gia tăng về biên độ và tần suất, phản ánh tác động tổng hợp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh các địa phương ven sông Sài Gòn - Đồng Nai cần tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động làm nhiều cách ứng phó triều cường trong thời gian tới.

Qua thực tế rà soát và báo cáo, các địa phương ven sông Sài Gòn chịu tác động trực tiếp của triều cường như: phường Bình Quới, phường An Phú Đông, phường Phú An, phường Thủ Dầu Một, phường Thuận An, phường Lái Thiêu, xã Bình Mỹ, xã Đông Thạnh gây ngập cục bộ khu dân cư, ảnh hưởng tài sản và cây trồng của người dân.

Trong đó, triều cường dâng cao tràn đỉnh kè của dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2, 3 gây ngập khu dân cư ven đường Bình Quới khoảng từ 0,25-0,35m; gây sụt lún một phần cống kiểm soát triều Ba Thôn xã An Phú Đông; bể 15m bờ trái rạch Ông Thặng, gây ngập khu vực khu phố Chánh Nghĩa 6-7-8-9, khu phố Phú Thọ 4-5-6; khu phố Chánh Lộc 7, độ ngập sâu trung bình từ 0,3-1,2m, ảnh hưởng khoảng 600 hộ dân ở phường Thủ Dầu Một.

Triều cường còn tràn qua một số đoạn đê bao An Sơn - Lái Thiêu và các tuyến rạch Vàm Búng, Bà Lụa, Ba Tâm gây ngập các tuyến đường và khu dân cư xung quanh…

Ngoài ra triều cường kết hợp mưa lớn gây ngập úng 500ha trồng mai ở xã Bình Lợi; gây ngập 30 hộ dân và khoảng 10ha cây trồng, hoa màu với độ sâu ngập khoảng 0,3-0,7m do tràn đê bao Phú An (phường Phú An).

Để phòng ngừa cũng như khắc phục, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã ban hành các công văn khẩn về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó đợt triều cường.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai các đợt triều cường từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư dự án đã xử lý, gia cố tạm các tuyến bờ bao, bơm chống ngập úng, cử người kèm máy móc túc trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp cùng các đơn vị, địa phương kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường và đề nghị khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Báo động triều cường ở TP.HCM ngày càng cao, đỉnh triều có nơi 1,88m - Ảnh 2.Dù đã xây 'tường thành', người dân Bình Quới, Tân Mỹ vẫn khổ vì triều cường

Dù đã có kinh nghiệm ứng phó từ đợt triều cường hôm qua 6-11, cuộc sống người dân vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức triều dâng vào chiều 7-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất