23/06/2018 06:18 GMT+7

Nhà Trắng vẫn coi Triều Tiên là 'nguy cơ bất thường và đặc biệt'

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Bất kể việc Tổng thống Trump khẳng định Bình Nhưỡng “không còn là nguy cơ hạt nhân”, Nhà Trắng vẫn nói Triều Tiên là “nguy cơ bất thường và đặc biệt” với nước Mỹ.

Nhà Trắng vẫn coi Triều Tiên là nguy cơ bất thường và đặc biệt - Ảnh 1.

Ông Trump (phải) và ông Kim Jong Un trong cuộc gặp tại Singapore - Ảnh: RE''ERS

Theo trang The Hill, quan điểm này được chính quyền của Tổng thống Donald Trump trình bày trong báo cáo định kỳ trước Quốc hội ngày 22-6, cho rằng mối nguy đó của Triều Tiên là căn cứ để Mỹ tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt với họ.

Báo cáo viết: "Sự tồn tại và nguy cơ phổ biến loại vật liệu có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cùng những hành động, chính sách của Chính quyền Triều Tiên tiếp tục cho thấy một nguy cơ bất thường và đặc biệt với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ".

Tuần trước, trên đường trở về Mỹ sau hội đàm thượng đỉnh tại Singapore, ông Trump nói Bình Nhưỡng giờ "đã không còn" là nguy cơ hạt nhân nữa.

Ông Trump viết trên Twitter ngày 13-6: "Vừa hạ cánh, một chuyến đi dài, nhưng mọi người giờ đây đã có thể cảm thấy an toàn hơn nhiều so với ngày tôi nhậm chức. Không còn Nguy cơ Hạt nhân từ Triều Tiên nữa".

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, thượng nghị sĩ Charles Schumer của đảng Dân chủ, chỉ trích chính quyền đã nêu quan điểm đi ngược lại với chính những phát biểu hùng hồn trước đó của ông Trump.

"Báo cáo của chính chính quyền của Tổng thống Trump đã hoàn toàn đánh hỏng những tuyên bố của ông ấy trong vài tuần qua", ông Schumer nói. 

"Chúng ta phải ứng xử với những cuộc đàm phán này nghiêm túc hơn việc coi đó chỉ là một cơ hội chụp ảnh. Việc nói vấn đề Triều Tiên đã được giải quyết sẽ không giải quyết được chuyện này".

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã ký kết tuyên bố chung cho biết Mỹ sẽ giúp Bình Nhưỡng có "những sự đảm bảo an ninh" không cụ thể, trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết "cam kết chắc chắn, không gì thay đổi được của ông với tiến trình giải trừ hạt nhân toàn diện trên bán đảo Triều Tiên".

Tuy nhiên bản tuyên bố đó lại không bao hàm những chi tiết cụ thể về cách thức hai nước sẽ làm để có thể đạt được những cam kết đó.

Dù vậy thời gian qua, chính quyền Mỹ cũng đã tuyên bố dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong thời gian nước này đang xúc tiến đàm phán với Bình Nhưỡng về giải trừ hạt nhân.

Ông Trump: Ông Trump: 'Tổng phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã bắt đầu!'

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thiết lập được một mối quan hệ "rất mạnh mẽ" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và tin rằng điều này sẽ dẫn tới "thành công to lớn".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên