13/11/2021 09:15 GMT+7

Nhà Trắng thông báo ngày họp thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nhà Trắng thông báo hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra ngày 15-11 khi mối quan hệ hai nước căng thẳng liên quan đến Đài Loan, nhân quyền và thương mại.

Nhà Trắng thông báo ngày họp thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 15-11 - Ảnh: AFP

"Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cách thức giải quyết sự cạnh tranh giữa hai nước một cách trách nhiệm, cũng như thảo luận cách thức hợp tác vì lợi ích chung", thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết ngày 12-11.

"Trong hội nghị, Tổng thống Biden sẽ làm rõ những ý định và ưu tiên của Mỹ, cũng như rõ ràng và thẳng thắn về các mối lo ngại của chúng tôi với Trung Quốc", bà Psaki nói thêm.

Thư ký Psaki thông báo hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa ông Biden và ông Tập sẽ diễn ra vào tối 15-11 giờ Mỹ, tức sáng 16-11 giờ Trung Quốc.

Ngày 13-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Biden sẽ diễn ra vào sáng 16-11, theo Hãng tin Reuters.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về mối quan hệ song phương và các vấn đề liên quan đến lợi ích chung.

Theo Hãng tin AFP, ông Biden và ông Tập đã điện đàm hai lần kể từ khi ông Biden bắt đầu nhiệm kỳ hồi tháng 1-2021.

Hai ông từng nhiều lần gặp nhau khi ông Biden làm phó tổng thống Mỹ dưới thời ông Barack Obama, còn ông Tập làm phó chủ tịch Trung Quốc dưới thời ông Hồ Cẩm Đào.

Ông Biden từng hy vọng gặp ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ý cuối tháng 10, song nhà lãnh đạo Trung Quốc tới nay chưa có chuyến công du nước ngoài nào kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.

Theo bà Psaki, Tổng thống Biden "chắc chắn sẽ không ngần ngại đề cập đến những vấn đề mà ông ấy quan tâm". Bà Psaki cũng nói thêm rằng "sự cạnh tranh dữ dội" trong mối quan hệ song phương Mỹ - Trung đòi hỏi "phương pháp ngoại giao dữ dội".

Thư ký báo chí Nhà Trắng nhận định hai nhà lãnh đạo khó có thể đạt được kết quả cụ thể sau cuộc họp ngày 15-11. Thay vào đó, Washington coi đây là dịp để "thiết lập các điều kiện theo quan điểm của Mỹ về một cuộc cạnh tranh hiệu quả".

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, liên quan đến vấn đề Đài Loan, nhân quyền và thương mại.

Ngày 11-11, ông Biden đã ký dự luật ngăn chặn cấp phép thiết bị mới do các công ty có tên trong danh sách "đe dọa an ninh quốc gia" như Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất.

Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm trấn áp các công ty công nghệ và viễn thông Trung Quốc.

Ông Biden ký luật siết chặt các hạn chế với Huawei và ZTE của Trung Quốc Ông Biden ký luật siết chặt các hạn chế với Huawei và ZTE của Trung Quốc

TTO - Ngày 11-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật ngăn chặn cấp phép cho các thiết bị mới do các công ty bị liệt vào danh sách "đe dọa an ninh quốc gia" như Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên