Nhà Trắng rà soát ứng viên thay thế lãnh đạo Lầu Năm Góc

Nhà Trắng được cho là đang xem xét, cân nhắc các ứng viên có thể thay thế Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Steve Feinberg.

Nhà Trắng rà soát ứng viên thay thế lãnh đạo Lầu Năm Góc - Ảnh 1.

Chân dung Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (trái) đặt cạnh Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg (phải) treo tại hành lang Lầu Năm Góc - Ảnh: AFP

Ngày 4-9 (giờ địa phương), Hãng tin Reuters dẫn ba nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng đang rà soát danh sách ứng viên tiềm năng thay thế Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Steve Feinberg.

Xem xét hồ sơ ứng viên

Theo hai nguồn tin, quá trình này đã diễn ra từ tháng 6. Không chỉ xem xét hồ sơ các ứng viên, Nhà Trắng còn thăm dò ý kiến của một số thượng nghị sĩ cấp cao - những người có tiếng nói trực tiếp trong việc phê chuẩn quan chức cấp bộ trưởng, thứ trưởng.

Một nguồn tin khẳng định quá trình rà soát vẫn tiếp tục đến cuối tháng 8. Cả ba nguồn tin đều cho biết Nhà Trắng chưa ra quyết định cuối cùng về việc có bãi nhiệm ông Feinberg hay không và cũng không cho biết danh tính của các ứng viên.

Trước khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm hồi đầu năm 2025, ông Feinberg là tỉ phú đồng sáng lập quỹ đầu tư Cerberus Capital Management. 

Tại Lầu Năm Góc, ông được giao phụ trách công tác vực dậy nền công nghiệp quốc phòng và tăng tốc sản xuất đạn dược - mảng được chính quyền ông Trump coi là then chốt.

Tuy nhiên trong vài tháng qua, hiệu quả công việc của ông Feinberg đang bị đặt dấu hỏi, nhất là sau khi báo chí Mỹ liên tục đưa tin kho đạn dược nước này cạn kiệt nhanh chóng vì chiến sự Iran.

Thế khó của Washington

 - Ảnh 2.

Ông Hegseth ngồi cạnh ông Trump trong cuộc họp nội các tại Trại David ngày 31-7, nơi Bộ trưởng Chiến tranh được cho là đã quy trách nhiệm cho cấp phó về tình trạng thiếu hụt đạn dược của quân đội Mỹ - Ảnh: AFP

Thực tế ngay từ đầu, giới phân tích đã đánh giá nhiệm vụ của ông Feinberg không hề đơn giản. Với một hệ thống phức tạp như nền công nghiệp quốc phòng Mỹ, việc yêu cầu tăng tốc không thể là chuyện một sớm một chiều. 

Khó khăn càng chồng chất khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài hơn dự liệu, khiến khoảng cách giữa tốc độ sản xuất và tốc độ tiêu thụ ngày một giãn rộng.

Theo báo Washington Post, trong cuộc họp nội các ở Trại David hôm 31-7, ông Trump đã không còn kiên nhẫn và chất vấn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth vì sao vấn đề thiếu đạn dược chưa được giải quyết.

Khi ấy, ông Hegseth được cho là đã quy trách nhiệm cho ông Feinberg. 

Nếu ra đi, ông Feinberg sẽ là quan chức cấp cao nhất rời Lầu Năm Góc trong chuỗi biến động nhân sự dưới thời ông Hegseth. 

Mới đây, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đã từ chức sau nhiều tháng căng thẳng với ông Hegseth. Trước đó, cựu Bộ trưởng Hải quân John Phelan và nhiều lãnh đạo Lục quân cũng đã rời nhiệm sở.

Đến nay, cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều bác bỏ những thông tin liên quan đến bất đồng và việc xem xét nhân sự ở Nhà Trắng.

Bản thân ông Hegseth cũng khẳng định cấp phó của mình nhận được sự ủng hộ hoàn toàn và "sẽ không đi đâu cả".

Kho tên lửa Mỹ cạn đến đâu?

 - Ảnh 3.

Một binh sĩ Mỹ đang bảo dưỡng bệ phóng tên lửa thuộc tổ hợp Patriot của nước này tại Trung Đông - Ảnh: AFP

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế (CSIS), tồn kho nhiều khí tài then chốt đang xuống thấp sau 6 tháng chiến sự.

Với tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE, CSIS cho rằng chỉ còn dưới 840 quả tính đến ngày 27-7, sau khi khoảng 1.000 - 1.400 quả được bắn đi.

Kho tên lửa đánh chặn tầm cao THAAD còn khoảng 250 quả vào cuối tháng 7, so với khoảng 450 quả trước chiến tranh. Đây là lá chắn quan trọng bảo vệ các căn cứ, binh sĩ và đồng minh của Mỹ trước đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Hơn 1.000 tên lửa Tomahawk - loại vũ khí sẽ giữ vai trò then chốt nếu Mỹ rơi vào một cuộc chiến với Trung Quốc - đã được sử dụng, trong khi Washington Post ước tính kho trước chiến tranh vào khoảng 3.100 - 4.500 quả.

Riêng hai hệ thống tên lửa đất đối đất ATACMS và PrSM, báo chí Mỹ khẳng định Washington đã dùng "gần như toàn bộ" nguồn cung toàn cầu. 

Thiếu chúng, Mỹ buộc phải dùng đến phương án sử dụng tiêm kích và tàu chiến để tấn công các mục tiêu, trực tiếp đẩy phi công và máy bay vào thế nguy hiểm hơn.

CSIS dự báo phải đến giữa năm 2029 kho Patriot mới trở lại mức trước chiến tranh, còn Tomahawk phải chờ đến cuối năm 2030 - đầu 2031.

 - Ảnh 4.Quyết truy ra người rò rỉ thông tin, Lầu Năm Góc làm điều chưa từng làm

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Lầu Năm Góc kiểm tra nói dối hàng loạt đối với khoảng 50 thành viên Bộ Tổng tham mưu liên quân Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất