
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt - Ảnh: AFP
"Mục tiêu số 1 của Tổng thống Trump đã và sẽ luôn là bảo đảm rằng Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Chấm hết.
Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) nhằm phá hủy quân đội của họ. Giờ đây, chúng tôi có Chiến dịch Cô lập kinh tế (Economic Outcast) nhằm phá hủy nền kinh tế của nước này" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói trên Đài Fox News hôm nay.
Bà Leavitt cập nhật: "Hiện không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống cảm thấy rằng có lẽ họ (Iran) sẽ ngồi vào bàn đàm phán một cách thực chất. Chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó.
Tất nhiên, ông ấy vẫn để ngỏ mọi phương án và lệnh phong tỏa hải quân cũng tiếp tục có hiệu lực".
Hôm 24-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các nước cắt đứt quan hệ tài chính với Iran nếu không muốn đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp.
Trong diễn biến khác, ngày 27-8, Thủ tướng Qatar đã tới Tehran nhằm khôi phục các nỗ lực ngoại giao, sau khi Mỹ và Iran liên tục chỉ trích nhau về chuyện gia Washington muốn gia tăng sức ép kinh tế.
Sáu tháng sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran, Tehran vẫn chưa đầu hàng, còn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.
Hiện chưa có con đường rõ ràng nào để chấm dứt cuộc xung đột mà ông Trump từng dự đoán sẽ kết thúc trong vòng bốn tuần.
Giờ đây, dường như nhận thấy các cuộc tấn công quân sự liên tiếp sẽ không thể buộc Iran nhượng bộ, Mỹ đang chuyển sang chiến dịch gây sức ép kinh tế lên Tehran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói với các đồng minh rằng nhiều khả năng Washington sẽ không tiến hành các cuộc tấn công mới trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận