
Ông Mohammad Eslami, lãnh đạo Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) - Ảnh: AP
"Ngày nay, ngành công nghiệp hạt nhân Iran đang phát triển song song và ngang tầm với các quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này", ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), tuyên bố ngày 26-8.
Theo ông Eslami, các đối thủ cáo buộc chương trình hạt nhân của Tehran phục vụ mục đích phi hòa bình nhằm tìm cách làm suy yếu Iran.
"Chính họ cũng hiểu rõ, và hành động của họ cũng cho thấy mục tiêu chính là ngăn cản sự phát triển của Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông nói.
Theo kênh Al Jazeera, Tehran lâu nay vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự, trong đó có sản xuất năng lượng.
Cùng ngày, trang IranWire dẫn lời ông Eslami tuyên bố Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không có quyền yêu cầu thanh sát các cơ sở hạt nhân từng bị tấn công quân sự.
IAEA chỉ được thanh sát sau khi những quy định và quy trình cụ thể dành cho các địa điểm này được soạn thảo và phê duyệt.
Trao đổi với Hãng thông tấn IRNA ngày 26-8, ông Eslami khẳng định: "Cho đến khi các quy định và quy trình thanh sát những địa điểm từng bị tấn công quân sự được soạn thảo, phê duyệt và thông báo, IAEA không thể tuyên bố có quyền tiến hành thanh sát".
Ông nói thêm rằng trước khi bị tấn công, tất cả cơ sở hạt nhân nói trên đều đã được đăng ký với IAEA và thường xuyên chịu sự thanh sát của cơ quan này.
Do đó, theo ông, IAEA hiện chỉ có thể thanh sát những cơ sở không bị tấn công dựa trên các quy định về an toàn hạt nhân.
Riêng đối với những địa điểm bị hư hại, luật do Quốc hội Iran thông qua mới là căn cứ duy nhất để quyết định việc IAEA có được thanh sát hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận