Iran tuyên bố không cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc tiếp cận cơ sở hạt nhân

Tehran thông báo các thanh sát viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc sẽ không được phép tiếp cận những cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran từng bị Mỹ và Israel đánh bom.

Iran tuyên bố không cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc tiếp cận cơ sở hạt nhân - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Natanz gần Natanz, tỉnh Isfahan, miền trung Iran vào ngày 7-3-2026 - Ảnh: AFP/Vantor

"Chúng tôi chưa có cuộc gặp nào với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và cũng không có kế hoạch để cơ quan này thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị hư hại do các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói ngày 23-6, theo Hãng tin AFP.

Trước đó một ngày, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Liên hợp quốc quay trở lại nước này, gọi đây là "cột mốc quan trọng và là bước đầu tiên hướng tới phi hạt nhân hóa vĩnh viễn" Iran.

Phát biểu này được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ, với Pakistan và Qatar là hai nước đóng vai trò trung gian.

Như vậy lời nói của Mỹ và Iran dường như đang mâu thuẫn với nhau, hoặc có bất đồng về cách diễn giải thỏa thuận.

Hồi tháng 6 năm ngoái, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel - Iran, sau đó có sự tham gia của Mỹ, có 3 cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan đã bị ném bom. 

Iran cho biết cơ sở Natanz tiếp tục bị tấn công trong cuộc xung đột gần đây nhất với Mỹ và Israel, nhưng Israel nói rằng nước này "không hay biết về cuộc tấn công nào".

Tháng 6-2025, ông Trump khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị "xóa sổ" trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến năng lực làm giàu uranium của Iran bị suy giảm nghiêm trọng.

Tuy nhiên mức độ thiệt hại trên thực tế đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Thời gian qua Iran vẫn từ chối cho phép tiếp cận các địa điểm này với lý do lo ngại về an ninh.

Theo luật được Quốc hội Iran thông qua, Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA vào tháng 7 năm ngoái, chỉ trích cơ quan này vì không lên án các cuộc không kích của Israel và Mỹ.

Tuy nhiên đến tháng 9 cùng năm, Tehran đồng ý nối lại hợp tác sau khi hai bên đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ mới. Dẫu vậy, thỏa thuận này không áp dụng đối với các cơ sở đã bị đánh bom.

"Về cơ bản, hiện không có quy trình nào liên quan đến vấn đề này" - ông Baqaei nói ngày 23-6.

Hiện chưa rõ số phận của khoảng 400kg uranium được làm giàu tới 60% - chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa để đạt mức khoảng 90% (cấp độ vũ khí). Các đánh giá tình báo của Mỹ cho rằng chương trình hạt nhân của Iran sẽ không bị cản trở đáng kể, trừ khi lượng uranium làm giàu cao này bị loại bỏ.

Iran tuyên bố không cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc tiếp cận cơ sở hạt nhân - Ảnh 3.Ai sẽ trả 300 tỉ USD cho Iran khi Mỹ nói không chi một xu?

Mỹ khẳng định sẽ không chi bất kỳ khoản tiền nào cho gói quỹ 300 tỉ USD tái thiết Iran, trong khi nền nông nghiệp Mỹ lại đứng trước cơ hội thu lợi lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất