05/12/2022 08:00 GMT+7

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống

MAI PHƯƠNG
MAI PHƯƠNG

Sau thành công của Ecopark Hưng Yên - khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới, nhà sáng lập Ecopark tiếp tục đặt nền móng tại Nghệ An với đại đô thị Eco Central Park quy mô gần 200ha.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 1.

Ecopark Hưng Yên được International Property Awards vinh danh là khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới

Gần 20 năm kiến tạo những đô thị đáng sống

Năm 2003, chủ đầu tư Ecopark bắt đầu đặt nền móng xây dựng đô thị đầu tiên tại Hưng Yên. Lúc ấy, ít ai tin rằng chỉ sau hơn 10 năm, vùng đất sình lầy lại trở thành đại đô thị xanh đáng sống nhất Việt Nam hiện nay. Vào năm 2015, khu đô thị Ecopark Hưng Yên đã vượt qua hơn 2.000 dự án nổi tiếng của nhiều tập đoàn bất động sản tầm cỡ toàn cầu, được International Property Awards vinh danh là khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới.

Để được công nhận ở cấp độ khu vực, các doanh nghiệp, dự án phải trải qua quá trình thẩm định, đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo gồm 50 chuyên gia hàng đầu về bất động sản đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của "giải Oscar" ngành bất động sản, một đại đô thị của Việt Nam giành được danh hiệu danh giá này.

Đến Ecopark Hưng Yên, ai cũng có thể choáng ngợp trước không gian sống được bao quanh bởi diện tích cây xanh, mặt nước khổng lồ với hơn một triệu cây xanh cỡ lớn, bốn công viên và hồ Thiên Nga điều hòa không khí quy mô 50ha - rộng gấp năm lần hồ Gươm, gấp sáu lần hồ Trúc Bạch.

Theo đại diện chủ đầu tư, trung bình mỗi cư dân tại Ecopark sở hữu khoảng 120 cây xanh. Mọi công trình tại Ecopark đều được tính toán tỉ mỉ, đảm bảo thiết kế "may đo" phù hợp với nhiều đối tượng. Những tòa nhà tại đây không bao giờ quay mặt vào nhau, mà duyên dáng nép mình giữa thiên nhiên như những khu biệt thự nghỉ dưỡng năm sao.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 2.

Thiên nhiên hòa quyện với cuộc sống con người tại Ecopark

Ecopark còn được mệnh danh là thành phố của những nụ cười hạnh phúc. Đó là nơi ta dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ ngây thơ tung tăng nô đùa trên cỏ, thỏa sức khám phá thiên nhiên. Là nơi những cụ già luôn nở nụ cười hạnh phúc, sống khỏe và sống vui hơn mỗi ngày. Những đôi bạn trẻ dạo bước sóng đôi dưới tán dừa hay những gia đình thảnh thơi cắm trại bên hồ nhìn ngắm thiên nga…

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 3.

Trẻ em có không gian để nô đùa, vui chơi thoả thích tại Ecopark

"Đại công viên xanh" lớn nhất tại thành phố Vinh

Tiếp nối hành trình kiến tạo những thành phố sáng sống, mới đây, nhà sáng lập Ecopark chính thức giới thiệu ra thị trường "đại công viên xanh" lớn nhất, đáng sống nhất TP Vinh, rộng gần 200ha.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 4.

Một góc "đại công viên xanh" lớn nhất thành phố Vinh

Ôm trọn bờ sông Lam thơ mộng, kết hợp thiết kế cảnh quan độc đáo bởi các đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới, cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp, đại đô thị Eco Central Park sẽ mở ra không gian sống hiện đại và nâng tầm trải nghiệm cho người dân xứ Nghệ.

Chủ đầu tư đã dành hơn 30% tổng diện tích đô thị để tạo lập mảng xanh, mặt nước với công viên hồ Thiên Nga 10ha cùng hệ thống công viên 4 mùa. Đây chính là đặc trưng trong quy hoạch của nhà sáng lập Ecopark, đưa thiên nhiên vào từng hơi thở cuộc sống, để con người được thiên nhiên yêu thương. Với hệ thống cây xanh này, Eco Central Park sẽ đảm bảo mật độ trung bình đạt 100 cây xanh/người, gấp 95 lần mật độ cây xanh/người tại TP.HCM và gấp khoảng 45 lần mật độ cây xanh/người tại Hà Nội.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 5.

Hệ tiện ích đẳng cấp ngay trong ngôi nhà bạn

Nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tầm quan trọng của không gian xanh cho thấy những ngôi nhà được phủ xanh có nhiệt độ mát hơn 3-4 độ C so với ngôi nhà thông thường. Đồng thời, giúp con người giảm stress (căng thẳng) tốt hơn, tăng khả năng phục hồi đối với người bệnh.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 6.

Phối cảnh hồ Thiên Nga có quy mô 10ha tại khu đô thị Eco Central Park, TP Vinh

Một điểm đặc biệt trong tổ hợp đại công viên xanh này là hồ thiên nga quy mô 10ha, giúp làm đẹp cảnh quan, điều hòa nhiệt độ, cân bằng cái nóng rát của Nghệ An. Đặc biệt, theo chia sẻ của chủ đầu tư, Eco Central Park sẽ là đô thị thứ 2 tại Việt Nam (sau Ecopark Hưng Yên) nuôi dưỡng loài thiên nga quý hiếm, đưa con người gần hơn với thiên nhiên.

Nhà là nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp

Lần đầu tiên tại TP Vinh xuất hiện mô hình "resort giữa lòng phố", đó là phân khu The Plaza trong đại đô thị Eco Central Park. Ngoài viêc thừa hưởng trọn vẹn hệ thống cây xanh mặt nước của đại đô thị Eco Central Park, phân khu The Plaza còn được đầu tư hàng trăm tỉ đồng vào tiện ích, nâng tầm chất lượng sống như nghỉ dưỡng suốt 365 ngày/năm dành cho cư dân.

Điểm nhấn đầu tiên của phân khu resort này là thiên đường mua sắm - giải trí hoạt động sầm uất suốt 24/7. Tuyến phố tập trung hàng trăm thương hiệu nhà hàng, thời trang, ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước, kết hợp quảng trường trung tâm dài gần 2km chạy dọc dự án, hình thành nên chuỗi phố đi bộ "shopping in the park", hứa hẹn sẽ là điểm đến ưa thích của những cư dân trẻ năng động, chuyên gia, doanh nhân thành đạt.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 7.

Tuyến phố thu hút các thương hiệu lớn trong và ngoài nước

Về đêm, Eco Central Park sẽ là trung tâm không ngủ và sôi động nhất tại thành Vinh với quảng trường ánh sáng và nhạc nước quy mô 100.000m2. Các chương trình lễ hội đặc trưng, những show diễn nghệ thuật nhạc nước kể những câu chuyện văn hóa sẽ là điểm nhấn thu hút cộng đồng cư dân tinh hoa và khách du lịch trong, ngoài nước đến tham quan.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 8.

Quảng trường ánh sáng và nhạc nước quy mô 100.000m2

Một điều khác biệt nữa tại Eco Central Park là sau những trải nghiệm nhộn nhịp, trở về nhà, chủ nhân của The Plaza sẽ được tận hưởng không gian riêng, đảm bảo an ninh 24/7, luôn yên bình và thư thái. Tại The Plaza, 100% biệt thự song lập và đơn lập có không gian bể bơi đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và đảm bảo quyền riêng tư dành cho gia chủ.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 9.

Đắm chìm trong thiên nhiên tại những căn biệt thự ở Eco Central Park

Đáng chú ý, 100% căn biệt thự đơn lập nơi đây có view quảng trường cực đắt giá và bồn sục Jacuzzi trên tầng cao. Bồn sục Jacuzzi với hệ thống vòi phun nước nóng tự động trong bồn tạo thành phương pháp thuỷ trị liệu mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Nhiệt độ trong nước sẽ thúc đẩy lưu thông và tăng tốc độ loại bỏ axit lactic, trong khi độ nâng của nước sẽ làm giảm áp lực lên các khớp để giảm đau, giải tỏa căng thẳng, thư giãn sau những ngày dài làm việc.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 10.

Tầm view quảng trường cực đắt giá

Thêm một điểm cộng mà cư dân The Plaza tự hào hơn các khu đô thị khác là trung tâm clubhouse resort đẳng cấp 6 sao dành riêng cho gia chủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi chẳng cần tốn thời gian và tiền bạc với những chuyến đi du lịch xả stress sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, mà ngay tại nhà mình, một không gian nghỉ dưỡng thư thái và đẳng cấp luôn sẵn sàng chào đón chủ nhân trở về trải nghiệm mỗi ngày?

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 11.

Chủ nhân The Plaza sẽ được nghỉ dưỡng, thư thái như trong resort ngay trong chính ngôi nhà của mình

Trong đại đô thị Eco Central Park, các cư dân nhí cũng được tận hưởng khoảng trời riêng của mình. Đó là khu vui chơi nước trẻ em, vườn mưa nhiệt đới, công viên nấm xì trum, công viên thể thao, vườn mây cầu vồng…, giúp trẻ em vận động để phát triển toàn diện.

Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống - Ảnh 12.

Hàng loạt tiện ích dành cho trẻ em tại đô thị Eco Central Park

Theo các chuyên gia, trước thực tế Nghệ An đang thiếu không gian trải nghiệm dịch vụ và cở sở lưu trú bốn - năm sao thì sự có mặt của Eco Central Park chính mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng - giải trí tại đây. Với tiềm lực và uy tín của chủ đầu tư, Eco Central Park khi hoàn thành sẽ mở ra không gian đáng sống nhất khu vực miền Trung, nơi những người con xa quê khao khát trở về, góp phần đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch Việt Nam.

MAI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên