19/01/2023 21:49 GMT+7

Nhà máy xe tăng Nga lớn nhất thế giới tăng tốc sản xuất ngày đêm

Quân đội Nga mới nhận được lô xe tăng T-90M 'Breakthrough' mới từ Nhà máy Uralvagonzavod. Các dây chuyền sản xuất của nhà máy đang tăng tốc ngày đêm, giữa bối cảnh chiến tranh ở Ukraine.

Nhà máy xe tăng Nga lớn nhất thế giới tăng tốc sản xuất ngày đêm - Ảnh 1.

Xe tăng T-90M của Quân đội Nga - Ảnh: MILITARY WATCH MAGAZINE

"Uralvagonzavod (thuộc Tập đoàn UVZ) đã thực hiện thành công hợp đồng tiếp theo. Nội dung về việc cung cấp xe tăng T-90M Proryv. Lô xe tăng này đã được gửi tới Bộ Quốc phòng Nga", UVZ thông báo.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov giải thích các phương tiện này được tích hợp tháp pháo mới, áo giáp phản ứng nổ thế hệ tiếp theo, súng chính mới, hệ thống thông tin liên lạc ưu việt và động cơ mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, ông Manturov cho biết thêm “chúng được trang bị các thiết bị tiên tiến giúp tổ lái xe tăng tấn công mục tiêu hiệu quả. UVZ đã hoàn thành kế hoạch mua sắm quốc phòng đúng hạn”.

Lô T-90M cuối cùng được chuyển giao cho Quân đội Nga vào tháng 8-2022, theo tạp chí Military.

UVZ trong thời kỳ Xô viết có khả năng sản xuất hơn 1.000 phương tiện có kích thước tương tự mỗi năm

Trước đây UZV là một trong năm nhà máy sản xuất xe tăng ở Liên Xô. Hiện nay, công ty này là nhà sản xuất xe tăng duy nhất ở Nga.

Việc mở rộng sản xuất có thể cho phép Quân đội Nga nhận vài trăm chiếc T-90M cuối năm 2023. Trong 3 thập niên qua, UZV sản xuất xe tăng chủ yếu để xuất khẩu.

Cho đến nay UZV là nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới. Sản lượng nhiều hơn tất cả các nhà máy sản xuất xe tăng khác trên thế giới cộng lại (ngoại trừ Trung Quốc và Triều Tiên).

Bản thân T-90M là một trong hai lớp xe tăng của Nga. Nó được sản xuất cùng với T-14 Armata hiện đại hơn nhiều.

T-90M lần đầu được sử dụng vào tháng 4-2020. Đây là loại xe cải tiến mang tính cách mạng so với T-90 trước đó.

Hiện nay, T-90M trở thành xe tăng có năng lực tốt nhất trong biên chế của quân đội Nga.

Các xe tăng T-72B3 cũ hiện đang chiếm phần lớn trong các đơn vị xe tăng của Nga. Chúng được chứng minh là dễ bị tổn thương trước các lớp tên lửa chống tăng mới nhất của NATO.

Do đó, quân đội Nga dự kiến sẽ đầu tư đáng kể để trang bị T-90M cho nhiều đơn vị hơn. Ngoài ra, việc hiện đại hóa hơn 400 chiếc T-90 cũ của Nga thành chuẩn T-90M sẽ được đẩy nhanh trong bối cảnh chiến tranh Ukraine.

Xe tăng của Anh, Đức sẽ được sử dụng ra sao ở Ukraine?Xe tăng của Anh, Đức sẽ được sử dụng ra sao ở Ukraine?

Việc Anh chuyển giao xe tăng Challenger 2 và Ba Lan giao Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine cho thấy Kiev có vẻ đang dần cạn kiệt vũ khí. Hai loại xe tăng này sẽ được sử dụng ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên