27/03/2026 14:21 GMT+7

Nhà máy thủy điện lớn nhất miền Nam giải bài toán nhiên liệu, vật liệu thi công

Mặc dù gặp khó khăn trong nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, song dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào cuối năm 2027.

thủy điện - Ảnh 1.

Hồ chứa dẫn nước đang được thi công mở rộng - Ảnh: NGỌC AN

Tại công trường dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, hệ thống máy móc thi công cùng nhân công, cán bộ kỹ thuật, người lao động cấp tập triển khai dự án. Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện Trị An mở rộng (Ban Quản lý dự án điện 3), cho hay đến nay dự án đã triển khai ký hợp đồng 26/31 gói thầu.

Triển khai các hạng mục đào kênh dẫn nước, thi công cầu

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, liên danh nhà thầu đã triển khai công tác chuẩn bị thi công như chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công, khu lán trại phù trợ. Xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt, nước thi công, hoàn thiện mặt bằng tổ hợp, lắp ráp thiết bị. Chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng; xây dựng trạm trộn bê tông...

Đến nay tất cả các hạng mục công trình đã triển khai công tác đào đắp. Trong đó hạng mục đê quây cửa nhận nước đã đắp đến cao độ 64,5/65m đảm bảo điều kiện đảo hố móng. Kênh dẫn vào đã đào đất trong nước đạt 52%, đào đất 30%.

Hố móng nhà máy đào đất đạt 84%, đào đá đạt 89%; Hố móng cửa nhận nước đào đất đạt 64%, đào đá 0%. 

Hạng mục đường ống áp lực đào đất đạt 25%; kênh xả đào đạt 51%, đào đá 7%. Song song với công tác đào hố móng, công tác gia cố mái đào các hạng mục cửa nhận nước, nhà máy, kênh xả đang được triển khai thực hiện.

Ngoài ra các nhà thầu cũng đang triển khai thi công cầu Hiếu Liêm, hiện đã hoàn thành thi công xong toàn bộ đúc dầm Super-T, móng cọc của 2 mố cầu và 5 trụ cầu, bê tông mố A và mố B, các trụ và tướng chắn đất... 

Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục thi công vào mùa khô năm 2026 và năm 2027, đảm bảo hoàn thành kênh dẫn nước vào trước tháng 9-2027, và phát điện vào cuối tháng 12-2027.

thủy điện - Ảnh 2.

Phần đập xả nước kết nối từ hồ chứa dẫn nước - Ảnh: NGỌC AN

Thách thức cung ứng nhiên, vật liệu

Theo ông Minh, dự án có thuận lợi là triển khai trên nền dự án thủy điện Trị An hiện hữu, nên tận dụng được hạ tầng giao thông, điện nước, điều kiện thi công, cũng như lựa chọn được nhà thầu có kinh nghiệm về thủy điện để tập trung tiến độ dự án.

Tuy nhiên giải phóng mặt bằng là thách thức lớn khi khu vực dân cư đã ổn định nên việc bồi thường phụ thuộc địa phương, theo giá nhà nước. Đến nay phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, song còn khoảng 30% diện tích đang được hoàn thiện thủ tục, dự kiến bàn giao trong tháng 3.

Ngoài ra dự án cũng bị ảnh hưởng bởi biến động giá và nguồn cung nhiên liệu để phục vụ hoạt động cho máy móc, thiết bị. Do đó để hạn chế ảnh hưởng tới tiến độ, Ban Quản lý dự án đưa ra giải pháp là ưu tiên thi công các hạng mục đường găng, dồn lực vào các hạng mục trọng điểm và xây dựng kịch bản ứng phó.

Ông Trần Ngọc Dũng, Phó giám đốc Ban điều hành dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, cho biết đơn vị đã kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ nguồn cung, đồng thời chủ động ưu tiên nhiên liệu cho các hạng mục quan trọng để giữ tiến độ phát điện.

Tuy nhiên dự án đang gặp khó trong việc tìm nguồn đá dăm đạt chuẩn để trộn bê tông, trong bối cảnh nhiều công trình hạ tầng cùng triển khai khiến nguồn cung bị chia sẻ. Thực tế dẫn tới, các nhà thầu rơi vào cảnh có tiền cũng khó mua được vật liệu.

Hiện Ban Quản lý dự án đã làm việc với chính quyền địa phương để được hỗ trợ tháo gỡ, nên dự kiến từ tháng 4 tới sẽ triển khai thi công trộn bê tông. Đến nay tình hình vẫn cơ bản được kiểm soát và bám sát tiến độ.

Dự án thủy điện Trị An mở rộng được xây dựng từ dự án thủy điện Trị An có quy mô công suất lớn nhất miền Nam. Dự án mở rộng có công suất 200MW (gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 100MW), sử dụng chung hệ thống hồ chứa và đập của thủy điện Trị An hiện hữu. Dự án có tổng quy mô đầu tư gần 4.000 tỉ đồng.

Việc mở rộng nhà máy không chỉ tận dụng tối đa tiềm năng thủy điện, tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia mà còn góp phần cải thiện chế độ làm việc của lưới điện, tăng khả năng điều tần, ổn định điện áp, đặc biệt trong bối cảnh tỉ trọng nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) ngày càng tăng cao ở các tỉnh miền Nam.

Nhà máy thủy điện lớn nhất miền Nam giải bài toán nhiên liệu, vật liệu thi công  - Ảnh 4.Ký hợp đồng gói thầu Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng quy mô hơn 1.112,8 tỉ đồng

Gói thầu triển khai dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng vừa được ký kết với quy mô 1.112,8 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất