
Bãi chứa rác của Nhà máy rác Đà Lạt tại phường Xuân Trường - Đà Lạt - Ảnh: M.V.
Ngày 11-9, Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh - chủ đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt - cho biết đã gửi văn bản đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đề nghị tạm ngưng hoạt động nhà máy từ 0h ngày 1-10. Lý do: tài chính cạn kiệt, không còn nguồn lực duy trì.
Theo doanh nghiệp, đơn giá xử lý rác 277.700 đồng/tấn không đủ duy trì vận hành. Từ tháng 4-2024 đến nay, doanh nghiệp chỉ được tạm ứng 300.000 đồng/tấn rác, đã gồm thuế. Trừ thuế, số thực nhận còn 277.700 đồng/tấn.
Mức này chỉ đủ trả nhiên liệu, thực phẩm và lương công nhân. Các khoản bảo trì máy móc, sửa đường nội bộ, phúc lợi người lao động gần như phải gác lại.
Phần lớn công nhân là người dân tộc thiểu số. Chỉ cần chậm lương do các phường giải ngân trễ, công nhân có thể nghỉ việc tập thể, khiến nhân lực thiếu ổn định.

Bãi rác Cam Ly hiện đã dừng hoạt động vì quá tải và xảy ra nhiều sự cố môi trường - Ảnh: M.V.
Đây không phải lần đầu nhà máy xin ngưng hoạt động. Nhiều năm qua, chuyện này lặp lại mỗi khi vướng đơn giá hoặc quy trình thanh toán. Từ đầu năm 2026, hợp đồng dịch vụ ký theo từng tháng, sau khi giao nhận rác, khiến giải ngân kéo dài, dòng tiền doanh nghiệp thêm khó.
Mỗi ngày, các phường trung tâm Đà Lạt phát sinh 270-300 tấn rác sinh hoạt. Nếu nhà máy dừng từ 1-10, lượng rác này phải tìm nơi tiếp nhận khác.
Trước khi nhà máy vận hành, rác Đà Lạt được đưa về bãi rác Cam Ly cách trung tâm khoảng 5km để chôn lấp. Hiện bãi rác Cam Ly đang đóng cửa sau nhiều năm quá tải và phát sinh nhiều sự cố môi trường.
Để giải quyết rác tồn đọng trong thời gian nhà máy xử lý rác Đà Lạt tạm dừng hoạt động, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị liên quan lên phương án mở lại bãi rác Cam Ly (ở nội ô, cách hồ Xuân Hương khoảng 7km) để lưu chứa tạm thời.
Nhà máy rác Đà Lạt đã đến gần "điểm phá sản"
Theo Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh, áp lực lớn nhất hiện nay là nợ cũ và thi hành án. Trước tháng 4-2024, khi đơn giá còn 461.000 đồng/tấn, công ty vẫn trả được nợ, đã thanh toán hơn 37 tỉ đồng cho Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Lâm Đồng và hơn 14,5 tỉ đồng thi hành án dân sự, tổng hơn 51,5 tỉ đồng.
Từ khi giá giảm còn 277.700 đồng/tấn, doanh nghiệp mất khả năng trả nợ, dư nợ gốc không giảm mà lãi vẫn phát sinh. Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Lâm Đồng cùng các chủ nợ đã đề nghị cơ quan chức năng kê biên, xử lý tài sản để thu hồi nợ.
Công ty thừa nhận nếu tiếp tục vận hành, nguy cơ phá sản hiện hữu khi vốn chủ sở hữu có thể chuyển sang âm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận