
Người dân xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang) tận dụng rau, củ, quả hư ủ thành men vi sinh, phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp - Ảnh: CHÍ CÔNG
Hiện nay ở một số vùng quê An Giang, người dân bắt đầu ý thức hơn trong việc phân loại rác thải tại nguồn. Tại xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang), thay vì bỏ đi, người dân biến rau, củ, quả hư hỏng thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang khuyến khích người dân tận dụng rác thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi để giảm áp lực thu gom, ô nhiễm môi trường ở nông thôn.
Biến rau củ, quả bỏ đi thành phân hữu cơ
Ông Lâm Hoài Khâm - Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Miền Nam (xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang) - cho biết vùng U Minh Thượng chuyên sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, lượng rác thải từ rau, củ, quả hư hỏng phát sinh ra môi trường khá lớn.
Rác thải trên nếu vứt ra môi trường dễ gây ô nhiễm, ảnh hưởng chất lượng sống người dân nông thôn. Nhưng nếu xử lý đúng cách, chúng có thể trở thành nguồn tài nguyên có ích cho cộng đồng.
"Mỗi tháng chúng tôi thu gom cả chục tấn rau củ, quả hư bị bỏ đi đem phối trộn với các chủng vi sinh có lợi rồi ủ kín. Sau một thời gian nhất định, hỗn hợp trên trở thành chế phẩm vi sinh phục vụ xử lý môi trường, ao nuôi tôm, cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng, tiết giảm nhiều chi phí sản xuất cho người dân", ông Khâm nói.
Hợp tác xã sẵn sàng hướng dẫn người dân tận dụng phế phẩm nông nghiệp để sản xuất men vi sinh, tạo mô hình kinh tế tuần hoàn.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang) - cho hay việc tận dụng phụ phẩm hữu cơ để sản xuất phân bón và chế phẩm sinh học là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp.

Rác thải sinh hoạt tập kết lộ thiên ở vùng quê An Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG
"Cách xử lý rác của ông Khâm và các thành viên trong hợp tác xã không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác tại nguồn. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích các mô hình tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm phát sinh rác thải, bảo vệ môi trường", ông Thanh khẳng định.
Giảm áp lực thu gom rác thải nông thôn
Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang - cho biết mỗi ngày An Giang phát sinh mới hơn 2,2 tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó, khu vực đô thị chiếm 42%, khu vực nông thôn chiếm 58%.
Các xã, phường và đặc khu trong tỉnh thu gom, vận chuyển khoảng 1.737 tấn/ngày. Rác được xử lý bằng ba hình thức: chôn lấp hợp vệ sinh, xử lý tại nhà máy và đổ tại bãi rác lộ thiên.
Theo ông Toàn, UBND xã, phường và đặc khu sẽ rà soát, bố trí mặt bằng trung chuyển và tập kết rác thải sinh hoạt, bảo đảm môi trường.
Ở những nơi chưa có nhà máy xử lý, địa phương sẽ thu gom rác về khu xử lý chất thải tập trung theo phương án của tỉnh, đồng thời kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác.
Tỉnh cũng sẽ bố trí thêm điểm tập kết, trang bị phương tiện thu gom phù hợp với địa hình sông, rạch ở nông thôn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang khuyến khích người dân tận dụng rác thải thực phẩm (rau, củ, quả hư hỏng...) làm phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi, giảm áp lực thu gom.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận