
Nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE vừa bị drone tấn công ngày 17-5 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-5, giới chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết một máy phát điện tại Nhà máy điện hạt nhân Barakah đã bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái (drone) tấn công.
Nhà máy duy nhất của thế giới Ả Rập
Thông cáo từ Văn phòng truyền thông Abu Dhabi cho biết lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy. Vụ việc không gây thương vong, mức độ an toàn phóng xạ cũng không bị ảnh hưởng.
Cơ quan quản lý hạt nhân liên bang UAE xác nhận các hệ thống thiết yếu của nhà máy vẫn vận hành bình thường. Phía UAE không nêu đích danh bên nào đứng sau vụ tấn công và cũng chưa có bên nào đứng ra chịu trách nhiệm.
Ngay lập tức, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo đã được phía UAE cập nhật về vụ việc. IAEA cũng khẳng định mức bức xạ tại Barakah vẫn ở ngưỡng bình thường và không ghi nhận thiệt hại về người sau vụ cháy máy phát điện bên ngoài.
Theo IAEA, vụ tấn công đã gây cháy ở một máy phát điện, khiến một trong các lò phản ứng của nhà máy phải chuyển sang vận hành bằng máy phát diesel khẩn cấp.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về vụ việc, đồng thời nhấn mạnh "các hoạt động quân sự đe dọa an toàn hạt nhân là điều không thể chấp nhận".
"IAEA đang theo sát tình hình, duy trì liên lạc thường xuyên với giới chức UAE và sẵn sàng hỗ trợ khi cần", cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết thêm.
Đây là lần đầu tiên nhà máy Barakah, gồm 4 lò phản ứng, trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng nổ.
Cơ sở này nằm gần biên giới với Saudi Arabia, cách thủ đô Abu Dhabi của UAE khoảng 225km về phía tây. Được xây dựng với tổng vốn đầu tư 20 tỉ USD, Barakah đi vào vận hành từ năm 2020 và hiện là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và duy nhất tại thế giới Ả Rập.
Nhà máy có khả năng đáp ứng tới 1/4 nhu cầu năng lượng của UAE.
Iran tố Mỹ không nhượng bộ trong đàm phán

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas, Iran hồi đầu tháng 5 - Ảnh: REUTERS
Cũng trong ngày 17-5, truyền thông Iran cáo buộc Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào trong phản hồi mới nhất đối với các đề xuất đàm phán của Tehran.
Hãng tin Fars khẳng định Washington đã đưa ra danh sách 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ được duy trì hoạt động tại một cơ sở hạt nhân duy nhất, đồng thời phải chuyển toàn bộ kho uranium đã làm giàu ở cấp độ cao cho phía Mỹ.
Cũng theo Fars, Washington từ chối giải phóng "dù chỉ 25%" số tài sản Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài, đồng thời bác bỏ yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại mà Iran phải gánh chịu trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn hai tháng rưỡi.
Hãng tin này khẳng định thêm rằng phía Mỹ yêu cầu mọi hoạt động thù địch chỉ dừng lại khi tiến trình đàm phán chính thức được khởi động.
Hãng tin Mehr cũng bình luận: "Mỹ không đưa ra nhượng bộ thực chất nào, mà chỉ muốn giành được những điều họ đã không đạt được trên chiến trường. Điều này sẽ đẩy đàm phán vào bế tắc".
Không lâu sau khi Washington nối lại các đợt tấn công nhằm vào Iran, người phát ngôn các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Tổng thống Mỹ đang trong thế cùng đường. Ông ta nên biết rằng nếu thật sự tiến hành những gì đã đe dọa và tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với những kịch bản tấn công chưa từng có, đầy bất ngờ và hỗn loạn", ông Shekarchi cảnh báo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận