Nhà 'lạ' mọc lên trước lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ: Tùy tiện, không theo lệ xưa

Đó là nhận xét của nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phạm Đức Thành Dũng trước sự việc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho dựng một ngôi nhà gỗ kiên cố ngay trước lối ra vào lăng mộ của Hoàng thái hậu Từ Dụ.

Nhà 'lạ' mọc lên trước lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ: Tùy tiện, không theo lệ xưa - Ảnh 1.

Căn nhà gỗ được dựng ngay trước lối ra vào khu mộ phần của Hoàng thái hậu Từ Dụ - Ảnh: NHẬT LINH

Việc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho dựng lên một ngôi nhà gỗ kiên cố ngay trước lối ra vào lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ (vợ vua Thiệu Trị, mẹ vua Tự Đức) đã khiến nhiều nhà nghiên cứu Huế ngạc nhiên, bức xúc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng nói việc dựng ngôi nhà gỗ với lý do phục vụ việc thờ cúng là hết sức tùy tiện.

Ông Dũng cho biết các vị vua, hoàng hậu triều Nguyễn sau khi "về trời" thường được đặt bài vị thờ phụng ở 4 nơi: Tẩm điện (điện thờ ngay tại lăng mộ), Thế miếu, điện Phụng Tiên (hai ngôi điện thờ bên trong Đại Nội Huế) và tại một ngôi chùa lớn (quốc tự) ở kinh thành (riêng vua Gia Long không đặt bài vị ở quốc tự).

Còn tại khu vực chôn cất, triều đình thường xây dựng một nền móng sẵn, trên đó có những lỗ tròn dùng để dựng cọc nhà tạm mỗi lần diễn ra lễ cúng kỵ.

Theo đó mỗi khi nhà vua thăm lăng mộ tổ tiên hoặc triều đình tổ chức cúng bái, húy kỵ thì sẽ có người đem trước cọc gỗ hoặc tre, dựng lên nhà tạm ở khu vực trước cửa lăng để phục vụ việc lễ nghi, tránh mưa nắng. Sau khi xong việc, căn nhà này sẽ được gỡ xuống, đem về, trả lại không gian trước khu mộ.

TỪ DỤ - Ảnh 2.

Ngôi nhà gỗ được lợp ngói, cao khoảng 6m nằm ngay khu vực cửa ra vào lăng mộ của Hoàng thái hậu Từ Dụ - Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông Dũng, việc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế dựng nhà tạm trước lăng mộ của Hoàng thái hậu Từ Dụ là sự tùy tiện, không theo lệ xưa.

Ông Dũng dẫn ra hiện nay lăng mộ của nhiều hoàng hậu triều Nguyễn vẫn còn nguyên vẹn như Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (vợ vua Gia Long), Lệ Thiên Anh Hoàng hậu (vợ vua Tự Đức)… đều chỉ có nền móng, không có nhà thờ kiên cố như vậy.

TỪ DỤ - Ảnh 3.

Không gian bên ngoài lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Dũng cũng cho biết bản thân ông là thành viên của Hội đồng khoa học thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhưng việc xây dựng căn nhà gỗ này ông hoàn toàn không được thông báo gì.

"Việc xây dựng căn nhà là việc làm tùy tiện, phá vỡ cảnh quan cũng như quy hoạch, quy cách xây dựng lăng mộ hoàng gia triều Nguyễn. Không hiểu vì sao trung tâm lại cho phép xây dựng một căn nhà kiên cố tại nơi mà trước đó chỉ cho dựng nhà tạm để cúng bái như vậy, trông rất 'chướng'", ông Dũng nói.

Yêu cầu báo cáo vụ dựng nhà gỗ trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ

Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế báo cáo vụ việc xây dựng nhà gỗ kiên cố trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ.

Theo đó dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt vào năm 2023. Dự án này đã hoàn thành và đưa vào đón khách tham quan vào năm 2024.

Tuy nhiên mới đây xuất hiện ngôi nhà gỗ ngay trên nền móng chân táng (trước khu vực mộ của Hoàng thái hậu). Công trình này không có trong hạng mục dự án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Do đó Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế yêu cầu trung tâm báo cáo cụ thể về công trình này.

Nhà ‘lạ’ mọc lên trước lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ: Tùy tiện, không theo lệ xưa - Ảnh 5.Ngôi nhà gỗ ‘lạ’ trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ

Một ngôi nhà gỗ được dựng lên ngay trước lối ra vào Xương Thọ lăng - nơi yên nghỉ của Hoàng thái hậu Từ Dụ (vợ vua Thiệu Trị, mẹ của vua Tự Đức).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất