
Nhà của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu ở số 38 đường Oxley - Ảnh: BUSINESS TIMES
Thông báo ngày 12-12 của Chính phủ Singapore đánh dấu bước ngoặt về tranh cãi kéo dài trong gia đình cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, về việc bảo tồn hay phá bỏ ngôi nhà 38 đường Oxley - nơi từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trong thập niên 1950.
Hai người con của ông Lý Quang Diệu là ông Lý Hiển Dương (hiện sống lưu vong ở nước ngoài) và cố tiến sĩ Lý Vỹ Linh chủ trương phá bỏ căn nhà theo di chúc của cha, trong khi con trai cả - cựu Thủ tướng Lý Hiển Long - lại ủng hộ việc giữ gìn và bảo tồn công trình này.
Theo Hãng tin AFP, quyền Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore David Neo ngày 12-12 đã chính thức ban hành lệnh bảo tồn và xếp hạng ngôi nhà này là di tích quốc gia.
Theo thông báo, Hội đồng Di sản quốc gia đã xem xét phản đối của ông Lý Hiển Dương, nhưng vẫn giữ nguyên khuyến nghị nơi này xứng đáng được bảo tồn như một di tích quốc gia vì ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng quốc gia.
Thông báo cũng cho biết quyết định được đưa ra "vì lợi ích công cộng và vượt lên trên mong muốn cá nhân của bất kỳ ai".
Chính phủ Singapore có kế hoạch mua lại khu đất và tiến hành nghiên cứu các phương án như biến nơi này thành công viên di sản.
Mọi dấu tích về không gian sinh hoạt riêng tư của gia đình họ Lý sẽ được loại bỏ và không phục dựng ở địa điểm khác, nhằm tôn trọng mong muốn bảo vệ sự riêng tư của ông Lý Quang Diệu.
Ông Lý Quang Diệu là nhà lãnh đạo có công đưa đảo quốc sư tử trở thành một quốc gia giàu có chỉ trong 3 thập kỷ. Ông sinh sống tại căn nhà số 38 đường Oxley từ giữa những năm 1940 đến khi qua đời. Đây từng là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng trước khi Singapore giành độc lập vào năm 1965.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận