
Hai trụ cùng bảng quảng cáo thương mại khổ lớn từng che khuất một phần không gian của Viện Pasteur TP.HCM đã được tháo dỡ hoàn toàn, trả lại vỉa hè cho người đi bộ và không gian thông thoáng cho viện - Ảnh: XUÂN MAI
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào chiều 16-12, khu vực trước cổng Viện Pasteur TP.HCM tại giao lộ Trần Quốc Toản - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hai trụ cùng bảng quảng cáo thương mại khổ lớn từng che khuất một phần không gian của viện đã được tháo dỡ hoàn toàn.
Nhờ vậy, không gian trước Viện Pasteur trở nên thông thoáng, hiện rõ dòng chữ "Viện Pasteur 1891". Vỉa hè tại đây cũng rộng rãi hơn, đảm bảo an toàn cho người đi bộ.
Trước đó khoảng 23h30 ngày 15-12, một nhóm công nhân đã tháo dỡ bảng quảng cáo trên.

Khoảng 23h30 tối 15-12, một nhóm công nhân tháo dỡ bảng quảng cáo che khuất không gian Viện Pasteur TP.HCM tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản (phường Xuân Hòa) - Ảnh: T.T.D.
Còn tại giao lộ Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực từng bị đơn vị quảng cáo rào chắn để thi công thêm hai hố móng cột trụ quảng cáo mới sát tường rào của viện cũng đã được san lấp, trả lại vỉa hè vốn có cho người đi bộ.
Riêng tại giao lộ Pasteur - Võ Thị Sáu, bảng quảng cáo thương mại khổ lớn vẫn còn tồn tại. Bên dưới, tình trạng các bãi rác tự phát đã giảm đáng kể so với khoảng 3 tuần trước, song tại một số gốc cây vẫn còn rác tồn đọng, cùng các góc khuất nơi xe rác tập kết gây mất mỹ quan.

Giao lộ Pasteur - Võ Thị Sáu, bảng quảng cáo thương mại khổ lớn vẫn còn tồn tại. Ảnh chụp chiều 16-12 - Ảnh: XUÂN MAI
Theo nhận định của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, vị trí trụ bảng quảng cáo ở giao lộ Pasteur - Võ Thị Sáu nằm ngoài khuôn viên Viện Pasteur, cách tường rào hơn 3m và hướng về góc đường Pasteur - Võ Thị Sáu. Hiện chưa có cơ sở xác định trụ bảng ảnh hưởng đến di tích, nên sở đề xuất UBND TP xem xét cho phép đơn vị tiếp tục duy trì.
Đại diện Viện Pasteur TP.HCM cho rằng trụ quảng cáo ở giao lộ Pasteur - Võ Thị Sáu vẫn ảnh hưởng đến không gian di tích và tạo độ khuất cho người thiếu ý thức đại tiểu tiện tại góc phố sát tường rào.
Viện Pasteur TP rất mong UBND và các sở, ngành tạo điều kiện cho viện được thực hiện bảo vệ di tích và phát huy giá trị di tích có hiệu quả. Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Trước đó ngày 1-12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đã yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả sau khi Tuổi Trẻ đăng bài viết "Viện Pasteur TP.HCM "kêu cứu" vì di tích 134 tuổi chìm trong quảng cáo".
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao quan tâm chỉ đạo một số nội dung liên quan công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực di sản văn hóa và lĩnh vực quảng cáo để bảo đảm không gian, cảnh quan và an toàn của di tích - Viện Pasteur TP.HCM.
Không để Viện Pasteur TP.HCM - di tích 134 tuổi bị ảnh hưởng
Trước đó, di tích lịch sử Viện Pasteur TP.HCM 134 năm bị xâm phạm không gian, đe dọa an toàn bởi các trụ và bảng quảng cáo thương mại khổ lớn trên vỉa hè. Vỉa hè quanh viện cũng là nơi tập kết rác trái phép và tiểu tiện bừa bãi gây mùi hôi, mất mỹ quan.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Pasteur TP.HCM là công trình mang phong cách kiến trúc Pháp gồm: các dãy nhà chữ U, ngói đỏ, cửa vòm, kiến trúc đặc trưng đầu thế kỷ 20, với tổng diện tích khoảng 8.590m². Viện chính thức được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP vào năm 2015.
Theo Điều 9 của Luật Di sản có quy định các hành vi bị nghiêm cấm về "xâm hại, hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa và cảnh quan văn hóa của di tích" (thuộc khoản 2); "Lấn chiếm, hủy hoại đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh" (thuộc khoản 8).
Do đó việc đặt bảng quảng cáo lớn tại vỉa hè góc đường xung quanh Viện Pasteur sẽ là hành vi ảnh hưởng đến cảnh quan văn hóa của di tích này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận