
Một số cơ sở trên đường 3 Tháng 2 lắp đặt bảng hiệu "kín" phần mặt trước - Ảnh: MINH HÒA
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại nhiều chung cư cũ ở TP.HCM, tình trạng làm khung sắt cố định, "chuồng cọp" tại ban công và cửa sổ vẫn diễn ra phổ biến.
Ở các khu chung cư lâu năm như chung cư Nguyễn Đình Chiểu (phường Sài Gòn), chung cư Ngô Tất Tố (phường Thạnh Mỹ Tây), chung cư 518 Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh) hay chung cư Bình Trưng (phường Bình Trưng)…, nhiều căn hộ vẫn dựng khung sắt bao kín phần ban công và cửa sổ.
Bên cạnh đó, các cửa hàng, quán karaoke cũng còn tình trạng lắp đặt bảng quảng cáo kín phía trước, hạn chế lối thoát nạn.
Mới đây, ngày 5-12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy ký công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND 168 xã, phường, đặc khu về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.
Trong đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các sở, ngành liên quan tổ chức quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP theo đúng thẩm quyền.
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc lắp đặt, sử dụng, vận hành hệ thống biển quảng cáo ngoài trời đảm bảo an toàn hệ thống điện, bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp công suất và dòng điện của thiết bị, lắp đặt thiết bị tự động ngắt khi xảy ra sự cố quá tải, chạm chập, điện trở tiếp xúc.
Đảm bảo đúng vị trí, kết cấu, kích thước lắp đặt không được che chắn không gian thoát hiểm, đặc biệt tại khu vực cầu thang thoát hiểm và không được cản trở vị trí tiếp cận từ trên cao của công trình, đảm bảo không gian thông thoáng để xe thang chữa cháy và phương tiện cứu nạn, cứu hộ dễ dàng tiếp cận, triển khai khi xảy ra sự cố.
Phối hợp với Sở Xây dựng, Công an TP.HCM và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra liên ngành đối với các công trình, cơ sở nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh có lắp đặt biển quảng cáo; tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các trường hợp lắp đặt, sử dụng biển quảng cáo không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
UBND TP.HCM cũng yêu cầu UBND cấp xã chỉ đạo công an, các phòng, ban, đoàn thể tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh theo phân cấp trên địa bàn quản lý, hoàn thành trước ngày 31-12.
Một số hình ảnh ghi nhận nhiều cơ sở, nhà ở lắp bít bùng phía trước:

Một số cửa hàng trên đường Lý Thái Tổ lắp đặt khung inox kín phía trước - Ảnh: MINH HÒA

Quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh lắp khung đèn bao quanh, hạn chế lối thoát nạn - Ảnh: MINH HÒA

Các quán karaoke lắp đặt bảng hiệu kín phía trước, khi xảy ra hỏa hoạn sẽ hạn chế khu vực tiếp cận của lực lượng chữa cháy - Ảnh: MINH HÒA

Các cửa hàng trên đường 3 Tháng 2 trang trí bảng hiệu phía trước mặt tiền của mình - Ảnh: MINH HÒA

Một cơ sở lắp bảng hiệu kín phía trước, bên hông cũng xây dựng kiên cố - Ảnh: MINH HÒA

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước rà soát, xử lý những cơ sở lắp đặt bảng quảng cáo phía trước sai quy định - Ảnh: MINH HÒA

Các căn hộ chung cư ở Bình Trưng cũng lắp đặt "chuồng cọp" bít bùng" - Ảnh: MINH HÒA


Các căn hộ cư xá Lý Thường Kiệt lắp đặt lưới sắt kiên cố - Ảnh: MINH HÒA



Các khung sắt kiên cố được cư dân chung cư Bình Trưng lắp đặt, mục đích chống trộm - Ảnh: MINH HÒA


Nhiều căn hộ trong chung cư Nguyễn Đình Chiểu (phường Sài Gòn) được bao kín bằng “chuồng cọp” hàn cố định - Ảnh: LAM HẠ


Hệ thống “chuồng cọp” dày đặc tại chung cư Ngô Tất Tố (phường Thạnh Mỹ Tây) tạo cảm giác ngột ngạt - Ảnh: LAM HẠ

Phần khung sắt “chuồng cọp” tại chung cư 518 Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh) được tận dụng để phơi đồ, chứa vật dụng, cây cảnh - Ảnh: LAM HẠ

Căn nhà trên đường Phạm Viết Chánh (phường Thạnh Mỹ Tây) dựng khung sắt kiên cố quanh ban công vô tình khiến không gian sống trở nên bí bách và tiềm ẩn thêm rủi ro khi xảy ra sự cố - Ảnh: LAM HẠ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận