14/10/2023 15:45 GMT+7

Nhà đầu tư sốt ruột vì Đồng Nai quá chậm bàn giao mặt bằng dự án vành đai 3 TP.HCM

Việc bàn giao mặt bằng để thi công dự án vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai vẫn bị nhà đầu tư kêu chậm. Bao giờ tỉnh Đồng Nai tiếp tục bàn giao mặt bằng?

Một vị trí của dự án vành đai 3 TP.HCM trên địa phận huyện Nhơn Trạch vẫn chưa thể tiếp tục thi công - Ảnh: H.M.

Một vị trí của dự án vành đai 3 TP.HCM trên địa phận huyện Nhơn Trạch vẫn chưa thể tiếp tục thi công - Ảnh: H.M.

Thiếu vốn bồi thường dự án thành phần của vành đai 3 TP.HCM

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hữu Thành, phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, cho biết ở dự án vành đai 3 TP.HCM, huyện Nhơn Trạch được giao làm công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, dù huyện nỗ lực kiểm đếm, đền bù nhưng vẫn còn không ít vướng mắc.

Cụ thể, dự án thành phần 1A (giai đoạn 1, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch) thuộc vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn huyện có chiều dài hơn 6,2km, diện tích thu hồi khoảng 49ha. 

Đến nay địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 14,5ha, đạt gần 30%. Phần diện tích còn lại, UBND huyện dự kiến hoàn thành việc bồi thường và bàn giao mặt bằng dự án trong tháng 11-2023.

Nhưng vì sao chậm nhiều tháng qua? Ông Thành cho biết khó khăn hiện nay là nguồn vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Dự án còn thiếu trên 48,5 tỉ đồng để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho toàn bộ dự án. 

Huyện đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai bố trí vốn bổ sung để thực hiện chi trả bồi thường. Khi có vốn, huyện khẩn trương chi trả cho người dân.

Một phần đất (bên trái) để xây dựng cầu Nhơn Trạch thuộc dự án vành đai 3 TP.HCM chưa giải phóng mặt bằng - Ảnh: H.M.

Một phần đất (bên trái) để xây dựng cầu Nhơn Trạch thuộc dự án vành đai 3 TP.HCM chưa giải phóng mặt bằng - Ảnh: H.M.

Cũng theo ông Thành, ở dự án thành phần trên, có một số hộ dân nằm trong phạm vi dự án nhưng không nằm trong bản đồ thu hồi đất (trước đây nhận định là bị sạt lở), chưa thể di dời cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ. Bởi khi đền bù, nhiều hộ dân yêu cầu xem xét bồi thường hơn 1,1ha đất. 

Qua xem xét thì các thửa đất này có trên nền bản đồ địa chính thành lập năm 2008 và nằm gần vị trí xây dựng cầu Nhơn Trạch hiện nay. Nhưng do thiếu sót nên huyện đã đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận điều chỉnh bổ sung các thửa đất trên vào quy mô của dự án, để có cơ sở lập hồ sơ bồi thường, tránh thiệt thòi cho người dân.

Giá bồi thường cho dân ở mức nào? Ông Thành cho hay giá bồi thường về đất ở dự án 1A cao nhất gần 6,2 triệu đồng/m2, thấp nhất gần 2,8 triệu đồng/m2.

Đối với đất nông ngiệp (đất trồng cây lâu năm, hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất), giá cao nhất gần 1,3 triệu đồng/m2, thấp nhất gần 750.000 đồng/m2.

Chờ xác định tiền đóng tái định cư

Cũng liên quan đến dự án vành đai 3 TP.HCM, UBND huyện Nhơn Trạch cho biết đến nay huyện mới chỉ bàn giao được hơn 3ha trong tổng diện tích khoảng 65ha (đạt gần 5%) ở dự án thành phần 4.

"Trong quá trình thực hiện, không có vướng mắc lớn. Có 749 hộ nằm trong dự án này nhưng huyện đã kiểm đếm, xác nhận gần 240 trường hợp. 

Tuy nhiên có một số vướng mắc về xác định tiền hạ tầng để người dân đóng tiền tái định cư. Rồi việc bàn giao cột mốc ngoài thực địa chậm đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng…", ông Thành nói.

Theo ông Thành, quy định phải xác nhận nguồn gốc đất mới thẩm định giá, nhưng huyện đã xin ý kiến phải làm song song hai việc này mới kịp tiến độ.

"Huyện đã bàn giao cho chủ đầu tư 3ha cũng chưa thi công. Phần diện tích còn lại ở dự án thành phần 4, chúng tôi đã tập trung nhân sự để hoàn thành bồi thường và bàn giao mặt bằng dự án vào cuối năm 2023", ông Thành cam kết.

Hé lộ phối cảnh 6 nút giao của dự án vành đai 3 TP.HCMHé lộ phối cảnh 6 nút giao của dự án vành đai 3 TP.HCM

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban giao thông - chủ đầu tư) đã "tiết lộ" những hình ảnh phối cảnh tuyệt đẹp của 6 nút giao tuyến vành đai 3 TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên