21/06/2022 09:48 GMT+7

Nhà báo Nga bán huy chương Nobel hòa bình hơn 100 triệu USD giúp trẻ Ukraine

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng biên tập báo Novaya Gazeta, ông Dmitry Muratov, đã bán đấu giá huy chương vàng Nobel hòa bình và quyên góp toàn bộ 103,5 triệu USD thu được cho hoạt động cứu trợ nhân đạo trẻ em Ukraine mất nhà cửa vì chiến tranh.

Nhà báo Nga bán huy chương Nobel hòa bình hơn 100 triệu USD giúp trẻ Ukraine - Ảnh 1.

Nhà báo Dmitry Muratov, tổng biên tập báo Nga Novaya Gazeta, chụp hình với huy chương Nobel hòa bình của ông tại Mỹ trước khi nó được bán đấu giá ngày 20-6 - Ảnh: AP

Chiếc huy chương đã được bán cho một người mua ẩn danh qua điện thoại với giá 103,5 triệu USD, trong cuộc đấu giá do nhà đấu giá Heritage Auctions có trụ sở tại Mỹ tổ chức ngày 20-6, theo Hãng tin AFP.

Nhà báo Muratov chia sẻ giải Nobel hòa bình 2021 cùng với nhà báo Maria Ressa của Philippines vì "những nỗ lực của họ trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận".

Ông nằm trong nhóm các nhà báo đã thành lập tờ Novaya Gazeta năm 1993 sau khi Liên Xô tan rã.

Vào tháng 3 năm nay, báo Novaya Gazeta đã thông báo quyết định quyên góp huy chương vàng Nobel hòa bình 2021 của tổng biên tập Muratov.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đấu giá huy chương sẽ được trao cho hoạt động cứu trợ nhân đạo trẻ em Ukraine mất nhà cửa vì chiến tranh của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Phát biểu trong một đoạn video do nhà đấu giá Heritage phát hành, nhà báo nổi tiếng Muratov nói rằng việc giành giải Nobel hòa bình "mang lại cơ hội để được lắng nghe".

"Thông điệp quan trọng nhất ngày hôm nay là để mọi người hiểu rằng có một cuộc chiến đang diễn ra, và chúng ta cần giúp đỡ những người đang đau khổ nhất", ông Muratov nói thêm. Ông đặc biệt lưu tâm đến những đứa trẻ trong các gia đình tị nạn người Ukraine.

Theo Hãng tin AP, chỉ vài phút sau khi cuộc đấu giá kết thúc, UNICEF thông báo đã nhận được số tiền nói trên.

Trước đây, số tiền lớn nhất từng được bỏ ra để mua một huy chương Nobel là 4,76 triệu USD. Ông James Watson, người đồng khám phá ra cấu trúc của DNA, đã bán huy chương này.

Ông Muratov và nhà đấu giá Heritage cho biết những người không tham gia đấu giá vẫn có thể giúp đỡ bằng cách quyên góp trực tiếp cho UNICEF.

Giáo hoàng vào bệnh viện ở Vatican thăm trẻ em tị nạn Ukraine Giáo hoàng vào bệnh viện ở Vatican thăm trẻ em tị nạn Ukraine

TTO - Ngày 19-3, Giáo hoàng Francis đã bất ngờ tới thăm trẻ em tị nạn chiến tranh Ukraine đang được điều trị tại bệnh viện nhi của Vatican ở Rome. Ngài nói 'tại Rome này, chúng ta sẽ giúp các bé mạnh khỏe lên'.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên