09/01/2021 18:21 GMT+7

Nguyễn Thị Hàn Ni giành giải nhất trị giá 100 triệu cuộc thi Bông lúa vàng 2020

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Chiều 9-1 tại nhà hát VOH của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, vượt qua hơn 500 thí sinh, Nguyễn Thị Hàn Ni (Bình Dương) đã giành giải nhất cuộc thi Bông lúa vàng 2020 với số điểm 19,998.

Nguyễn Thị Hàn Ni giành giải nhất trị giá 100 triệu cuộc thi Bông lúa vàng 2020 - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Thị Hàn Ni giành giải nhất cuộc thi Bông lúa vàng 2020 - Ảnh: LINH ĐOAN

Cô nhận được cúp Bông lúa vàng mạ vàng SJC và tiền mặt 100 triệu đồng.

Trong vòng chung kết xếp hạng chiều 9-1, Hàn Ni đã dự thi trích đoạn cải lương Sự tích cây uyên ương với sự trợ diễn của diễn viên Hoài Vương, Tiếu Lâm. 

Nguyễn Thị Hàn Ni giành giải nhất trị giá 100 triệu cuộc thi Bông lúa vàng 2020 - Ảnh 2.

Thí sinh Nguyễn Thị Hàn Ni dự thi với trích đoạn cải lương Sự tích cây uyên ương- Ảnh: LINH ĐOAN

Hàn Ni từng tham gia Đoàn cải lương Đồng Nai và một số cuộc thi cải lương trên truyền hình như Đường đến danh ca vọng cổ, cuộc thi Vọng cổ online...

Với kinh nghiệm đó, cô có ưu thế so với các thí sinh khác về khả năng ca diễn. Trong vòng chung kết xếp hạng, cô cũng là thí sinh hiếm hoi sử dụng cách ca vọng cổ hơi dài.

Nguyễn Thị Hàn Ni giành giải nhất trị giá 100 triệu cuộc thi Bông lúa vàng 2020 - Ảnh 3.

Thí sinh Võ Văn Ta đoạt giải nhì với trích đoạn cải lương Trái tim người mẹ - Ảnh: LINH ĐOAN

Về nhì là thí sinh Võ Văn Ta (Kiên Giang) với tiết mục Trái tim người mẹ đạt 19,942 điểm. 

Giải ba thuộc về Trần Văn Vịnh (Bạc Liêu) với tiết mục Nguyễn Trung Trực đạt 19,89 điểm. 

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao ba giải khuyến khích cho các thí sinh: Nguyễn Phan Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Bạch Yến và Trịnh Văn Hồng Thuế. 

Giải thí sinh được yêu thích nhất được trao cho Nguyễn Phan Minh Nguyệt.

Nguyễn Thị Hàn Ni giành giải nhất trị giá 100 triệu cuộc thi Bông lúa vàng 2020 - Ảnh 4.

Thí sinh Trần Văn Vịnh đoạt giải ba với trích đoạn cải lương Nguyễn Trung Trực - Ảnh: LINH ĐOAN

Cuộc thi Bông lúa vàng của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tính đến nay đã trải qua 27 năm thực hiện, là cuộc thi cải lương, đờn ca tài tử lâu đời nhất ở TP.HCM.

Cuộc thi không chỉ góp phần phát hiện những giọng ca cải lương, đờn ca tài tử triển vọng mà còn đem những câu ca, vọng cổ ngọt ngào lan tỏa đến khán thính giả khắp mọi miền trên đất nước bởi những buổi thi được tổ chức định kỳ vào chiều thứ bảy hàng tuần.

Giám khảo của cuộc thi năm nay gồm: NSƯT Huỳnh Khải - trưởng ban giám khảo, và các thành viên: NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Hằng.

Cô bé 17 tuổi đoạt giải Bông lúa vàng 2019 Cô bé 17 tuổi đoạt giải Bông lúa vàng 2019

TTO - Vượt qua hơn 300 thí sinh, cô gái 17 tuổi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (quận Gò Vấp, TP.HCM) xuất sắc giành giải Bông lúa vàng trị giá 100 triệu đồng trong gala chung kết Bông lúa vàng diễn ra chiều 11-1 tại nhà hát Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.


LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên