12/12/2023 13:13 GMT+7

Ngụy trang gần 100kg ma túy trong sọt mắm cá, 3 người lãnh án tử hình

3 bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM cất giấu đều bị tuyên án tử hình.

Các bị cáo trong đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Các bị cáo trong đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 12-12, Tòa án nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hùng (31 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng Hồ Hoàng Nam (31 tuổi, ngụ quận 12) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, bị cáo Huỳnh Văn Thông (48 tuổi, quê Tây Ninh) lãnh án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hội đồng xét xử, qua thẩm tra, xét xử và tranh luận tại phiên tòa và các tài liệu trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định Lê Thanh Hùng quen biết với người tên Jimmy (sống ở Campuchia, không rõ lai lịch) vào giữa năm 2021.

Trong thời gian quen biết, Jimmy thuê Hùng giúp nhận, cất giấu ma túy do Jimmy chuyển từ Campuchia về TP.HCM rồi giao cho người mua của Jimmy.

Địa điểm giao nhận ma túy giữa người của Jimmy và Hùng là ở một kho đá tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Sau đó, Hùng thuê Nam cung cấp địa điểm tập kết ma túy là nhà của Nam tại phường Hiệp Thành, quận 12. Ngoài ra, Hùng còn mua ma túy của Jimmy để bán lại kiếm lời.

Tổng cộng Hùng đã 3 lần phụ giúp nhận (ngụy trang bên trong sọt tre đựng mắm cá), cất giữ ma túy cho Jimmy và một lần trực tiếp bán ma túy.

Cụ thể, lần thứ nhất Hùng được Jimmy trả công 100 triệu đồng, Hùng trả công cho Nam 10 triệu đồng. Lần hai, Jimmy cũng hứa trả công cho Hùng 100 triệu đồng nhưng hẹn lần sau sẽ đưa tiền, Hùng vẫn trả công cho Nam như lần trước.

Lần thứ ba, Jimmy thông báo sẽ giao cho Hùng 60kg ma túy đá cùng thuốc lắc và heroin. Yêu cầu sau khi nhận ma túy thì giao trước cho khách của Jimmy 30kg ma túy đá cùng thuốc lắc và heroin.

Ngày 19-8-2021, Hùng thuê xe tải đến địa điểm giao nhận ma túy thì gặp Thông đứng chờ sẵn.

Sau khi giao nhận ma túy từ Thông, Hùng đưa số ma túy về nơi tập kết do Nam đã chuẩn bị tại quận 12 để cất giấu. Tại đây, khi đang khiêng 4 sọt tre chứa mắm cá (bên trong có ma túy) xuống sân thì bị tổ công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an bắt quả tang.

Hùng, Nam và Thông phải chịu trách nhiệm đối với khối lượng ma túy bị bắt quả tang và qua khám xét chỗ ở, phát hiện 7,3kg MDMA; 32,4kg heroin; 59,8kg methamphetamine. Ngoài ra, Hùng còn phải chịu trách nhiệm đối với 5kg ma túy đá mua từ Jimmy để bán lại kiếm lời.

Phát hiện bán ma túy nhờ loạt khách hói đầu đi... cắt tócPhát hiện bán ma túy nhờ loạt khách hói đầu đi... cắt tóc

Một thợ cắt tóc đã bị phát hiện bán ma túy khi tiệm của anh bỗng xuất hiện nhiều vị khách hói đầu hoặc không có râu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên