Tag: nguy cơ bùng phát dịch

Hà Nội: Số ca COVID-19 tăng, các trường học ứng phó thế nào?

Số học sinh Hà Nội mắc COVID-19 gia tăng đúng thời điểm học sinh cuối cấp đang tăng tốc ôn thi.

Chương trình truyền thông phòng chống sốt xuất huyết tổ chức tại Hà Nội

Nhằm đẩy lùi dịch sốt xuất huyết vào thời điểm cao trào tại Hà Nội, Soffell Việt Nam cùng ban lãnh đạo thành phố đã tổ chức Ngày hội thảo Tuyên truyền cho cộng đồng về cách phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Cần Thơ: Nhiều người mắc COVID-19 tự điều trị, số ca báo cáo chưa phản ánh đúng thực tế

TTO - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Ca mắc và tử vong tăng trong 4 tuần qua nhưng người dân rất chủ quan

TTO - 'Khi có biến chủng mới trên thế giới và tại Việt Nam, các ca mắc và tử vong tăng cao trong 4 tuần qua, nhưng thái độ lơ là chủ quan, mất cảnh giác của người dân ngược lại rất cao', Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cảnh báo.

TP.HCM giải mã các chủng virus chưa ghi nhận sự có mặt của biến thể Omicron

TTO - Ngày 1-12, Sở Y tế TP.HCM cho biết qua quá trình giải mã các chủng virus, đến nay TP chưa ghi nhận sự hiện diện của biến thể Omicron.

Tin sáng 29-10: Nguy cơ Tây Nam Bộ bùng phát dịch, 1,6% người về từ vùng dịch dương tính

TTO - 1,6% người từ các vùng dịch nóng về các tỉnh Tây Nam Bộ dương tính COVID-19 khiến nguy cơ bùng phát dịch gia tăng tại khu vực này, nhất là tại các vùng chưa phủ vắc xin.

Nguy cơ bùng phát dịch cao, các địa phương nâng mức độ cảnh giác

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong phiên họp trực tuyến chiều nay 24-10, sơ kết 10 ngày thực hiện nghị quyết 128 cho rằng nguy cơ bùng phát dịch cao, các địa phương nâng mức độ cảnh giác không để xảy ra đợt dịch mới.

Chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19, ngồi nhà vẫn làm được thủ tục điện

Trước những nguy cơ bùng phát dịch COVID-19, ngăn chặn tình trạng lây nhiễm, nhiều khách hàng sử dụng điện tại Hà Nội đã lựa chọn phương thức ngồi nhà nhưng vẫn có thể thực hiện mọi giao dịch với ngành điện.

Vợ mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng từng đi Hà Nội 1 tuần

TTO - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết vợ mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đi Hà Nội từ ngày 23, ngày 29-4 về TP.HCM và ngày 13-5 có triệu chứng. Cơ quan công an, hàng không đã xác nhận lịch trình này.

Đà Nẵng xin dừng tiếp nhận chuyến bay đưa người nhập cảnh về

TTO - Ngày 3-5, ông Lê Trung Chinh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ Giao thông, Y tế, Ngoại giao xin không tiếp nhận chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhập cảnh về Đà Nẵng.