12/02/2025 07:55 GMT+7

Người phụ nữ bị shipper giả lừa tiền rồi đòi làm… hợp đồng bảo hiểm để tiếp tục lừa

Người phụ nữ ở Đà Nẵng bị shipper giả lừa tiền cước hàng hóa rồi đòi làm hợp đồng bảo hiểm. Mất tiền, còn suýt mất dữ liệu cá nhân và quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Người phụ nữ bị shipper giả lừa tiền rồi đòi làm…hợp đồng bảo hiểm để tiếp tục lừa - Ảnh 1.

Bị lừa 500.000 đồng, bà H.K.E. (quận Hải Châu, Đà Nẵng) suýt mất luôn dữ liệu tài khoản ngân hàng vào tay kẻ lừa đảo - Ảnh AI minh họa

Bị lừa 500.000 đồng, bà H.K.E. (quận Hải Châu, Đà Nẵng) suýt mất luôn dữ liệu tài khoản ngân hàng vào tay kẻ lừa đảo.

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, bà H.K.E. cho biết trưa 11-2, trong lúc đang đi chợ, bà nhận được cuộc gọi của nhân viên giao hàng (shipper) thông báo có đơn cần giao và yêu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền. 

Do không có nhà, bà E. đã chuyển 500.000 đồng cho shipper giả danh này.

Sau khi chuyển khoản thành công, người giao hàng giả này vội vã thông báo rằng do mới đi làm nên đã nhầm lẫn số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên của shipper.

Khi chuyển tiền vào đó, trung tâm sẽ kích hoạt gói cước hội viên và trừ tiền hằng tháng. Cụ thể mỗi tháng sẽ trừ khoảng 3,5 triệu đồng từ tài khoản của bà E..

"Bằng giọng gấp gáp như muốn giúp đỡ tôi, shipper này thúc giục tôi cách lấy lại tiền và hủy đăng ký thành viên. Người này còn gửi cho tôi hợp đồng bảo hiểm điện tử với Bảo hiểm Hàng không đã được kích hoạt và yêu cầu tôi gọi đến tổng đài qua đường link để hủy" - bà E. kể.

Khi bà E. nhấp vào đường link trong vài phút, kẻ lừa đảo liên tục yêu cầu bà nhập các thông tin cá nhân.

Người phụ nữ bị shipper giả lừa tiền cước rồi đòi làm…hợp đồng bảo hiểm  - Ảnh 2.

Hợp đồng giả mà kẻ lừa đảo gởi qua cho bà E. - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nghi ngờ, bà E. đã hủy truy cập ngay lập tức.

Thấy "con mồi" chưa "cắn câu", kẻ lừa đảo dùng thêm chiêu cuối cùng là mời bà E. lên trụ sở chính của Công ty Bảo hiểm Hàng không trên đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Lúc này, khi đã cảnh giác, bà E. tìm kiếm địa chỉ Công ty Bảo hiểm Hàng không và phát hiện đó là địa chỉ giả.

Kẻ lừa đảo chỉ chịu từ bỏ khi bà E. khẳng định chắc chắn: "Tôi sẽ lên đường Lê Đại Hành để kiểm tra".

Bà E. cho biết không thể lấy lại 500.000 đồng nhưng vẫn muốn thông báo đến mọi người để nâng cao cảnh giác với cách lừa đảo này.

Tổng công ty CP Bảo hiểm Hàng không khẳng định đây là hành vi lừa đảo và đã cảnh báo đến các khách hàng về mối nguy hiểm này. Người dân bị lừa đảo không chỉ mất tiền (chuyển tiền cho shipper giả mạo) mà còn có nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử… khi điện thoại bị nhiễm mã độc, bị chiếm đoạt thông tin cá nhân quan trọng.

Theo cảnh báo từ Tổng công ty CP Bảo hiểm Hàng không, lợi dụng tâm lý nạn nhân muốn lấy lại tiền và hủy đăng ký thành viên, đối tượng sẽ gửi tin nhắn chứa đường link dẫn đến trang web giả mạo của đơn vị giao hàng.

Đồng thời yêu cầu nhập thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Khi người dân bấm vào đường liên kết giả mạo sẽ có nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử.

Giả danh shipper lừa tiền cước rồi đòi làm…hợp đồng bảo hiểm  - Ảnh 1.Tội phạm lừa đảo xuyên biên giới 'gõ cửa' từng nhà, gọi từng người

Rất nhiều trong số hơn 21 ý kiến của cử tri Đà Nẵng nêu bức xúc với tình trạng phạm tội qua mạng xã hội, lừa đảo xuyên biên giới "gõ cửa" từng nhà, gọi từng người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên