
Ông Trump phát biểu trước báo giới tại Washington DC ngày 11-9 - Ảnh: REUTERS
Một khảo sát mới của Reuters/Ipsos công bố ngày 11-9 cho thấy phần lớn người dân Mỹ tỏ ra bất an trước các nỗ lực mở rộng quyền lực của Tổng thống Donald Trump, bao gồm kế hoạch điều quân đội vào các thành phố để trấn áp tội phạm và can thiệp sâu vào hoạt động kinh tế quốc gia.
Kết quả khảo sát phản ánh rằng đa số cử tri mong muốn duy trì giới hạn quyền lực của tổng thống và không đồng tình với những động thái phá vỡ chuẩn mực lâu nay của ông Trump.
Lo ngại về việc điều quân và can thiệp kinh tế
Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã giành quyền kiểm soát Sở Cảnh sát Washington DC và triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới đây, đồng thời bày tỏ ý định điều quân tới Chicago và New Orleans.
Tuy nhiên, khảo sát cho thấy chỉ 32% người Mỹ cho rằng họ sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu binh sĩ vũ trang được triển khai tại các thành phố lớn.
Cụ thể, 62% cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ tuần tra quân sự ở các thành phố lớn, trong khi chỉ 25% cử tri độc lập và 10% cử tri Dân chủ đồng tình.
Ngoài ra, 1/5 số người tham gia khảo sát cho biết họ thường xuyên cảm thấy mất an toàn vì tội phạm, và chỉ 1/3 nói rằng họ tránh các thành phố lớn vì lo ngại tội phạm - dấu hiệu cho thấy phần lớn cử tri không quá quan trọng vấn đề tỉ lệ tội phạm.
"Người dân quan tâm đến vấn đề an toàn, nhưng họ cho rằng việc ông Trump lạm dụng quyền lực không giúp giải quyết vấn đề, mà còn khiến tình hình trở nên tệ hơn", ông Jesse Ferguson, một chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Dân chủ, nhận định.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia trên đường phố Washington DC ngày 7-9 - Ảnh: REUTERS
Song song đó, ông Trump cũng đang tìm cách kiểm soát một phần nền kinh tế, như thúc ép chính phủ mua 10% cổ phần của hãng sản xuất chip Intel, đòi hưởng một phần lợi nhuận từ doanh số tại Trung Quốc của hãng Nvidia, gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất, và tìm cách sa thải một thành viên Hội đồng Thống đốc Fed sau cáo buộc gian lận thế chấp - cáo buộc mà vị quan chức này bác bỏ.
Ông cũng đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến các mức thuế quan mà ông áp với nhiều quốc gia, đồng thời đe dọa trừng phạt các tập đoàn Mỹ như Apple nếu không mở rộng sản xuất trong nước.
Khảo sát cho thấy chỉ 16% người Mỹ cho rằng tổng thống nên có quyền tự đặt lãi suất và yêu cầu doanh nghiệp đặt nhà máy ở đâu, trong đó có 2% cử tri Dân chủ và 34% cử tri Cộng hòa.
Vẫn ủng hộ ông Trump, nhưng không muốn "toàn quyền"
Tỉ lệ ủng hộ chung dành cho ông Trump hiện ở mức 42%, với 9/10 cử tri Cộng hòa vẫn ủng hộ ông. Tuy nhiên, phần lớn cử tri vẫn muốn tổng thống phải tuân thủ các phán quyết của tòa án liên bang, kể cả khi ông không đồng tình - quan điểm được 9/10 cử tri Dân chủ và 7/10 cử tri Cộng hòa chia sẻ.
Dù vậy, cử tri Cộng hòa có xu hướng sẵn sàng trao cho ông Trump thêm quyền lực: 39% cho biết họ sẵn sàng từ bỏ một số cơ chế kiểm soát - đối trọng để có một chính phủ hành động nhanh hơn, trong khi chỉ 17% cử tri độc lập và 17% cử tri Dân chủ đồng tình với ý tưởng này.
Khảo sát cũng ghi nhận tỉ lệ người Mỹ xem đất nước mình là "vĩ đại nhất thế giới" đang giảm, chỉ còn 29% so với 38% vào năm 2017. Trong đó, tỉ lệ này giảm từ 26% xuống 12% ở cử tri Dân chủ, và từ 59% xuống 55% ở cử tri Cộng hòa.
Khảo sát Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến với 1.084 người trưởng thành tại Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận