Thị trưởng Washington lo ngại việc ông Trump triển khai vệ binh tại đây

Ngày 11-8, giờ địa phương, Thị trưởng Muriel Bowser của thủ đô Washington D.C nói việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp quản lực lượng cảnh sát thành phố là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ".

Thị trưởng Washington lo ngại việc ông Trump triển khai vệ binh tại đây - Ảnh 1.

Thị trưởng Washington D.C, bà Muriel Bowser, nói ông Trump biết rõ tình trạng tội phạm tại đây đang giảm nhưng vẫn triển khai vệ binh quốc gia - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-8, giờ địa phương, Thị trưởng Muriel Bowser của thủ đô Washington D.C nói việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp quản lực lượng cảnh sát thành phố là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ".

Đứng trước động thái chưa từng xảy ra ở Washington trong nhiều thập kỷ qua, bà Bowser thừa nhận bà không thể làm gì để ngăn ông Trump triển khai vệ binh quốc gia tại đây.

Theo Đạo luật quyền tự trị địa phương của Washington, ông Trump có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp để kiểm soát lực lượng thực thi pháp luật ở thủ đô trong 30 ngày.

Dù vậy, bà cũng nói rằng: "Tôi không muốn hạ thấp những gì đã nói và tôi cũng không muốn hạ thấp sự xâm phạm quyền tự chủ của chúng tôi".

Bà Bowser bác bỏ những lập luận của ông Trump về tình trạng đầy rẫy tội phạm ở thủ đô nước Mỹ là hoàn toàn sai so với thực tế, cho biết làn sóng tội phạm đã giảm mạnh tại đây.

Bà thận trọng trong việc bày tỏ sự tức giận khi trích dẫn lại tuyên bố của ông Brian Schwalb, tổng chưởng lý thủ đô.

Trước đó, ông Schwalb gọi động thái của ông Trump là "chưa từng có tiền lệ, không cần thiết và bất hợp pháp", đồng thời nói rằng các quan chức thành phố "đang xem xét tất cả các lựa chọn và sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ quyền và sự an toàn của người dân".

Ngày 11-8, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại Washington D.C, đồng thời thông báo sẽ triển khai khoảng 800 binh sĩ Vệ binh quốc gia tới thủ đô và đặt lực lượng cảnh sát thành phố này dưới quyền kiểm soát liên bang.

Theo đó, ông Trump đã chỉ định Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi "tiếp quản sở cảnh sát thủ đô kể từ thời điểm này".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ "được triển khai dần" trong tuần nhưng không nêu con số cụ thể.

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng vệ binh sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, bao gồm "hành chính, hậu cần và hiện diện thực tế để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật".

Sắc lệnh của ông Trump mô tả tình trạng tội phạm tại thủ đô Washington D.C đang vượt ngoài tầm kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng đến các công chức, công dân và du khách, đồng thời gây gián đoạn giao thông cũng như hoạt động của chính phủ liên bang.

Ông Trump khẳng định việc này không thể tiếp diễn và ông sẽ biến thủ đô Mỹ trở thành một trong những thành phố an toàn nhất thế giới.

Một số thành viên Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ đưa ra các dự luật hoặc luật để đối phó tuyên bố của ông Trump và đảo ngược tác động của nó.

Trong số đó có nghị sĩ Jamie Raskin nói ông sẽ đưa nghị quyết tìm cách "khôi phục quyền kiểm soát địa phương" cho chính quyền thủ đô, còn nghị sĩ Chris Van Hollen, Eleanor Holmes Norton tuyên bố sẽ trình dự luật bãi bỏ quyền kiểm soát cảnh sát thủ đô của ông Trump.

Tuy nhiên những dự luật này sẽ đối mặt với thách thức lớn tại Quốc hội hiện đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Đây là lần thứ hai trong mùa hè này ông Trump đưa Vệ binh quốc gia đến một thành phố do Đảng Dân chủ kiểm soát, trước đó là Los Angeles vào tháng 6.

Thị trưởng Washington lo ngại việc ông Trump triển khai vệ binh tại đây - Ảnh 3.Lầu Năm Góc điều thêm 2.000 binh sĩ Vệ binh quốc gia đến Los Angeles

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo điều động thêm 2.000 binh sĩ thuộc Vệ binh quốc gia bang California đến khu vực Los Angeles, trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại đây ngày càng căng thẳng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên