Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
Người kích động biểu tình ở Myanmar đối mặt án tù lên tới 20 năm
TTO - Trong động thái mang tính răn đe cứng rắn với những người biểu tình phản đối đảo chính, quân đội Myanmar tuyên bố có thể phạt tù tới 20 năm với những người kích động biểu tình.

Trong đêm 15-2, Myanmar lại rơi vào tình trạng bị cắt mạng Internet, phong trào biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự vẫn đang tiếp diễn - Ảnh: REUTERS
Theo Đài BBC, quân đội Myanmar tuyên bố những người kích động quần chúng tham gia biểu tình phản đối chính quyền quân sự có thể đối mặt với án tù lên tới 20 năm, nếu họ cản trở lực lượng vũ trang tại bất cứ đâu trên phạm vi toàn quốc.
Án tù dài hạn và các mức tiền phạt lớn cũng sẽ áp dụng với những người bị kết tội "kích động thù hận, hoặc coi thường" các nhà lãnh đạo quân đội.
Những thay đổi pháp lý được quân đội Myanmar công bố trong ngày 15-2, cùng thời điểm với việc nhiều xe bọc thép quân sự đã được điều vào các thành phố lớn của Myanmar.
Tạp chí Frontier Myanmar của Myanmar cho biết lực lượng an ninh nước này đã nổ súng để giải tán người biểu tình tại thành phố Mandalay trong ngày 15-2.
Hiện chưa rõ con số thương vong liên quan, song theo nguồn tin từ một thành viên thuộc liên đoàn sinh viên tại Mandalay, đã có một số người bị thương.
Hàng trăm ngàn người dân Myanmar đã đổ ra đường trong những ngày qua để phản đối cuộc đảo chính quân sự xảy ra ngày 1-2. Họ yêu cầu quân đội thả ngay các chính trị gia đã bị bắt, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, và khôi phục nền dân chủ.
Trong ngày 15-2, các luật sư của bà Suu Kyi cho biết bà sẽ bị giam thêm hai ngày nữa. Tới ngày 17-2 bà sẽ bị xét xử trực tuyến thông qua kết nối video tại một phiên tòa ở thủ đô Naypyidaw.
Bà Suu Kyi bị buộc tội sở hữu các thiết bị bộ đàm phi pháp. Đây là những thiết bị do các nhân viên an ninh của bà sử dụng.

Đông đảo người dân tham gia biểu tình trước trụ sở Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) ngày 15-2 để phản đối cuộc đảo chính quân sự xảy ra ngày 1-2-2021 - Ảnh: AFP
Myanmar chặn Internet đêm thứ hai liên tiếp ngăn biểu tình
Mạng Internet tại Myanmar đã một lần nữa bị chặn, mức truy cập sụt xuống chỉ còn 15% so với tốc độ thông thường.
Theo Đài Al Jazeera, mạng Internet tại Myanmar bị "đứt" đêm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn người dân phản đối đảo chính quân sự đã bước sang ngày thứ 10, và quân đội Myanmar cũng đã gia tăng sự hiện diện quân sự với các xe bọc thép được đưa vào các thành phố lớn.
-
TTO - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa có kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30-4, 1-5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
-
TTO - Nhiều bạn đọc quan tâm về các thủ tục liên quan việc đăng ký cấp, cấp đổi thẻ căn cước công dân, Tuổi Trẻ tiếp tục giới thiệu nội dung giải đáp từ cơ quan chức năng.
-
TTO - Câu chuyện ồn ào về giải thưởng thơ của báo Văn Nghệ cho bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm mấy ngày qua một lần nữa nói lên nhiều "vấn đề" còn gây tranh cãi về thơ ca.
-
TTO - Sáng 13-4, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Đình Tùng - phó chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn.
-
TTO - Hôm 12-4, kênh YouTube Thơ Nguyễn đăng clip thông báo hoạt động trở lại nhưng thay thế Thơ Nguyễn bằng một nhân vật khác, đồng thời không bật nút kiếm tiền từ nay về sau.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận