16/01/2023 16:04 GMT+7

Người hâm mộ Việt Nam tin vào cầm quân 'mát tay' của ông Park Hang Seo

"Biết cách biến cái không thể thành có thể, tuyển VN sẽ giành thắng lợi"; "VN chỉ cần thủ chặt chẽ như 6 trận trước là ok"; "HLV Park Hang Seo rất mát tay ở những trận đấu lớn. Tuyển VN sẽ giành chiến thắng, khép lại một năm nhiều thú vị!".

Người hâm mộ Việt Nam tin vào cầm quân mát tay của ông Park Hang Seo - Ảnh 1.

Tiến Linh được kỳ vọng lại ghi bàn giúp Việt Nam vô địch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trên đây là những bình luận của bạn đọc trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay (16-1).

Sau khi để đối thủ cầm hòa 2-2 tại trận chung kết lượt đi ở sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với tư cách đội cửa dưới.

Theo thị trường cá cược châu Á, đội tuyển Thái Lan chấp Việt Nam đồng banh nửa trái (nếu kết quả hòa, bắt Thái Lan thua nửa kèo).

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam vẫn nghĩ Việt Nam sẽ giành chiến thắng, đặc biệt tin tưởng vào tài cầm quân của HLV người Hàn Quốc.

Trong cuộc thăm dò trên Tuổi Trẻ Online, có đến 51,1% lượt bạn đọc tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ đoạt chức vô địch AFF Cup 2022 và cửa vô địch cho Thái Lan là 48,9%.

Đứng về số đông những người tin tưởng đội tuyển Việt Nam, bạn đọc Tuân viết: "Thực tế là Thái Lan không hay, vì Thái chỉ có mỗi kiểu đá trung lộ thôi".

Theo bạn đọc này: "Chúng ta chỉ cần giữ được cự ly đội hình và áp sát khi Thái Lan có bóng khu vực trung lộ là sẽ làm họ mất kiểm soát. Khi Việt Nam có bóng thì đưa bóng vào trung lộ, sau đó chồng biên là sẽ thắng. Còn nếu chồng biên từ sân nhà thì bị Thái Lan bắt bài như trận lượt đi vừa qua".

Đưa ra nhận định có phần khách quan hơn, bạn đọc Trần Thành Mai phân tích: "Về thực lực, tuyển Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam đôi chút. Tuy nhiên, cửa vô địch của Việt Nam không phải không có. Trận lượt về hy vọng các em xác định cửa dưới để chiến đấu hết mình, tặng món quà cho ông Park".

Đội tuyển Thái Lan được thi đấu trên sân nhà, lại có lợi thế hòa 2-2 trên sân khách, tuy nhiên theo một số bạn đọc, họ không phải không có những áp lực.

Về ý này, bạn đọc Minh Tuan viết: "Tâm lý chỉ cần HÒA là THẮNG có khi lại hại chết đội Thái. Bóng đá Đông Nam Á thì tâm lý cầu thủ rất yếu, đá sân nhà sân khách khác nhau rất nhiều. Trận này, Việt Nam cần bình tĩnh tập trung, hạn chế sai sót nơi hàng thủ thì có thể giành chiến thắng trước người Thái".

Cùng hy vọng sẽ có kết quả làm nức lòng người hâm mộ quê nhà, bạn đọc Lê bổ sung: "Theo tôi, ở trận lượt đi, với tâm lý muốn thắng đậm người Thái nên các cầu thủ Việt Nam nóng vội trong việc ghi bàn và áp đặt lối chơi dẫn đến không thắng.

Trận lượt về trên sân Thái, áp lực hai đội ngang nhau. Việt Nam hãy cứ bình tĩnh phòng ngự chắc chắn chờ cơ hội kết liễu đối thủ. Nếu chúng ta cứ nhập cuộc với tư thế phải ghi bàn thật nhanh thì chúng ta sẽ thua cuộc".

"Biết cách biến cái không thể thành có thể, tuyển Việt Nam sẽ giành thắng lợi trên đất Thái" - bạn đọc Tư Đức tin tưởng như vậy.

Kỳ vọng vào tài cầm quân của HLV Park Hang Seo, bạn đọc Trung tin tưởng: "Nếu trận này Việt Nam thắng thì ông Park giỏi dùng người, lấy yếu thắng mạnh. Còn thua thì hiển nhiên đội yếu hơn, đẳng cấp thấp hơn đương nhiên thua. Đừng nói đến bảng xếp hạng FIFA, chỉ mang tính tham khảo cho vui, xếp hạng Việt Nam trên Thái đấy nhưng kết quả bao năm thì ai cũng biết rồi".

Rất tin tưởng vào tài cầm quân và sự "mát tay" của HLV Park Hang Seo, Ba Hưng Saigon bổ sung: "Hy vọng lượt về, HLV Park bố trí đội hình chính như đá lượt về bán kết với Indonesia, cầu thủ Việt Nam vào trận với tâm lý thoải mái, với thể lực tốt sẽ làm nên chiến thắng".

Cổ động viên Thái: Cổ động viên Thái: 'Đá như lượt đi, Thái Lan bỏ túi chức vô địch AFF Cup'

Trước trận chung kết lượt về, cổ động viên Thái Lan tự tin tuyên bố: 'Nếu đá giống lượt đi thì tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2022'.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên