13/01/2023 09:00 GMT+7

Chung kết lượt đi AFF Cup Việt Nam - Thái Lan: Mục tiêu chiến thắng

Tuyển Việt Nam tự tin sẽ đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt đi diễn ra lúc 19h30 hôm nay (13-1, FPT Play, VTV5 THTT) trên sân Mỹ Đình nhằm thực hiện mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Chung kết lượt đi AFF Cup Việt Nam - Thái Lan: Mục tiêu chiến thắng - Ảnh 1.

Đồ họa: TUẤN ANH

Thất bại duy nhất của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 là nỗi đau của ông Park. Vì thế, ông đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho việc đòi lại chức vô địch từ tay người Thái, bắt đầu từ chung kết lượt đi.

Hai lần mổ xẻ Thái Lan

Theo đó, tuyển Việt Nam đã họp phân tích đối thủ lần thứ nhất vào hôm 11-1 với dữ liệu thu được từ hai trợ lý Lưu Danh Minh (sang Malaysia xem trận bán kết lượt đi) và Dương Minh Ninh (sang Thái Lan xem trận bán kết lượt về). 

Cuộc họp thứ hai diễn ra hôm qua (12-1) sau khi ông Park trực tiếp trao đổi với người đồng hương Kim Pan Gon (HLV trưởng đội tuyển Malaysia). Chưa bao giờ ông Park lại có đến hai cuộc họp phân tích chiến thuật cho một trận đấu như thế.

Nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ luôn là thế mạnh của ông Park và các trợ lý trong những chiến thắng vừa qua. Thái Lan sau hai trận bán kết với Malaysia đã cho thấy rõ nhân sự chủ chốt cũng như cách vận hành chiến thuật. 

Trong đó, ông Park đặc biệt đánh giá cao tuyến giữa năm người của đối thủ khi chia nhóm phối hợp rất tốt. Từ đó, họ tạo nhiều cơ hội cho hàng công ghi bàn. Cụ thể, Sarach Yooyen và Bordin Phala hỗ trợ nhau ở biên trái, Peeradol và Ekanit Panya hỗ trợ nhau ở biên phải.

Tuy nhiên, ông Park cũng tìm ra cách "hóa giải". "Hàng công Thái Lan mạnh là nhờ sự hỗ trợ của tiền vệ phòng ngự Theerathon Bunmathan. Nếu phong tỏa được Theerathon, chúng tôi không việc gì phải sợ", ông Park nhấn mạnh. 

Dù vậy, việc chọn nhân sự tuyến giữa sẽ được ông Park bàn bạc với các trợ lý một cách kỹ lưỡng. Trên thực tế, Hùng Dũng hay Hoàng Đức đều thi đấu quá hiền trước một Theerathon giỏi về chuyên môn và sẵn sàng chơi tiểu xảo khi cần. Tại AFF Cup 2020, Quang Hải từng bị Theerathon (khi đó còn đá hậu vệ trái) đánh chỏ nằm sân mà không bị trọng tài phát hiện.

Chúng tôi còn hai việc phải làm. Có chiến thắng để trả món nợ với Thái Lan. Hai là khép lại nhiệm kỳ cuối với chức vô địch, mang cúp về nước làm quà cho người hâm mộ. Năm năm qua ở Đông Nam Á, tôi chỉ thua một trận. Đó là trận thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.
HLV Park Hang Seo

Sẵn sàng cho chiến thắng chung kết lượt đi

Về phía đối thủ, HLV Alexandre Polking tự tin tuyên bố tuyển Thái Lan đến Hà Nội là để chiến thắng chứ không phải chơi phòng ngự nhằm tìm kết quả thuận lợi trước khi giải quyết trận lượt về trên sân nhà.

Sự tự tin của ông Polking đến từ việc từng thắng ông Park, hiểu rõ cách vận hành chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc và Thái Lan đang chơi tấn công rất tốt. 

"Việt Nam mạnh về thể lực, kiểm soát cũng như triển khai bóng tốt. Đây là trận đấu mọi người sẽ chứng kiến đội tấn công tốt nhất (Thái Lan) đấu với đội phòng ngự tốt nhất (Việt Nam). Hàng công tốt thứ hai (Việt Nam) đấu với hàng thủ tốt thứ hai (Thái Lan)", ông Polking nói.

Nhưng ông Park không quan tâm đến những phát biểu đó của ông Polking, bởi chuẩn bị cho các học trò giành chiến thắng mới là điều bận tâm lớn nhất. Ghi bàn ít hơn Thái Lan (14 so với 16), nhưng tấn công cũng là thế mạnh không thể xem thường của tuyển Việt Nam bên cạnh khả năng phòng ngự đỉnh cao của mình. 

Với Hùng Dũng ở tuyến giữa, ông Park yên tâm trong khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cùng những đường phát động tấn công nhanh. Chưa kể, so với trận thua ở bán kết AFF Cup 2020, ngoài Hùng Dũng, ông Park còn có thủ môn Đặng Văn Lâm và Văn Hậu để đội hình trở nên hoàn hảo hơn.

Khả năng bình phục chấn thương của lão tướng Dangda - chân sút đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với sáu bàn thắng - đang là nỗi lo của ông Polking khi các chân sút còn lại không quá nổi bật. 

Nhưng với ông Park, Tiến Linh đang có phong độ tốt và nóng lòng chờ ghi bàn vào lưới Thái Lan. Đây cũng là ước muốn tương tự của Tuấn Hải, Phan Văn Đức hay Quang Hải. Chiến thắng, đó là điều những người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi trên sân Mỹ Đình vào tối nay.

Cuộc chiến trung tuyến chung kết lượt đi

Và đây là phân tích của chuyên gia Đoàn Minh Xương về nhận định này:

"Dù không quy tụ được nhiều cầu thủ xuất sắc nhất ở AFF Cup 2022 nhưng Thái Lan vẫn giữ được khả năng kiểm soát bóng tốt, điều tiết nhịp độ hợp lý và bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu để chuyển thành bàn thắng.

Điểm nổi bật của Thái Lan là cầu thủ có khả năng gây sức ép, chịu tranh chấp từ xa. Từ đầu giải tới nay, HLV Polking ít có sự xáo trộn về đội hình xuất phát bởi nhóm cầu thủ đá chính và dự bị có sự chênh lệch về đẳng cấp.

Tại AFF Cup 2022, được HLV Polking xếp đá tiền vệ trung tâm, Theerathon phát huy rất tốt ở vai trò mới, và đã có bốn đường chuyền thành bàn. Tối nay, hàng thủ chắc chắn của Việt Nam sẽ có dịp đọ sức với Dangda - tiền đạo 35 tuổi hiện có sáu bàn thắng. Chỉ cần bọc lót cho nhau tốt, hàng thủ Việt Nam đủ sức hóa giải sức mạnh của lão tướng này. Khu trung tuyến hứa hẹn sẽ là những điểm nóng và chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ có những chỉ đạo về việc phong tỏa ngòi nổ Theerathon.

Điều khiến đối thủ khó lường từ HLV Park Hang Seo là đội hình xuất phát của Việt Nam liên tục thay đổi. Đó là tính toán hợp lý trong việc xoay tua cầu thủ, đồng thời khiến đối thủ không thể bắt bài. Trước một Thái Lan thiên về tấn công, lối chơi sở trường phòng thủ phản công của Việt Nam sẽ phát huy được hiệu quả.

Chơi trên sân nhà, nhỉnh hơn một ngày nghỉ và không phải di chuyển, những lợi thế này sẽ giúp chủ nhà Việt Nam tạo được lợi thế trước trận chung kết lượt về trên sân khách".

SĨ HUYÊN ghi

Dự đoán: Người chọn Việt Nam cao gấp đôi Thái LanDự đoán: Người chọn Việt Nam cao gấp đôi Thái Lan

Lúc 19h30 ngày 13-1, thị trường châu Á chọn Việt Nam chấp Thái Lan nửa trái ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên