11/08/2024 14:21 GMT+7

Người dân Nga ở vùng Kursk: 'Chiến tranh đã lan đến chúng tôi'

Lãnh đạo vùng Kursk ra lệnh cho các quan chức đẩy nhanh sơ tán dân thường, khi giao tranh gần biên giới với Ukraine leo thang.

Người dân Nga ở vùng Kursk: 'Chiến tranh đã lan đến chúng tôi'- Ảnh 1.

Phụ nữ và trẻ em đang được sơ tán khỏi thị trấn Rylsk ở vùng Kursk hôm 9-8 - Ảnh: AFP

Hôm 10-8, Hãng tin Tass dẫn thông tin từ Cơ quan Tình trạng khẩn cấp vùng Kursk cho biết đã có hơn 76.000 người được sơ tán khỏi các khu vực giáp biên giới với Ukraine ở vùng Kursk của Nga, sau khi Ukraine tấn công vào khu vực này.

Trên ứng dụng Telegram tối 10-8, ông Alexei Smirnov, quyền thống đốc vùng Kursk, cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức địa phương đẩy nhanh công tác di dời dân thường khỏi những khu vực có nguy cơ xảy ra giao tranh với quân đội Ukraine.

Theo Hãng tin AFP, hàng cứu trợ khẩn cấp đã được chuyển đến vùng biên giới nói trên và các chuyến tàu bổ sung đến thủ đô Matxcơva đã được triển khai để hỗ trợ những người sơ tán.

"Chiến tranh đã lan đến chúng tôi" - một người phụ nữ chia sẻ với AFP sau khi đến ga xe lửa ở Matxcơva hôm 9-8.

Tại ga xe lửa Kievsky ở Matxcơva, từng nhóm nhỏ các gia đình gồm trẻ em và người già đến từ thành phố Kursk (vùng Kursk) bước xuống tàu, mang theo các túi đựng đồ đạc. "Thật kinh khủng. Họ đang ném bom" - một người đàn ông lớn tuổi tại nhà ga cho biết khi được hỏi về tình hình ở biên giới.

Các thành viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hỗ trợ những người được sơ tán khỏi các khu định cư biên giới của vùng Kursk khi họ đến ga đường sắt ở Oryol hôm 9-8 - Ảnh: AFP

Các thành viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hỗ trợ những người được sơ tán khỏi các khu định cư biên giới của vùng Kursk khi họ đến ga đường sắt ở Oryol hôm 9-8 - Ảnh: AFP

Một người đàn ông cho biết ông từ Kurchatov - thị trấn có khoảng 40.000 dân ở vùng Kursk, cách nơi giao tranh khoảng 50km - đến Matxcơva. "Tình hình ở đó bình thường, nhưng lực lượng phòng không đang hoạt động tích cực" - ông chia sẻ.

Bà Larisa (59 tuổi), người quản lý toa phục vụ đồ ăn trên tàu, cho biết những người sơ tán cần được hỗ trợ tài chính. "Không có tiền, làm sao bạn có thể giúp được họ?" - bà nói, đồng thời nhấn mạnh: "Bằng cách nào đó, phải ngăn chặn cuộc tấn công".

Một em bé đang say giấc được nhân viên bế xuống tàu. Các thành viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hỗ trợ những người được sơ tán khỏi các khu định cư biên giới của vùng Kursk khi họ đến ga đường sắt ở Oryol hôm 9-8 - Ảnh: AFP

Một em bé đang say giấc được nhân viên bế xuống tàu. Các thành viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hỗ trợ những người được sơ tán khỏi các khu định cư biên giới của vùng Kursk khi họ đến ga đường sắt ở Oryol hôm 9-8 - Ảnh: AFP

Truyền thông Nga đã chia sẻ một đoạn video cho thấy người dân từ Sudzha (vùng Kursk) kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin giúp đỡ, khi họ cảnh báo nhiều người không thể sơ tán.

Bà Lyudmila (68 tuổi), cư dân đến từ thành phố Oryol (vùng Oryol) ở tây nam Nga, cho biết bà lo ngại Ukraine có thể tấn công các khu vực khác. "Đó là lý do Tổng thống Vladimir Putin có lẽ nên có hành động quân sự quyết đoán hơn. Bởi vì tôi sợ rằng chúng tôi sẽ là mục tiêu tiếp theo".

Hôm 6-8, Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022. Bộ Quốc phòng Nga ước tính có khoảng 1.000 binh sĩ và hàng chục xe bọc thép của Ukraine, gồm cả một số xe do phương Tây cung cấp, đã tham gia cuộc tấn công ở vùng Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tiến công của Ukraine đã bị chặn lại và lực lượng dự bị của Nga được tái triển khai đến vùng này để giao tranh với các đơn vị Ukraine vẫn đang hoạt động ở đó.

Nga đánh bom cực mạnh vùng Kursk thuộc lãnh thổ Nga để chặn UkraineNga đánh bom cực mạnh vùng Kursk thuộc lãnh thổ Nga để chặn Ukraine

Nga đã triển khai hỏa lực mạnh nhất, giội những quả bom lượn có sức công phá cực mạnh để chặn đoàn quân Ukraine đang tấn công qua biên giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên