11/08/2024 11:39 GMT+7

Nga giội tên lửa vào Kiev, đòn trả đũa cho cuộc tấn công vào vùng Kursk?

Thủ đô Kiev bị tấn công rạng sáng 11-8, không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Voloymyr Zelensky thừa nhận quân đội nước này đang ở vùng Kursk.

Một quả cầu lửa trên bầu trời Kiev ngày 25-7, khi máy bay không người lái của Nga bị bắn hạ - Ảnh: REUTERS

Một quả cầu lửa trên bầu trời Kiev ngày 25-7, khi máy bay không người lái của Nga bị bắn hạ - Ảnh: REUTERS

"Các đơn vị phòng không vẫn đang chiến đấu, hệ thống báo động không kích tiếp tục hoạt động", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko viết trên kênh Telegram sáng 11-8.

Các nhân chứng của Hãng tin Reuters cho biết ít nhất hai tiếng nổ lớn được nghe thấy ở Kiev rạng sáng cùng ngày. Một số vụ nổ xảy ra ở khu vực trung tâm và phía đông thủ đô Ukraine, theo Hãng thông tấn AFP.

Thủ đô Kiev, khu vực xung quanh và toàn bộ miền đông Ukraine đang trong tình trạng báo động không kích, theo lực lượng không quân Ukraine. Các mảnh vỡ của một tên lửa đã rơi xuống tòa nhà dân cư ở quận Brovary gần Kiev.

Một người đàn ông 35 tuổi và con trai 4 tuổi của anh ta được tìm thấy đã chết trong đống đổ nát của một tòa nhà sau vụ tấn công. Ba người khác bị thương nặng, theo AFP.

Nga chưa xác nhận vụ tấn công vào Kiev, nhưng theo Reuters, ít nhất hai tên lửa đã được sử dụng. Quân đội Nga cũng triển khai máy bay không người lái để tấn công năm khu vực khác ở Ukraine.

Những ngày gần đây, nhiều người Ukraine ngày càng lo ngại Matxcơva có thể tiến hành các cuộc không kích để đáp trả cuộc tấn công vào vùng Kursk thuộc Nga gần đây của Kiev.

Ít nhất 13 người ở Kursk đã bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch khi một tên lửa được cho của Ukraine rơi trúng một khu vực dân cư ngày 10-8.

Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Đợt tấn công lần này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận quân đội nước này đang ở vùng Kursk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin coi cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk - điều mà các nhà phân tích quân sự cho rằng đã khiến Điện Kremlin mất cảnh giác - là một hành động khiêu khích lớn.

Điều này làm dấy lên suy đoán đây có thể là một đòn trả đũa của Nga, đồng thời phân tán sự chú ý của Kiev. Không loại trừ sẽ có thêm các cuộc tập kích dồn dập của Nga vào Ukraine trong vài ngày tới.

Vụ tấn công vào vùng Kursk là hoạt động quân sự quy mô lớn nhất mà Ukraine tiến hành trên lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng nổ tháng 2-2022. 

Giới phân tích vẫn đang hồi hộp theo dõi, xem đây là "canh bạc" của Kiev, bởi nó có thể tạo ra bước ngoặt nhưng cũng có thể đẩy xung đột leo thang nguy hiểm hơn nữa.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang ở vùng Kursk, quyết tâm đòi lại công lýTổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang ở vùng Kursk, quyết tâm đòi lại công lý

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng thừa nhận quân đội Ukraine đang chiến đấu tại vùng Kursk để đẩy lửa chiến tranh sang lãnh thổ Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên