
Đại cảnh "Song mã tương phùng" tại khu vực cổng đường Điện Biên Phủ - Ảnh: MINH CHIẾN
Theo ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Phú Yên (đơn vị thiết kế và thi công), đường hoa xuân năm nay tiếp tục được xây dựng tại công viên Thanh thiếu niên. Hiện khối lượng công việc đã đạt hơn 95%, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để tối 10-2 (tức 23 tháng chạp) đường hoa xuân sẽ chính thức khai mạc.
Đường hoa xuân được bố trí đại cảnh ngay khu vực cổng chính số 1 tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ. Bên trong công viên là các đại cảnh phụ, trung tâm đặt linh vật của năm. Điểm kết thúc đường hoa là đại cảnh đặt tại cổng số 2 tiếp giáp với đường Hùng Vương.
Đường hoa xuân Tuy Hòa có tổng diện tích trang trí là 3.000m² gồm 3 đại cảnh và các tiểu cảnh, 70.000 giỏ hoa trang trí.
Trong đó, cổng đường Điện Biên Phủ (cổng số 1) với đại cảnh "Song mã tương phùng" gồm bộ mô hình sơn mã và hải mã (ngang 7 - 10m, cao 5 - 8m); mô hình cỗ xe hoa khủng (rộng 4 - 7m, cao 4 - 7m); ngoài ra còn có vật cảnh sóng, núi rừng… và có một bộ chữ "Xuân Bính Ngọ 2026 - Đường hoa Tuy Hòa".
Đặc biệt linh vật mang tên "Xích mã Thăng Long", biểu tượng cho năm Bính Ngọ thuộc hành Hỏa - "xích mã" (ngựa đỏ) thể hiện sự kết nối, đổi mới và lan tỏa, trong khi "Thăng Long" tượng trưng cho sự thịnh vượng và khát vọng vươn cao. Sự kết hợp này mang ý nghĩa một năm mới tràn đầy năng lượng, khí thế bứt phá.
Linh vật có kích thước rộng 9 - 11m, cao 5 - 6m, được chế tác từ khung sắt chịu lực, tạo hình xốp nguyên khối cắt CNC, phủ sơn ngoài trời và ốp decal hologram bắt sáng... tạo nên diện mạo rực rỡ, bền vững.

Sơn mã (trái) là núi và hải mã là biển tượng trưng cho đông - tây Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngựa được làm với chất liệu bắt sáng nên lấp lánh dưới nắng - Ảnh: MINH CHIẾN

Linh vật mang tên "Xích mã Thăng Long" đứng trên gành Đá Đĩa - Ảnh: MINH CHIẾN

Chú ngựa màu đỏ tía rực rỡ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngựa tung vó được địa phương gửi gắm sự bình an, phát triển cho năm mới - Ảnh: MINH CHIẾN

Phần đầu của xích mã được nghệ nhân tạo tác rất có hồn - Ảnh: MINH CHIẾN
Đường hoa còn nổi bật với đại cảnh cổng Hùng Vương (cổng số 2) mang tên "Vạn mùa xuân" cùng biểu tượng song mã tương phùng.
Ngoài ra còn có đại cảnh "Đắk - Phú giao hòa" với hình ảnh nhà rông, ngựa khoác trang phục thổ cẩm, biểu trưng sự hội tụ "lên rừng xuống biển" mừng sự hợp nhất giữa Phú Yên và Đắk Lắk.
Bên cạnh đó là nhiều tiểu cảnh đặc sắc như giàn bầu bí, nhà rông, gùi hoa xuân, voi Bản Đôn và các mô hình trò chơi dân gian...
"Các linh vật được chế tác từ nhiều tháng, như linh vật ngựa là sự kết hợp giữa vật liệu mica gương và decal hologram tại phần bờm và đuôi, đi kèm hệ thống chiếu sáng nên linh vật sẽ luôn rực rỡ cả ban ngày và ban đêm.
Năm nay mừng sự hợp nhất giữa hai tỉnh nên các đại cảnh, linh vật sẽ lồng ghép đặc trưng vùng miền như sơn mã là núi và hải mã là biển tượng trưng cho đông - tây Đắk Lắk", ông Hoàng nói.
Nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu chiêm ngưỡng các linh vật được thiết kế quy mô, sắc nét.
Chị Nguyễn Thị Hồng (du khách đến từ Khánh Hòa) chia sẻ: "Các linh vật ngựa năm nay ở đường hoa Tuy Hòa rất ấn tượng, màu sắc phối rất nổi. Tôi thích kỹ thuật cắt hình khối trên thân ngựa, khi ánh nắng chiếu vào lấp lánh giống như những giác cắt kim cương. Gia đình tôi đi dọc đường hoa chụp ảnh mà điểm nào cũng đẹp".

Biểu tượng song mã tương phùng, thể hiện mong ước đại cát, đại lộc - Ảnh: MINH CHIẾN

Các vật liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa được sử dụng nhiều - Ảnh: MINH CHIẾN

Dù chưa khai mạc nhưng nhiều du khách đã diện áo dài đến check-in đường hoa - Ảnh: MINH CHIẾN

Hàng ngàn chậu hoa đủ loại được sử dụng - Ảnh: MINH CHIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận