Người dân liên tiếp bắt được chim hồng hoàng quý hiếm, kiểm lâm TP.HCM khuyến cáo

Trong 3 ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận hai con chim hồng hoàng quý hiếm do hai người dân ở xã Xuân Thới Sơn tự nguyện giao.

chim hồng hoàng - Ảnh 1.

Ngày 25-12, ông Phạm Văn Tính (thứ hai, từ trái qua) tự nguyện giao con chim hồng hoàng cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 25-12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận đưa về nuôi dưỡng chăm sóc một con chim hồng hoàng do ông Phạm Văn Tính (ngụ xã Xuân Thới Sơn) tự nguyện giao, có sự chứng kiến của cán bộ công an xã và đại diện phòng kinh tế xã.

Trước đó, ngày 23-12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận một con chim hồng hoàng do ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn) tự nguyện giao.

Nơi ông Tú và ông Tính bắt được hai con chim hồng hoàng cách nhau khoảng 500m. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM nghi vấn có khả năng do ai đó nuôi để sổng chuồng hoặc thả ra ngoài.

"Chim hồng hoàng thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc mua bán, nuôi nhốt, vận chuyển chim hồng hoàng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp có thể bị xử lý hình sự", đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM khuyến cáo.

Đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết theo Thông tư số 26 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc mua bán, nuôi nhốt, vận chuyển động vật rừng thông thường hoặc động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Về việc săn bắt trái phép động vật rừng, mua bán, nuôi nhốt, vận chuyển động vật rừng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; khi cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm ở mức vi phạm hành chính thì xử lý căn cứ theo Nghị định 35 năm 2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 07 năm 2022) bị xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung bằng việc tịch thu tang vật vi phạm.

Trường hợp xác minh nhận thấy có dấu hiệu hình sự thì có thể khởi tố tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã" theo điều 234, tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm" theo điều 244 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM khuyến cáo thêm, người nuôi động vật rừng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm để xử lý theo quy định.

Khi phát hiện động vật rừng ở khu dân cư, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm để phối hợp xử lý. Đối với trường hợp có ý định nuôi động vật rừng cần liên hệ chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm để được hướng dẫn làm thủ tục gây nuôi theo quy định.

Trong ba ngày, hai người dân ở xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đã bắt được hai con chim hồng hoàng quý hiếm và liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao.

Cụ thể, ông Phùng Anh Tú cho biết ông phát hiện một con chim lạ sà xuống trước đầu xe máy tối 22-12. Dù ông có đuổi nhưng chim vẫn không bay mà chỉ lắc đầu. Nghĩ con chim bị thương, ông mang về chăm sóc và nhanh chóng liên hệ bàn giao khi biết đây là loài quý hiếm.

Tương tự, ông Phạm Văn Tính cho biết khoảng 18h tối 24-12 ông thấy con chim lạ tại lùm cây gần nhà, đứng im khi ông tiếp cận. Sau khi bắt và biết được đây là chim hồng hoàng, ông cũng mau chóng liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.

Người dân liên tiếp bắt được chim hồng hoàng quý hiếm, kiểm lâm TP.HCM khuyến cáo - Ảnh 2.

Con chim hồng hoàng ông Phạm Văn Tính tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

chim hồng hoàng - Ảnh 3.

Ngày 23-12, ông Phùng Anh Tú (bên phải) tự nguyện giao con chim hồng hoàng cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người dân liên tiếp bắt được chim hồng hoàng quý hiếm, Kiểm lâm TP.HCM khuyến cáo - Ảnh 4.Chim hồng hoàng quý hiếm sà xuống trước xe máy, người dân đuổi cũng không bay đi

Thấy con chim lạ sà xuống trước xe máy, ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) đuổi nhưng chim không bay đi. Ông Tú đem về chăm sóc mới biết là chim hồng hoàng quý hiếm nên bàn giao lại cho kiểm lâm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất