16/12/2025 17:17 GMT+7

Trại rắn Đồng Tâm tiếp nhận chim hồng hoàng quý hiếm từ Tây Ninh

Ngày 16-12, đại diện Trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một con chim hồng hoàng - loài chim quý hiếm nằm trong nhóm IB, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Trại rắn Đồng Tâm tiếp nhận chim hồng hoàng quý hiếm từ Tây Ninh - Ảnh 1.

Chim hồng hoàng được bàn giao cho Trại rắn Đồng Tâm nuôi dưỡng, bảo tồn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo đại diện Trại rắn Đồng Tâm (tên đầy đủ là Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9), ngoài con chim hồng hoàng nói trên, đơn vị còn tiếp nhận thêm từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh một con cá sấu nước ngọt thuộc nhóm IB và một con rồng Nam Mỹ nằm trong Phụ lục II của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

"Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tổ chức theo dõi, chăm sóc và thực hiện các biện pháp bảo tồn phù hợp, nhằm tạo điều kiện để những động vật hoang dã này phát triển tốt nhất", một cán bộ Trại rắn Đồng Tâm cho hay.

Trước đó, con chim hồng hoàng nói trên được người dân phát hiện tại địa bàn xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể vào ngày 9-12, ông Nguyễn Văn Cu, ngụ gần cổng Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, trong lúc làm ruộng lác đã phát hiện một con chim có kích thước lớn, hình dáng lạ bay xuống khu vực ruộng của gia đình.

Nhận thấy đây có thể là loài chim quý hiếm, ông Cu đã chủ động trình báo sự việc với chính quyền địa phương. 

Ngay sau đó, Công an xã Nhựt Tảo đã phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận và bàn giao con chim hồng hoàng nặng khoảng 2,5kg cho Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để chăm sóc, quản lý theo đúng quy định.

Chim hồng hoàng có tên khoa học là Buceros bicornis, được Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN) xếp vào nhóm loài sắp nguy cấp trong Sách đỏ. Nguyên nhân chủ yếu khiến loài chim này suy giảm số lượng trong tự nhiên là do bị săn bắt trái phép, đặc biệt vì phần mỏ sừng lớn - vốn thường trở thành mục tiêu của nạn buôn bán động vật hoang dã.

Tại Việt Nam, chim hồng hoàng đã được đưa vào nhóm IB - nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép.


Trại rắn Đồng Tâm tiếp nhận chim hồng hoàng quý hiếm từ Tây Ninh - Ảnh 2.Chim hồng hoàng nặng 2,5kg bay vào ruộng lác của người dân ở Tây Ninh

Nhận thấy con chim lớn bay vào ruộng lác của mình có dáng vẻ lạ mắt, ông Cu nghĩ là chim quý nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất