23/12/2025 14:53 GMT+7

Chim hồng hoàng quý hiếm sà xuống trước xe máy, người dân đuổi cũng không bay đi

Thấy con chim lạ sà xuống trước xe máy, ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) đuổi nhưng chim không bay đi. Ông Tú đem về chăm sóc mới biết là chim hồng hoàng quý hiếm nên bàn giao lại cho kiểm lâm.

Chim hồng hoàng quý hiếm sà xuống trước xe máy, người dân đuổi cũng không bay đi - Ảnh 1.

Ngày 23-12, ông Phùng Anh Tú (bên phải) tự nguyện giao con chim hồng hoàng cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 23-12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận để đưa về nuôi dưỡng chăm sóc một con chim hồng hoàng do ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) tự nguyện giao.

Kiểm lâm viên xác định đây là chim trống, nặng khoảng 2,7kg, tên khoa học là Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tú cho biết tối 22-12, ông chạy xe máy đi kiếm một loài cỏ để trị bệnh cho gà. Khi vừa chạy xe lên vỉa hè đường Trương Thị Như (xã Xuân Thới Sơn) thì một con chim lạ có sải cánh hơn một mét sà xuống trước xe máy. 

Ông Tú sợ đụng trúng con chim nên liền thắng xe lại, đồng thời lắc cổ xe để đuổi nhưng chim vẫn không bay đi, chỉ lắc đầu qua lại. Nghĩ con chim bị thương, ông mang về nhà chăm sóc. 

Khi con ông Tú lên mạng tìm hiểu, gia đình mới biết đây là chim hồng hoàng - một loài động vật quý hiếm. Lúc này, ông Tú mau chóng liên hệ bàn giao con chim trên cho cơ quan chức năng. "Tôi không biết con chim trên từ đâu bay đến sà trước đầu xe máy của tôi. Tôi mong nó được cơ quan kiểm lâm chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên", ông Tú nói.

Chim hồng hoàng quý hiếm sà xuống trước xe máy, người dân đuổi cũng không bay đi - Ảnh 2.

Con chim hồng hoàng được ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn) tự nguyện giao Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cùng ngày 23-12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận một con chim nặng khoảng 1,6kg do ông Trần Bảo Long (ngụ phường Bình Thạnh) tự nguyện giao để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.

Kiểm lâm viên bước đầu xác định đây là diều đầu nâu, là chim mái, tên khoa học là Nisaetus cirrhatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Long cho biết đã nuôi con chim trên khoảng 7 năm và thường gọi nó là đại bàng ưng. Do muốn con chim được chăm sóc tốt hơn và được thả về rừng nên ông tự nguyện giao Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Chim hồng hoàng quý hiếm sà xuống trước xe máy, người dân đuổi cũng không bay đi - Ảnh 3.

Ông Trần Bảo Long (ngụ phường Bình Thạnh) bên con chim mà ông tự nguyện giao Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

chim hồng hoàng - Ảnh 5.

Ông Trần Bảo Long cho biết con chim ông giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM là chim mái, nặng khoảng 1,6kg, sải cánh dài khoảng một mét - Ảnh: NGỌC KHẢI

Chim hồng hoàng quý hiếm sà xuống trước xe máy, người dân đuổi cũng không bay đi - Ảnh 5.Chim hồng hoàng nặng 2,5kg bay vào ruộng lác của người dân ở Tây Ninh

Nhận thấy con chim lớn bay vào ruộng lác của mình có dáng vẻ lạ mắt, ông Cu nghĩ là chim quý nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất