17/11/2023 09:00 GMT+7

Người dân Huế vừa dọn nhà, vừa lo lụt mới

Sáng 16-11, Huế ngừng mưa, trời nắng ráo. Nước lụt ở TP Huế dần hạ xuống, trả lại các tuyến đường nhão nhoẹt bùn non. Tranh thủ trời nắng tạnh, người dân ở Huế tất bật dọn lại nhà cửa, nước rút đến đâu là bùn non, rác thải được quét đi đến đó.

Toàn cảnh TP Huế ngập lụt nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN T.A PHONG

Toàn cảnh TP Huế ngập lụt nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN T.A PHONG

Ở một số tuyến đường bên trong Thành nội Huế, nước lụt vẫn còn cao ngang bụng người. Người dân ở đây ai cũng tất tả. Người giội nước, người quét dọn để lùa những tấm bùn non còn đọng lại trong màu nước bạc ra khỏi nhà mình.

Chị Phúc Hiền (đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế) vừa quét bùn non vừa thấp thỏm nhìn trời. Đêm 14 đến rạng sáng 15-11, nước từ sông Đông Ba tràn ập vào nhà chị. Dù đã kê cao đồ đạc từ trước nhưng nước vẫn dâng lên cuồn cuộn, làm ướt nhiều đồ dùng trong nhà.

"Sáng nay thấy nước rút nên tôi vội lấy chổi quét bùn non ra khỏi nhà chứ cũng chưa dám hạ đồ đạc xuống vì nghe dự báo sau đợt lụt này còn một đợt mưa lớn, có thể gây lũ lụt nữa", chị Hiền nói. Không chỉ riêng chị Hiền mà nhiều bà con sống ở phường Đông Ba đều tất tả dọn bùn non cho thật nhanh để kịp chạy ra chợ mua thêm rau củ, đồ ăn, mì gói.

Trước khu chợ Đông Ba, các tiểu thương bán hàng rau củ, thịt heo... tràn ra ngay trước đường Trần Hưng Đạo ngày thường tấp nập xe cộ để bán. Phần vì khu chợ này vẫn chưa rút hết nước, phần vì bà con ai cũng vội mua nhanh để về nhà dọn nước lụt.

Còn ở vùng rốn ngập tại xã Phong Bình (huyện Phong Điền), nhiều căn nhà vẫn ngập sâu trong nước, có nhà ngập gần 1m.

Ông Trần Văn Huy - chủ tịch UBND xã Phong Bình - cho hay nếu trời không mưa gió thì phải từ 5 - 7 ngày nữa nước lụt mới rút hoàn toàn. Trước nỗi lo lụt chồng lụt, xã này đã dự trữ 10 tấn gạo, 2.000 thùng mì gói, nước sạch... ở năm điểm ngập sâu để cứu trợ dân ngay khi cần thiết.

Theo dự báo, từ ngày 16 đến 17-11 tại Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, đầm phá và vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Chị Phúc Hiền (trú Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế) vừa dọn lũ, vừa thấp thỏm nỗi lo tái ngập vì mưa lớn - Ảnh: NHẬT LINH

Chị Phúc Hiền (trú Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế) vừa dọn lũ, vừa thấp thỏm nỗi lo tái ngập vì mưa lớn - Ảnh: NHẬT LINH

Đại nội Huế trong nước lụt sáng 16-11 - Ảnh: NHẬT LINH

Đại nội Huế trong nước lụt sáng 16-11 - Ảnh: NHẬT LINH

Nước sông Hương dưới cầu Trường Tiền trong sáng 16-11 xuống dưới mức báo động 3  - Ảnh: NGUYỄN T.A PHONG

Nước sông Hương dưới cầu Trường Tiền trong sáng 16-11 xuống dưới mức báo động 3 - Ảnh: NGUYỄN T.A PHONG

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, tặng mì gói, gạo cho người dân ở vùng bị ngập lụt  - Ảnh: TRẦN HỒNG

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, tặng mì gói, gạo cho người dân ở vùng bị ngập lụt - Ảnh: TRẦN HỒNG

Người dân hối hả ra chợ Đông Ba mua rau củ, thực phẩm về cất trữ phòng cho trận lũ lụt dự báo sẽ diễn ra sắp tới  - Ảnh: NHẬT LINH

Người dân hối hả ra chợ Đông Ba mua rau củ, thực phẩm về cất trữ phòng cho trận lũ lụt dự báo sẽ diễn ra sắp tới - Ảnh: NHẬT LINH

Dùng ghe thuyền chở du khách ra khỏi vùng ngập sâu ở trung tâm thành phố  - Ảnh: LÊ TRUNG

Dùng ghe thuyền chở du khách ra khỏi vùng ngập sâu ở trung tâm thành phố - Ảnh: LÊ TRUNG

Đến sáng 16-11, nhiều nơi ở TP Huế vẫn còn bị cắt điện. Người dân ở khu vực Thành nội đi mua máy phát điện chạy xăng về dùng để chuẩn bị cho đợt lũ sau - Ảnh: NHẬT LINH

Đến sáng 16-11, nhiều nơi ở TP Huế vẫn còn bị cắt điện. Người dân ở khu vực Thành nội đi mua máy phát điện chạy xăng về dùng để chuẩn bị cho đợt lũ sau - Ảnh: NHẬT LINH

Người dân và lực lượng dân quân dọn bùn non trên đường Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh: NHẬT LINH

Người dân và lực lượng dân quân dọn bùn non trên đường Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh: NHẬT LINH

Lũ lụt ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, Trung Bộ còn mưa to đến đêm maiLũ lụt ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, Trung Bộ còn mưa to đến đêm mai

Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều tối nay đến đêm mai 16-11, ở Trung Bộ tiếp tục mưa to đến rất to. Lũ trên sông Hương ở Thừa Thiên Huế đã vượt đỉnh năm 2020 và dự báo còn tiếp tục lên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên