16/11/2023 13:48 GMT+7

Flycam đi qua vùng rốn lũ Thừa Thiên Huế

Sáng 16-11, trời ở Thừa Thiên Huế nắng đẹp, ngớt mưa. Dù vậy, rốn lũ Phong Bình (huyện Phong Điền) còn ngập sâu, dự kiến 5-7 ngày tới mới rút hết nước.

Một khu dân cư xã Phong Bình, huyện Phong Điền ngập sâu trong lũ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Một khu dân cư xã Phong Bình, huyện Phong Điền ngập sâu trong lũ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Thấy trời nắng đẹp chứ không mưa tầm tã như dự báo thời tiết, ông Ngô Quý Hồng Quang, 60 tuổi, trú thôn Rú Hóp, xã Phong Bình, bày tỏ vui mừng vì nước lũ sẽ không dâng lên nữa. 

Sau 2 ngày mưa to không ngớt, nhà ông Quang bị ngập sâu 50cm. Đồ dùng, tài sản đều đã được kê lên cao. Dù chưa thiệt hại về tài sản nhưng nước lũ khiến nhịp sống thường ngày bị đảo lộn. Cả nhà nghỉ việc, ở nhà canh nước lũ lên xuống để dọn dẹp, con cháu nghỉ học. Xung quanh, hàng chục nhà dân khác và ngõ xóm cũng chung tình cảnh ngập sâu trong nước lũ.

Ông Trần Văn Huy - chủ tịch UBND xã Phong Bình - thông tin toàn xã có 850 nhà/1.900 nhà dân bị ngập sâu 0,3-0,9m.

"Sau một buổi sáng trời không mưa nhưng nước lũ chỉ rút cỡ 3-5cm, nước xuống rất chậm. Phong Bình là rốn lũ của huyện, dự kiến 5-7 ngày tới nước lũ mới rút hoàn toàn", ông Huy nói.

Nhìn từ flycam rốn lũ Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Bao quanh xã Phong Bình là màu nước lũ đục ngầu. Nhiều tuyến đường bê tông, ruộng lúa chỉ còn nhận ra qua các trụ điện, bờ tre dọc hai bên đường.

Trong lũ, xã Phong Bình di dời 20 hộ với 35 khẩu người già, neo đơn đến nơi an toàn, chuyển 2 sản phụ đến bệnh viện. Xã cũng chuẩn bị 10 tấn gạo, 2.000 thùng mì tôm phòng lũ lụt kéo dài. "Nước lên nhanh nhưng nhờ chuẩn bị kỹ, nên đến nay cuộc sống người dân vẫn đảm bảo tốt trong lũ", ông Huy nói.

Ngoài xã Phong Bình, một số xã lân cận như Phong Hòa, Phong Chương, Phong Mỹ... cũng bị nước ngập sâu, dự kiến 3-5 ngày tới nước lũ mới rút hết. 

Toàn huyện Phong Điền có 3.150 nhà bị ngập, sâu nhất 1,5m tại thị trấn Phong Điền. Đến nay, huyện đã sơ tán 570 hộ/1.300 khẩu. Một số tỉnh lộ số 4, 6, 11B... bị ngập sâu khiến nhiều xã bị cô lập, chia cắt.

Toàn xã Phong Bình có 850 hộ dân bị ngập từ 0,3-0,9cm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Toàn xã Phong Bình có 850 hộ dân bị ngập từ 0,3-0,9cm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nhìn từ trên cao, bốn bề khu dân cư bị bao vây bởi nước lũ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nhìn từ trên cao, bốn bề khu dân cư bị bao vây bởi nước lũ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Huyện Phong Điền có 3.150 hộ dân bị ngập - Ảnh: HOÀNG TÁO

Huyện Phong Điền có 3.150 hộ dân bị ngập - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nước lũ dự kiến 5-7 ngày tới mới rút hoàn toàn do Phong Bình là xã vùng trũng, rốn ngập của huyện - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nước lũ dự kiến 5-7 ngày tới mới rút hoàn toàn do Phong Bình là xã vùng trũng, rốn ngập của huyện - Ảnh: HOÀNG TÁO

Mưa lớn nhất nước, dân Huế cuống cuồng đưa ‘xế cưng’ chạy lũ trong đêmMưa lớn nhất nước, dân Huế cuống cuồng đưa ‘xế cưng’ chạy lũ trong đêm

Mưa lớn, dự báo nước sông Hương đạt mức báo động 3, người dân Huế cuống cuồng đưa “xế cưng” chạy lũ trong đêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên