06/02/2022 18:15 GMT+7

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài

HÀ QUÂN - NAM TRẦN - DANH TRỌNG - TUẤN PHÙNG
HÀ QUÂN - NAM TRẦN - DANH TRỌNG - TUẤN PHÙNG

TTO - Chiều 6-2 (tức mùng 6 Tết Nhâm Dần), người dân tất bật quay lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ khiến cửa ngõ phía Nam thủ đô ùn ứ kéo dài. Nhiều đoạn đường tắc hàng cây số do dòng xe dồn về một lúc.

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 1.

Càng về chiều mùng 6 Tết, lượng xe đổ về khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô càng đông - Ảnh: HÀ QUÂN

Sau kỳ nghỉ Tết 9 ngày, người dân từ các tỉnh như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình… bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Theo đại tá Dương Đức Hải - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) - tại 321 nút giao thông trọng điểm, các tuyến trục chính, tuyến vành đai, khu vực cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga, Công an TP đã huy động 100% quân số phân luồng, hướng dẫn giao thông, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan ứng trực xe cẩu kéo để kịp thời triển khai các biện pháp giải quyết các sự cố, va chạm, vụ việc đột xuất phát sinh trên tuyến giao thông, phòng ngừa ùn tắc.

"Trong đêm 6-2 và rạng sáng 7-2, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục bám sát tình huống thực tế, bảo đảm trên các tuyến đường quan trọng luôn có lực lượng ứng trực đón người dân trở về thành phố an toàn", đại tá Dương Đức Hải nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 16h chiều nay 6-2, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Hà Nội về ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi ùn ứ kéo dài. Trời mưa cộng với dòng xe đông đúc khiến cho nhiều người đi xe máy vất vả di chuyển, đặc biệt là những người chở theo nhiều đồ đạc khi trở lại Hà Nội. 

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 2.

Khu vực cổng bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ùn ứ hàng cây số do nhiều người dân bắt taxi, xe ôm ngay trước cửa bến xe - Ảnh: HÀ QUÂN

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 3.

Cơn mưa lớn cuối giờ chiều tại khu vực nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi khiến nhiều người dân vất vả di chuyển - Ảnh: HÀ QUÂN

Khu vực trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ không ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã tiến hành túc trực, phân luồng giao thông từ sớm theo kế hoạch. 

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 4.

Khu vực trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ có tình trạng ùn ứ nhẹ - Ảnh: HÀ QUÂN

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 5.

Làn thu phí thủ công ùn ứ do mỗi xe qua trạm mất từ 30 giây đến 1 phút để lấy vé - Ảnh: HÀ QUÂN

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 6.

Thay vì cảnh ùn tắc kéo dài như mọi năm, khu vực trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ thông thoáng hơn do lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ xa - Ảnh: HÀ QUÂN

Quốc lộ 1A đoạn từ Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam) hướng về huyện Thường Tín (Hà Nội) ùn tắc kéo dài, các xe di chuyển vô cùng khó khăn.

Theo quan sát, chủ yếu là người dân các tỉnh đổ về Hà Nội cùng đồ đạc sau kỳ nghỉ Tết. Có đoạn ùn tắc nghiêm trọng kéo dài cả cây số.

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 7.

Dòng người từ hướng phía Nam trở về Hà Nội đông đúc lúc 17h chiều mùng 6 Tết - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 8.

Nhiều người dân từ các tỉnh như Nam Định, Hà Nam... mang theo hành lý, lương thực, thực phẩm từ quê ra Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 9.

Nhiều đoạn đường tắc hàng cây số do dòng xe dồn về một lúc - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 10.

Khu vực trạm thu phí Nam Cầu Giẽ xảy ra cảnh ùn ứ kéo dài

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 11.

Do khổ đường nhỏ, ôtô đi thành nhiều hàng nên người đi xe máy di chuyển rất vất vả - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân đội mưa trở lại Hà Nội mùng 6 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài - Ảnh 12.

Đến 17h30 chiều, dòng xe có dấu hiệu tăng đoạn qua huyện Phú Xuyên (Hà Nội) - Ảnh: NAM TRẦN

Đến 17h30 tối cùng ngày, dòng xe lớn nhỏ vẫn nối đuôi nhau nhiều cây số vào hướng trung tâm Hà Nội.

Anh Hoàng Sơn (quê Ninh Bình) cho hay năm nay mọi người đi xe máy về quê rất đông, cùng với cơn mưa lớn nên rất khó khăn khi di chuyển qua nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi.  

Đến 18h, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Ngọc Oánh - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - nhà đầu tư BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết lượng xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn đông nhưng không ùn tắc.

"Trạm thu phí Pháp Vân đã đầu tư 100% làn thu phí không dừng - ETC nhưng vẫn phải thu phí thủ công nhiều làn và số xe chưa sử dụng ETC nhiều, vẫn dừng chờ trả tiền mặt. Còn các làn ETC dành riêng cho xe trả phí tự động mấy ngày Tết luôn thông thoáng"- ông Oánh cho biết. 

Theo ông Oánh, trong những ngày qua mỗi ngày có khoảng 100.000 xe qua tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng xe vẫn chưa bằng dịp Tết các năm trước nhưng thường tập trung vào khung giờ cao điểm nên có lúc gây ùn ứ. 

Do vậy, ngày 5-2 đã xả trạm thu phí Thường Tín từ 16h25 đến 16h45 khi lượng xe chờ qua trạm đông. 

 Tuy nhiên, ngày 6-2, lượng xe về Hà Nội giảm hơn và cảnh sát giao thông phân luồng cho xe đi vào đường gom song song với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên áp lực giao thông giảm, đến 18h20 tuyến cao tốc này chưa phải xả trạm thu phí. 

Trong khi đó, đến 18h ngày 6-2, tuyến quốc lộ 1 qua huyện Thanh Liêm (Hà Nam), lối rẽ vào trạm thu phí Nam Cầu Giẽ ùn tắc theo hướng về Hà Nội do lưu lượng xe đông. 

Tại quốc lộ 1 qua Tam Điệp (Ninh Bình) cũng xảy ra ùn tắc nhiều thời điểm trong ngày 6-2 do lượng xe trở về Hà Nội đông. 

Còn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai dù lưu lượng xe về Hà Nội đông nhưng đơn vị khai thác đường cao tốc này chủ động phân luồng xe đi vào các tuyến đường kế cận khi đến trạm thu phí km6 nên không ùn tắc. 

Đến 18h dòng xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi về Hà Nội thuận lợi. 

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (hướng đi về Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ôtô khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài gần 5km từ nút giao Cầu Giẽ (Đại Xuyên - Phú Xuyên - Hà Nội) về tới gần Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam).

Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông), vụ tai nạn không có thương vong. Đến 14h40 cùng ngày, vụ tai nạn đã được giải quyết, các xe gặp nạn được cẩu kéo khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, tuyến đường này vẫn bị ùn tắc do lượng người và xe về quê ăn Tết trở lại Hà Nội rất đông. Cảnh sát giao thông phân luồng từ xa, hướng dẫn xe đi vào đường gom và ra quốc lộ 1A để hạn chế ùn tắc.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài

TTO - Tối 4-2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), lượng phương tiện qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm TP Hà Nội tăng đột biến do nhiều người về quê trở lại thủ đô sớm hoặc đi du lịch về trong ngày, dẫn tới cảnh ùn ứ kéo dài.

HÀ QUÂN - NAM TRẦN - DANH TRỌNG - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên