06/02/2022 11:39 GMT+7

Mùng 6 Tết, khách đi máy bay qua Nội Bài, Tân Sơn Nhất đông nhất trong dịp Tết

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ngày 6-2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, có 57.000 khách qua sân bay Nội Bài và hơn 101.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, đông nhất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Mùng 6 Tết, khách đi máy bay qua Nội Bài, Tân Sơn Nhất đông nhất trong dịp Tết - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại sân bay Nội Bài sáng 6-2 - Ảnh: NGUYỄN BINH

Theo lịch bay của các hãng hàng không, ngày 6-2 tại sân bay Nội Bài có 372 chuyến bay gồm 312 chuyến bay nội địa với 57.000 khách qua sân bay. Trong đó có 31.600 khách nội địa đi máy bay từ Nội Bài và 24.300 khách nội địa đến Nội Bài.

Trước đó, ngày 5-2, sân bay Nội Bài khai thác 344 chuyến bay với 54.800 khách qua sân bay.

Số lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày 5 và 6-2 đều tăng cao so với ngày cao điểm nhất trước Tết (ngày 29-1 sân bay Nội Bài khai thác gần 400 chuyến với 40.600 khách).

Hành khách đi máy bay qua Nội Bài vào ngày cao điểm trong dịp Tết 2022 tăng gần gấp đôi so với ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2021 (ngày cao điểm Tết 2021 có 383 chuyến với 29.000 khách). Tuy nhiên, số khách này vẫn còn cách xa Tết Nguyên đán 2020 (ngày cao điểm 620 chuyến với 91.000 khách)

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tô Tử Hà - giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - cho biết lượng khách qua sân bay này vào dịp Tết tuy đông nhưng vẫn chưa đạt công suất, khả năng đáp ứng của sân bay. Do vậy, hành khách làm thủ tục chuyến bay thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

"Chúng tôi chủ động kế hoạch khai thác dịp Tết và hành khách qua sân bay dịp Tết này vẫn ít hơn dịp 30-4-2021 (79.000 khách/ngày). Do vậy, sân bay Nội Bài vẫn đảm bảo phục vụ hành khách thuận tiện", ông Hà cho biết.

Sáng 6-2, phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Phạm Văn Hảo đã trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại sân bay Nội Bài, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung, chủ động công tác phục vụ hành khách, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ với hành khách.

Trong khi đó, thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết ngày 6-2, dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất khai thác hơn 670 chuyến bay với hơn 101.000 khách qua sân bay. Đây là lượng khách qua Tân Sơn Nhất cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Trong đó có hơn 31.700 khách đi máy bay từ Tân Sơn Nhất và hơn 70.000 khách đến sân bay này (tăng 4.000 khách đến so với ngày 5-2). Như vậy, trung bình mỗi giờ có khoảng 3.500 khách qua Tân Sơn Nhất. Khung giờ đông nhất là 16-17h với hơn 4.700 khách.

Lượng khách đến tăng cao tại Tân Sơn Nhất kết hợp với việc thiếu taxi đã gây khó khăn cho nhiều hành khách.

Trước đó, ngày 5-2 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhiều lần lập biên bản ghi nhận việc các hãng taxi không đủ số lượng xe phục vụ hành khách tại làn D nhà để xe ga quốc nội, đặc biệt khung giờ 2h30-4h30 ngày 6-2 không có xe phục vụ.

Huy động taxi giải tỏa khách tại Tân Sơn Nhất Huy động taxi giải tỏa khách tại Tân Sơn Nhất

TTO - Đến ngày 5-2 (mùng 5 tết), lượng khách đến Tân Sơn Nhất vẫn rất đông, tăng hơn 6.000 khách so với hôm qua. Các đơn vị tại sân bay đang tăng lực lượng, huy động thêm taxi để giải tỏa khách, tránh tình trạng chờ đợi đông đúc.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên