28/02/2022 11:24 GMT+7

Người dân Belarus 'gật đầu' chuyện tiếp nhận vũ khí hạt nhân

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đề xuất sửa đổi hiến pháp ở Belarus, trong đó có điều khoản từ bỏ tình trạng phi hạt nhân hóa, được 65,16% người dân ủng hộ. Động thái có thể mở đường cho vũ khí hạt nhân trở lại Belarus, lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô (cũ) tan rã.

Người dân Belarus gật đầu chuyện tiếp nhận vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 27-2 tại thủ đô Minsk - Ảnh: REUTERS

Ngày 28-2, các hãng thông tấn Nga dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Bầu cử trung ương Igor Karpenko cho biết 65,16% người tham gia trưng cầu ý dân đã bỏ phiếu ủng hộ các sửa đổi và 10,07% bỏ phiếu chống.

Theo ông Karpenko, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 78,63%. Theo quy định, các sửa đổi cần nhận được ít nhất 50% số phiếu ủng hộ, tỉ lệ cử tri đủ điều kiện đi bầu cũng phải hơn 50%.

Hãng tin Reuters cho biết hiến pháp mới của Belarus sẽ gồm nhiều thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất là việc Belarus sẽ từ bỏ tình trạng phi hạt nhân hóa. Điều này có thể mở đường cho vũ khí hạt nhân xuất hiện trở lại Belarus, lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô (cũ) tan rã năm 1991.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đặt lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược vào trạng thái báo động.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó tuyên bố nếu phương Tây chuyển vũ khí hạt nhân đến gần biên giới nước này, Belarus sẵn sàng để Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ mình mà không cần điều kiện tiên quyết nào.

Belarus nhận được một số đầu đạn hạt nhân của Liên Xô (cũ) sau sự tan rã năm 1991. Theo tổ chức Sáng kiến ​​đe dọa hạt nhân, chính quyền Belarus sau đó chuyển vũ khí hạt nhân cho Nga và duy trì tình trạng là nước không có hạt nhân trong 30 năm qua.

Các sửa đổi hiến pháp mới cũng bao gồm giới hạn nhiệm kỳ tổng thống tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm và áp dụng cho tổng thống dân cử trong cuộc bầu cử kế tiếp. Các cựu tổng thống được miễn truy tố suốt đời sau khi rời nhiệm sở, theo Hãng tin AFP.

Phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân và tiếp tục cáo buộc Belarus tham gia tấn công Ukraine cùng Nga.

Báo Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên tiết lộ các binh sĩ Belarus sẽ tham chiến cùng Nga "sớm nhất trong ngày 28-2" nhưng không nêu thêm chi tiết.

Chính quyền Kiev trước đó khẳng định Minsk đã cho Matxcơva sử dụng lãnh thổ của mình để phát động tấn công Ukraine từ biên giới phía bắc. Belarus phủ nhận binh sĩ nước này đang tham chiến tại Ukraine nhưng để ngỏ khả năng triển khai nếu cần thiết.

Lực lượng hạt nhân Nga trong tình trạng báo động cao nhất Lực lượng hạt nhân Nga trong tình trạng báo động cao nhất

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng hạt nhân duy trì tình trạng báo động cao. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Kharkov - thành phố lớn thứ hai đất nước.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Belarus Nga Ukraine