27/02/2022 18:25 GMT+7

Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng công khai sau 4 ngày chiến sự căng thẳng với Ukraine

LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

TTO - Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn các lực lượng đặc biệt của Nga, những người đang "hoàn thành nghĩa vụ quân sự một cách anh dũng" ở Ukraine, trong bối cảnh các nước phương Tây đang gia tăng các biện pháp trừng phạt với ông và nước Nga.

Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng công khai sau 4 ngày chiến sự căng thẳng với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Putin trong bài phát biểu qua truyền hình - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Sputnik, trong bài phát biểu ngày 27-2, Tổng thống Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là chiến dịch đặc biệt nhằm hỗ trợ "các nước cộng hòa nhân dân ở Donbass". 

Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên trên truyền hình của Tổng thống Putin kể từ khi ông tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine hôm 24-2. 

Ông Putin ca ngợi lực lượng đặc nhiệm nhiều lần chứng tỏ khả năng sẵn sàng tác chiến hiệu quả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, đồng thời giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất và "đặc biệt biết ơn những người đang hoàn thành nghĩa vụ một cách anh dũng".

Phát ngôn mới nhất của Tổng thống Putin được đưa ra trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình nhân ngày Lực lượng đặc nhiệm Nga. 

Trước đó, ngày 24-2, Tổng thống Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, sau khi công nhận độc lập đối với 2 vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass là Donetsk và Lugansk. 

Sau khoảng 4 ngày chiến sự căng thẳng, Bộ Quốc phòng Nga hôm 27-2 cho biết quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tiến công xung quanh các thành phố Kherson và Berdyansk ở miền nam Ukraine, theo đài CNN. 

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Kherson và Berdyansk "đã bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn".

Quân Nga cũng tiến vào trung tâm Kharkov, thành phố đông dân thứ 2 và nằm ở đông bắc Ukraine, báo New York Times đưa tin. Cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cũng đưa ra thông tin là đã có giao tranh ở trung tâm thành phố.

Cũng trong ngày 27-2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phái đoàn Nga đã tới Belarus và chờ đợi phía Ukraine đàm phán.

Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã từ chối đề nghị đàm phán của Điện Kremlin tại Belarus, vì cho rằng Belarus đã đứng về phía Nga trong cuộc xung đột, theo Hãng tin Reuters. Trong phát biểu bằng tiếng Nga, ông Zelensky cho biết Ukraine muốn đàm phán với Nga về việc chấm dứt giao tranh, nhưng nên được tổ chức ở địa điểm không thể hiện sự thù địch đối với Kiev như Warsaw (Ba Lan) hoặc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cố vấn tổng thống của Ukraine, ông Mikhail Podolyak, cũng đã đưa ra phản hồi đối với tuyên bố "sẵn sàng cho các cuộc đàm phán" của phái đoàn Nga với Ukraine tại Belarus. Ông nhắc lại rằng quan điểm của Tổng thống Zelensky vẫn như cũ: chỉ có các cuộc đàm phán thực sự, không có tối hậu thư.

Ukraine: Cha gửi hai con nhỏ cho người lạ đưa đi sơ tán Ukraine: Cha gửi hai con nhỏ cho người lạ đưa đi sơ tán

TTO - Người đàn ông mà bà Ataliya Ableyeva mới gặp lần đầu đã gửi gắm 2 đứa con nhỏ cho bà.

LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Putin