01/06/2024 11:25 GMT+7

Người của chi cục kiểm lâm ‘tiếp tay’ doanh nghiệp nuôi nhốt động vật hoang dã

Một số cá nhân tại hai chi cục kiểm lâm tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long làm giả hồ sơ, nhằm giúp một doanh nghiệp ở Hóc Môn, TP.HCM hợp thức hóa số động vật hoang dã.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Văn Tuấn (47 tuổi, phó giám đốc Công ty Trương Trần) về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm" theo khoản 3 điều 244 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, tháng 10-2019, đoàn kiểm tra của Cục Kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp Bộ Công an kiểm tra Công ty TNHH MTV khu vui chơi Trương Trần (Công ty Trương Trần) tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, do bà T.T.Q. làm giám đốc và Trương Văn Tuấn làm phó giám đốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở trại nuôi của Công ty Trương Trần đang nuôi nhốt 79 động vật hoang dã không nguồn gốc hợp pháp nên tạm giữ.

Ngày 9-1-2020, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn.

57 động vật hoang dã được gửi lại Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn để tiếp tục chăm sóc, bảo quản (48 con sống, 7 con chết, 2 con sổng chuồng).

Giao lại 2 rái cá lông mượt (cặp bố mẹ đang mang thai); 3 con đã chết (tê tê Java, Hồng Hoàng, gấu chó) và 17 con voọc bạc Đông Dương (do đoàn kiểm tra không thể bắt giữ) cho Công ty Trương Trần nuôi nhốt, chăm sóc và bảo quản chờ xử lý.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện Tuấn nuôi nhốt trái phép 1 rắn hổ chúa, 1 rùa Trung Bộ và 5 cầy văn bắc, đã giao Chi cục Kiểm lâm TP.HCM chăm sóc, bảo quản.

Kết quả điều tra xác định Công ty Trương Trần được cấp phép nuôi một số loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB.

Về nguồn gốc động vật hoang dã trên, Tuấn khai quen một số cá nhân làm việc tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long, nên Tuấn có công văn gửi hai chi cục kiểm lâm này để xin tiếp nhận động vật hoang dã do người dân giao nộp.

Khi có động vật hoang dã, hai chi cục kiểm lâm trên báo Tuấn. Sau đó, Tuấn làm bảng kê lâm sản, biên bản do hai chi cục kiểm lâm này lập, cho các cá nhân có thẩm quyền ký tên xác nhận, ngoài ra còn có động vật hoang dã mà Tuấn mua trôi nổi trên thị trường đem về Công ty Trương Trần nuôi nhốt trái phép.

Kết luận giám định số động vật hoang dã bị thu giữ trên có 34 động vật lớp thú thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; 21 động vật lớp chim có tên trong danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật nguy cấp.

Đối với hành vi làm giả hồ sơ về nguồn gốc động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm của các cá nhân tại hai Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long nhằm giúp Trương Văn Tuấn hợp thức hóa động vật hoang dã, Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố tội "giả mạo trong công tác".

Tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn đã tách vụ án "giả mạo trong công tác" để tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.

Phó thủ tướng ấn tượng việc 1 kiểm lâm đi 370km/tháng để bảo vệ rừngPhó thủ tướng ấn tượng việc 1 kiểm lâm đi 370km/tháng để bảo vệ rừng

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ấn tượng với việc kiểm lâm viên đi 370km tuần tra bảo vệ rừng trong 1 tháng và gợi ý khen thưởng động viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên