15/10/2022 14:48 GMT+7

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận động vật quý hiếm từ người dân

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Sau khi bắt được con kỳ đà vân không rõ từ đâu bò vào nhà người mẹ vợ có địa chỉ tại phường 5 (quận Tân Bình), người con rể đã liên hệ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để bàn giao.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận động vật quý hiếm từ người dân - Ảnh 1.

Con kỳ đà vân mà anh Ngô Thanh Tường giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 15-10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận đưa về cứu hộ một con kỳ đà vân do anh Ngô Thanh Tường (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) giao.

Anh Tường cho biết vào trưa 14-10, mẹ vợ của anh đang ở nhà tại phường 5 (quận Tân Bình), bất ngờ thấy một con vật dài đang bò trong nhà. Cảm thấy lo sợ khi trông thấy con vật trên, người mẹ vợ đã điện thoại báo cho anh Tường biết. 

Anh Tường về đến nhà, rọi đèn pin đi tìm thấy con vật trông giống như con kỳ đà đang ở góc nhà, rồi dùng một cái rổ để bắt.

Qua tìm hiểu trên mạng, anh Tường biết được đây là con kỳ đà vân quý hiếm nên liên hệ với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để bàn giao. "Tôi không biết con kỳ đà trên từ đâu bò vào nhà, tôi giao con vật trên cho Chi cục Kiểm lâm TP với mong muốn nó sẽ được chăm sóc sức khỏe và được thả về tự nhiên" - anh Tường nói.

Lực lượng kiểm lâm xác định kỳ đà vân trên có giới tính là cái, tên khoa học là Varanus nebulosus, cân nặng khoảng 1kg, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Cùng ngày 15-10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp tục tiếp nhận một con khỉ đuôi dài do bà Trần Thị Lan (ở quận Bình Thạnh) bàn giao. Con khỉ đuôi dài trên nặng khoảng 6kg, tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Bà Lan cho biết con khỉ cái trên đã được nuôi gần 7 năm. Từ đầu năm 2021 đến nay, khỉ có biểu hiện hung dữ và đã có 3 lần cắn bà Lan khi bà này chăm sóc, tắm rửa, cho khỉ ăn. Lần gần nhất vào ngày 14-10, khi bà Lan lấy hai cái chén trong chuồng khỉ thì bị khỉ cào và cắn khiến tay chân của bà Lan bị trầy xước.

Do lo ngại con khỉ tiếp tục cắn mình cũng như có thể gây hại cho những người trong nhà, nên bà Lan đã giao khỉ cho lực lượng chức năng. 

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận động vật quý hiếm từ người dân - Ảnh 2.

Con khỉ do bà Trần Thị Lan giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM

'Nuôi khỉ dòm nhà' ở TP.HCM: Coi chừng 'rước họa vào thân'

TTO - Ngày 20-4-2022, cán bộ kiểm lâm TP.HCM đã dùng súng chuyên dụng bắn thuốc mê một con khỉ đuôi lợn không rõ từ đâu đến cắn ba người ở ấp 1 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh)...

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên