08/02/2024 15:15 GMT+7

Người bán hoa Tết ở Quảng Ngãi: Mua giúp đi, xả lỗ rồi đừng trả nữa

29 Tết, người bán hoa Tết tại chợ hoa đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi ồ ạt bán tháo, biển xả hàng treo khắp nơi cùng lời mời "Mua giúp đi, xả lỗ rồi đừng trả nữa".

Người bán hoa Tết ở đường Phạm Văn Đồng dù chưng biển xả hàng, giá tận đáy nhưng chẳng ai hỏi mua - Ảnh: TRẦN MAI

Người bán hoa Tết ở đường Phạm Văn Đồng dù chưng biển xả hàng, giá tận đáy nhưng chẳng ai hỏi mua - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 8-2 (29 tháng chạp) người bán hoa Tết ở chợ hoa đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi ồ ạt bán tháo. Những biển "xả hàng" treo dọc tuyến phố. Ông Thủy (68 tuổi), bán hoa cúc treo biển "xả 100k/chậu", gào lớn "Mua giúp đi, xả lỗ rồi đừng trả nữa".

Ghi nhận dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi hoa Tết còn rất nhiều, từ cúc đến mai, quất, ly... đều không trôi hàng.

Ông Quang, bán quất ở cuối đường Phạm Văn Đồng, cho biết nhập 70 chậu quất ở Hội An về đây bán từ 24 tháng chạp. Đến 29 tháng chạp mới bán được hơn 10 chậu. Hiện ông Quang đang bán thu hồi vốn nhưng vẫn không trôi.

Lấy dao cạo đi mức giá 1,1 triệu đồng ghi dưới chậu, ông Quang thay thế bằng con số 800.000 đồng. Chục năm bán quất, chưa năm nào khó bán như hiện tại. "Nói thật, giá 800.000 đồng là bằng giá nhập vào rồi, coi như lỗ tiền vận chuyển, công thức trắng đêm. Giờ là lỗ ít chừng nào mừng chừng đó, đừng mong lời lãi gì", ông Quang nói.

Cạnh lô quất ông Quang, cả ngàn chậu quất chật kín bãi đất rộng lớn chung cảnh ế ẩm, dù 29 Tết nhưng chẳng mấy người đến hỏi mua.

Hoa cúc có số lượng nhiều nhất đường hoa Phạm Văn Đồng và cũng là loại hoa Tết điêu đứng nhất. Đây là loại hoa đăng biển "xả hàng" nhiều nhất. Tùy kích cỡ chậu, giá tụt xuống từ 200.000 đồng/cặp đến 500.000 đồng/cặp.

Nếu so với giá hoa cúc bán tại thủ phủ hoa cúc Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa) đầu tháng chạp mà phóng viên ghi nhận thì giá bán tại chợ hoa Quảng Ngãi chẳng khác gì.

Chị Thu Sương, bán hoa cúc đại đóa, cúc pha lê đầu đường Phạm Văn Đồng, nói: "Tôi đặt cọc mua sớm, giá tại vườn đã cao, giờ tôi bán đúng giá đó nhưng vẫn chẳng mấy ai mua. Nếu hôm nay vẫn không trôi, sẽ tiếp tục giảm giá, gỡ được gì gỡ".

Những biển xả hàng treo khắp đường hoa Tết Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Những biển xả hàng treo khắp đường hoa Tết Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Còn ông Ngân, bán hoa cúc mâm xôi, ly, cát tường..., chia sẻ đã vào tận vườn ở Sa Đéc tuyển cúc mâm xôi, ly và cát tường thì lên tận Đà Lạt. Kinh nghiệm nhiều năm bán hoa, hàng đẹp dù giá đầu vào cao một chút nhưng dễ bán. Vậy mà giờ ông Ngân đành xả giá gốc.

"Tôi bán giá gốc, nhưng họ không tin, nghĩ còn lời nên vẫn trả. Lúc này tôi chỉ muốn dẹp hết về nhà đón Tết với vợ thôi. Thức mấy đêm, mệt lắm rồi", ông Ngân nói.

Giá tận đáy nhưng chẳng thể kích cầu được, sức mua vẫn rất yếu. Những chủ vườn mai từ Hoài Nhơn, An Nhơn (Bình Định) lâm cảnh khốn khổ khi sức mua yếu mà mai còn nở sớm. "Nấn ná đến chiều nay, nếu không bán được, tôi sẽ cắt cành, nhổ thân mai khỏi chậu chở về Bình Định chăm, năm sau bán. Năm nay coi như trắng tay", anh Võ Thạnh nói.

Ông Ngân dù tuyển chọn hoa và mua số lượng không lớn nhưng chẳng bán được bao nhiêu, người đàn ông này chỉ muốn về nhà vì quá mệt mỏi - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Ngân dù tuyển chọn hoa và mua số lượng không lớn nhưng chẳng bán được bao nhiêu, người đàn ông này chỉ muốn về nhà vì quá mệt mỏi - Ảnh: TRẦN MAI

Một chủ bán hoa cúc cuối đường Phạm Văn Đồng đã thuê xe chở hoa cúc đi đến nơi khác bán, mong gỡ vốn nhập hoa - Ảnh: TRẦN MAI

Một chủ bán hoa cúc cuối đường Phạm Văn Đồng đã thuê xe chở hoa cúc đi đến nơi khác bán, mong gỡ vốn nhập hoa - Ảnh: TRẦN MAI

Người bán và người kéo cộ chở hoa Tết mưu sinh mỏi mệt vì sức mua quá yếu - Ảnh: TRẦN MAI

Người bán và người kéo cộ chở hoa Tết mưu sinh mỏi mệt vì sức mua quá yếu - Ảnh: TRẦN MAI


Không bán được hàng, một chủ hoa chơi chiêu

Không bán được hàng, một chủ hoa chơi chiêu "đồng giá" để người dân chọn, nhưng cũng vắng tanh, chẳng ai mua - Ảnh: TRẦN MAI

Hoa mai từ thủ phủ mai Bình Định ra Quảng Ngãi bán Tết đang thất thu khi vắng khách - Ảnh: TRẦN MAI

Hoa mai từ thủ phủ mai Bình Định ra Quảng Ngãi bán Tết đang thất thu khi vắng khách - Ảnh: TRẦN MAI

Dù xả hàng với giá chưa đến 1 triệu đồng/chậu mai, nhưng cũng không mấy có sức hút - Ảnh: TRẦN MAI

Dù xả hàng với giá chưa đến 1 triệu đồng/chậu mai, nhưng cũng không mấy có sức hút - Ảnh: TRẦN MAI

150.000 đồng một chậu lúa, 100.000 đồng hai cây bắp chưng Tết150.000 đồng một chậu lúa, 100.000 đồng hai cây bắp chưng Tết

Các chậu lúa và bắp kiểng được nhiều người dân yêu thích, mua về chưng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, với mong ước năm mới đầy sung túc, may mắn và thắng lợi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên