13/04/2020 11:05 GMT+7

Ngưng cả tháng vì COVID-19: Nghệ sĩ nhớ sàn diễn, nhớ khán giả...

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Cũng đã khoảng một tháng, sàn diễn thành phố tắt đèn. Để đỡ nhớ nghề, những nghệ sĩ sân khấu kịch - vốn hiếm khi livestream hoặc biểu diễn trên mạng xã hội trước đây - bỗng làm khán giả khá bất ngờ khi trình làng một số clip có tính thời sự.

Ngưng cả tháng vì COVID-19: Nghệ sĩ nhớ sàn diễn, nhớ khán giả... - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ái Như với nhân vật nhà ngoại cảm Mộng Hoài trong clip Nhà ngoại cảm Mộng Hoài làm việc tại nhà - Ảnh chụp lại từ clip: LINH ĐOAN

Thứ bảy (ngày 11-4) cuối tuần rồi, fanpage sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đã giới thiệu một video dài 7 phút Nhà ngoại cảm Mộng Hoài làm việc tại nhà, trong đó nghệ sĩ Ái Như vào vai Mộng Hoài (vở Ngôi nhà thiếu đàn bà).

Trước đó, fanpage của sân khấu cũng đã chia sẻ đến công chúng hai video khác là Chuyện cách ly nhà bà Hai và Phòng dịch mùa COVID cùng cô Uyên.

Những nhân vật từ sàn diễn "lên mạng"

Trong Chuyện cách ly nhà bà Hai, nghệ sĩ Ái Như hóa thân thành nhân vật bà Hai (vở Nửa đời ngơ ngác). Bà Hai nằm trên bộ ván xung quanh chất đủ thứ mì gói, bánh mì, bánh tráng, dầu ăn, su hào, giấy vệ sinh…

Trong suốt clip dài hơn 4 phút, bà Hai phàn nàn cô Út mua đồ tích trữ quá xá, cái gì cũng ở chợ cũng đầy hết đâu cần rinh về chật nhà, ăn không hết hư hao. Bà còn cằn nhằn réo Út: "Ở trong nhà, ở trong nhà giùm tui 2 tuần cái đi!".

Với Phòng dịch mùa COVID cùng cô Uyên khoảng 3 phút, Ái Như trong hình dáng ngộ nghĩnh của cô Uyên khùng (vở Người điên trong ngôi nhà cổ) vừa tự làm khẩu trang bằng miếng vải và sợi nilông, vừa mắng Tư Thẹo bảo mình đeo khẩu trang là không lây bệnh.

Chỉ mới 3 video clip thôi, nhưng Hoàng Thái Thanh khiến fan của mình hết sức bất ngờ, bởi không nghĩ Hoàng Thái Thanh có thể làm "kịch cổ động", mà "cổ động" theo kiểu đặc sệt Hoàng Thái Thanh!

Tâm sự về những clip "cổ động" rất Hoàng Thái Thanh, nghệ sĩ Ái Như cười nói: "Cứ mỗi chiều thứ bảy nghệ sĩ chúng tôi bận rộn chuẩn bị để diễn phục vụ khán giả. Đã một tháng, sân khấu không còn biểu diễn, tụi tui nhớ nghề, nhớ khán giả lắm. Vì vậy, tôi bàn với con trai là Công Hiển, quản lý sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Hai mẹ con nên làm gì đó up lên fanpage của sân khấu để kết nối với khán giả. Vậy là với những nhân vật quen thuộc trong các vở diễn, chúng tôi tự sửa soạn góc nhà nào đó thành sàn diễn và tự quay luôn. Phục trang, tóc tai cho các nhân vật tôi để trên sân khấu hết nên trong tình hình cách ly, chúng tôi tận dụng những cái có ở nhà".

Ngưng cả tháng vì COVID-19: Nghệ sĩ nhớ sàn diễn, nhớ khán giả... - Ảnh 2.

NSƯT Bảo Quốc và cháu gái, bé Gia Linh, trong bài hát Ở nhà... chắc ăn - Ảnh chụp lại từ clip: LINH ĐOAN

Diễn tiểu phẩm, livestream "chiêu đãi" khán giả

Mới đây, NSƯT Bảo Quốc từ Mỹ cũng giới thiệu đến khán giả bài hát Ở nhà… chắc ăn (do Bảo Lộc, chồng nghệ sĩ Hồng Loan, con rể nghệ sĩ Bảo Quốc sáng tác). Bảo Quốc vào vai ông ngoại vì buồn chán muốn ra ngoài nhưng cô cháu gái liên tục "canh me" ngăn cản không cho ngoại ra ngoài vì… con corona.

Bài hát được xây dựng như một tiểu phẩm vui nhộn với phần lời hài hước do nghệ sĩ Bảo Quốc và cháu ruột, bé Gia Linh, 8 tuổi, thể hiện.

Nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ đây là sản phẩm do cả nhà ông "tự biên, tự diễn". Ông nói: "Chúng tôi nghĩ ra clip vui nhộn này với hi vọng những khán giả lớn tuổi, những người yêu mến tôi xem clip, yêu thích và cùng ở nhà để bảo vệ sức khỏe.

Từ sáng tác của Lộc, tôi chỉnh sửa thêm cho gần gũi với bà con. Khi sản phẩm được tung ra, khá nhiều khán giả chia sẻ và có phản hồi tốt".

Ông cũng cho biết thêm hiện trong tình hình dịch bệnh căng thẳng ở Mỹ, vợ chồng ông cả tháng nay không bước chân ra khỏi nhà, thay vì tập thể dục ngoài trời cũng thay bằng tập thể dục trong nhà. Bốn, năm ngày Hồng Loan mới đi chợ một lần.

Ông và vợ sáng nào cũng xem tin tức và không quên cập nhật tình hình tại VN. Ông khen: "VN mình giỏi quá, đến giai đoạn hiện tại đã có những biện pháp rất hiệu quả, tôi đọc tin tức mà mừng lắm!".

Trong mùa dịch, khá nhiều nghệ sĩ cải lương nhớ nghề cũng tự livestream hát phục vụ, giao lưu với khán giả. NSƯT Lê Tứ vừa tập thể dục vừa vũ đạo trên nền… nhạc tài tử. Anh còn gia công thu kiểu vô vọng cổ đặc trưng của các danh ca như Hữu Phước, Minh Cảnh, Thanh Sang, Minh Vương, Chí Tâm, Châu Thanh…

Chuông vàng vọng cổ Thu Vân hát ca cổ, giao lưu với khán giả; chuông vàng Minh Trường, Bùi Trung Đẳng về quê né dịch, ăn món ăn dân dã và ca cổ phục vụ khán giả…

"Với cái nghề của mình, mình làm gì giúp ích cho cộng đồng thì cùng làm" - nghệ sĩ Bảo Quốc bày tỏ và dù sân khấu đang ngưng hoạt động, nhưng nghệ sĩ bằng nhiều cách vẫn tìm gặp khán giả, như lời chia sẻ chân tình này của nghệ sĩ Bảo Quốc...

Chăm lo cho hậu đài

Từ đợt 8-3, nhà hát 5B đã ngưng biểu diễn. Nhà hát có khá nhiều anh em hậu đài đến từ các nơi như Bình Định, Nha Trang, Trà Vinh… và hầu hết đều ở nhà thuê. Mùa dịch này, bên cạnh nỗi buồn không thể biểu diễn, bà bầu Mỹ Uyên càng rầu vì cảnh hậu đài nghèo thất nghiệp.

Trước đó, chị đã cố gắng lo hỗ trợ cho bộ phận hậu đài, trực chiến với những ngày không biểu diễn...

Mới đây được sự hỗ trợ của một nhà hảo tâm, nhà hát 5B có được mấy chục phần quà gửi đến hậu đài, soát vé, bán vé… của nhà hát. Mỹ Uyên hi vọng với sự quan tâm, san sẻ mọi người sẽ cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục bám nghề.

Nhiều sân khấu tạm ngưng hoặc giảm suất diễn mùa COVID-19 Nhiều sân khấu tạm ngưng hoặc giảm suất diễn mùa COVID-19

TTO - Nhiều sân khấu kịch tạm ngưng diễn để né dịch bệnh Covid-19.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên