Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm, thảo luận khởi động đàm phán về hòa bình ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga - Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố điều kiện để khởi động đàm phán nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine.

Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Tass (Nga), ngày 28-4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo ngoại trưởng nước này, ông Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm. Trong đó, hai nhà ngoại giao hàng đầu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố điều kiện để khởi động đàm phán nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine.

“Thảo luận tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Tiếp theo cuộc thảo luận vào ngày 25-4 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff, ngoại trưởng hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố các điều kiện tiên quyết đang hình thành để khởi động đàm phán, nhằm đạt được một con đường đáng tin cậy cho hòa bình bền vững lâu dài" - thông cáo cho biết.

"Các bên tiếp tục trao đổi quan điểm hiệu quả về các khía cạnh của đối thoại chính trị Nga - Mỹ, vốn đã được tăng cường đáng kể gần đây", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố.

Các nhà ngoại giao cấp cao của Nga và Mỹ cũng đã nhất trí duy trì liên lạc ở mọi cấp độ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết rằng tổng thống Nga đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine mà không cần điều kiện tiên quyết.

Theo Tass, trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 27-4, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Matxcơva vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào từ Washington về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, mặc dù phía Mỹ rõ ràng đang quan tâm đến việc hợp tác kinh doanh.

"Quyết định là tùy thuộc vào họ", ông nói.

Theo ông, Nga chưa bao giờ từ chối các đề xuất kinh doanh "miễn là chúng dựa trên cơ hội bình đẳng, đối xử bình đẳng với nhau và dẫn đến sự cân bằng lợi ích".

Cũng trong ngày 27-4, TTXVN cho biết phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố cần sớm đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho biết chính quyền ông Trump trong tuần tới sẽ xem xét liệu có tiếp tục đảm nhận vai trò trung gian hòa giải hay không.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đã trì hoãn áp cấm vận với Nga để thúc đẩy đàm phán ngoại giao hiệu quả, nhưng cảnh báo chính quyền Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn để đáp trả việc bất kỳ bên nào có ý chống đối thỏa thuận hòa bình.

Theo ông, Mỹ không muốn chuyển sang giai đoạn đáp trả này, bởi làm vậy sẽ đóng chặt cánh cửa ngoại giao.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm, thảo luận khởi động đàm phán về hòa bình ở Ukraine - Ảnh 3.Nga bắt nghi phạm trong vụ ám sát trung tướng, tiết lộ là đặc vụ Ukraine

Ngày 26-4, Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ ám sát trung tướng Yaroslav Moskalik gần thủ đô Matxcơva, mô tả người này là đặc vụ Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên