22/03/2021 12:15 GMT+7

Ngoại trưởng Nga kêu gọi Trung Quốc cùng hạn chế dùng đôla Mỹ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Nga và Trung Quốc phải cùng nhau chuyển sang sử dụng ngoại tệ khác, tránh dùng USD và hệ thống chi trả do phương Tây kiểm soát, để hạn chế nguy cơ từ các lệnh trừng phạt.

Ngoại trưởng Nga kêu gọi Trung Quốc cùng hạn chế dùng đôla Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov - Ảnh: REUTERS

"Chúng ta cần giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp trừng phạt bằng cách tăng cường sự độc lập về công nghệ của chúng ta, chuyển sang thanh toán bằng các loại tiền tệ quốc gia và quốc tế, thay thế cho đồng USD. Chúng ta cần tránh sử dụng các hệ thống thanh toán quốc tế do phương Tây kiểm soát", ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc được Bộ Ngoại giao Nga đăng tải lại ngày 22-3.

Ngoại trưởng Nga sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 22 đến 25-3.

Ông Lavrov cáo buộc Mỹ muốn hạn chế sự phát triển công nghệ của Nga và Trung Quốc, trong khi tìm cách để giữ vị thế thống trị của mình. Trừng phạt là công cụ duy nhất mà Washington và các nước phương Tây còn có thể làm được, và đã được nhiều đời tổng thống Mỹ áp dụng.

"Cách tiếp cận này [trừng phạt thay vì ngoại giao], thật không may, đã bám rễ ở Mỹ. Nó bắt đầu từ chính quyền tổng thống Barack Obama, tiếp tục trong bốn năm khi ông Donald Trump nắm quyền lãnh đạo Nhà Trắng. Bây giờ chúng ta đang thấy ‘bản năng’ tương tự của chính quyền mới ở Mỹ", ngoại trưởng Nga giải thích.

Nhấn mạnh rằng trừng phạt không có lợi cho bất cứ bên nào, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay, ông Lavrov kêu gọi "chúng ta phải lập liên minh lớn nhất có thể gồm các nước phản đối hành động trái luật này".

Nga và Trung Quốc thời gian qua cũng đã từng bước tìm cách độc lập khỏi đồng USD và thúc đẩy sử dụng đồng tiền của nhau, trong đó lần đầu tiên đồng USD chiếm dưới 50% trong các giao dịch thương mại giữa hai nước vào đầu năm 2020, theo CGTN.

Đồng USD thống trị thị trường thế giới trong nhiều thập kỷ vì tính ổn định cao. Tuy nhiên các giao dịch bằng đồng USD sẽ đi qua hệ thống ngân hàng Mỹ, có thể gây khó khăn cho những công ty đang bị Washington trừng phạt. Nhiều công ty của Nga đã chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ kể từ khi Matxcơva sáp nhập bán đản Crimea.

Nga, Trung Quốc giảm xuất khẩu, mua bán vũ khí toàn cầu chững lại Nga, Trung Quốc giảm xuất khẩu, mua bán vũ khí toàn cầu chững lại

TTO - Sau hơn 10 năm liên tục tăng, số lượng vũ khí được mua bán trên toàn thế giới hiện nay đang chững lại.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên