
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu hôm 3-1 - Ảnh: REUTERS
Theo báo New York Times, ngày 4-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Nhà Trắng không cần sự cho phép của Quốc hội nước này để thực hiện chiến dịch quân sự tại Venezuela ngày 3-1.
Chia sẻ trên Đài ABC, ông Rubio khẳng định điều này vì chiến dịch tại Venezuela là "hoạt động thực thi pháp luật" chứ không phải một cuộc "xâm lược".
Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định việc thông báo trước cho các thành viên Quốc hội sẽ làm rò rỉ các kế hoạch quân sự và gây nguy hiểm cho các binh sĩ Mỹ.
Trước đó chỉ vài phút, ông Rubio cũng trả lời trên sóng Đài CBS News và cho biết Washington vẫn sẽ duy trì lệnh "phong tỏa" quân sự quanh Venezuela, ngăn các tàu chở dầu trong danh sách trừng phạt của Mỹ ra vào nước này.
"Lệnh phong tỏa vẫn được duy trì và đây sẽ là một đòn bẩy cực kỳ lớn cho đến khi chúng tôi thấy những thay đổi, không chỉ để thúc đẩy lợi ích quốc gia của Mỹ - điều quan trọng nhất - mà còn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Venezuela", ông Rubio tuyên bố.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh lực lượng hải quân được Washington đưa đến vùng biển Caribbean trong những tháng qua sẽ tiếp tục hiện diện để thực thi lệnh phong tỏa này, với mục đích "làm tê liệt nguồn thu của chế độ".
Ông cũng để ngỏ khả năng Washington một lần nữa tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ tại Venezuela.
"Tổng thống (Donald Trump) không muốn công khai loại trừ bất kỳ phương án nào mà Mỹ có trong tay", ông Rubio khẳng định.
Tuy nhiên, ông Rubio cho biết hiện chưa có kế hoạch đưa quân Mỹ vào Venezuela để bắt giữ các quan chức khác cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố về tội buôn bán ma túy.
Ông khẳng định điều này không nằm trong kế hoạch của chiến dịch bắt giữ ông Maduro.
Cũng trên sóng CBS, ông Rubio hướng sự tập trung đến nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào của Venezuela. Ông khẳng định định ngành công nghiệp dầu khí Venezuela, vốn do nhà nước quản lý và đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, cần được "tái đầu tư".
"Rõ ràng họ (Venezuela) không có khả năng vực dậy ngành công nghiệp này. Họ cần đầu tư từ các công ty tư nhân, những đơn vị chỉ rót vốn khi có những đảm bảo và điều kiện nhất định", Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.
Những tuyên bố của ông Rubio một lần nữa cho thấy Washington trước mắt sẽ đồng ý để bà Delcy Rodríguez, Phó tổng thống vừa được chỉ định làm quyền Tổng thống của Venezuela, nắm quyền. Tuy nhiên bà Rodríguez sẽ phải chấp nhận khá nhiều điều kiện của Mỹ để có được sự hậu thuẫn này.
Khi được hỏi vì sao Washington không ủng hộ các nhân vật đối lập chính tại Venezuela, ông Rubio không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận