
Người dân Los Angeles biểu tình phản đối chiến dịch quân sự tại Venezuela với biểu ngữ "Hãy ngừng ném bom Venezuela ngay" trong ngày 4-1 - Ảnh: REUTERS
Theo báo Newsweek, trong hai ngày 3 và 4-1, người dân Mỹ đã tổ chức hơn 100 cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của nước này tại Venezuela vào rạng sáng 3-1.
Hầu hết các đô thị lớn của Mỹ đều đã tổ chức biểu tình, gồm thành phố New York, Los Angeles (California), Dallas (Texas), Milwaukee (Wisconsin)...
Làn sóng biểu tình có thể lan rộng
Tại Chicago (bang Illinois), hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Liên bang vào tối 3-1, giơ cao nhiều biểu ngữ với nội dung "Không đổ máu vì dầu mỏ", "Không chiến tranh với Venezuela", "Đừng nhúng tay vào Mỹ Latin"...
Đoàn người biểu tình lên án chiến dịch quân sự nhằm lật đổ và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là "hành động đế quốc", khẳng định đây không phải điều cử tri Mỹ ủng hộ và cũng không có sự phê chuẩn của Quốc hội.
Bà Katrina Denny, một trong những người biểu tình, khẳng định: "Tôi năm nay 37 tuổi, lớn lên trong thời kỳ chiến tranh tại Iraq. Sáng nay khi thức dậy, tôi nghĩ ngay: 'Trời ơi, chuyện đó lặp lại rồi'".
Bà Denny dự đoán các cuộc biểu tình sẽ lan rộng nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục can thiệp quân sự tại Venezuela.
"Tối nay, dù chỉ thông báo gấp mà đoàn người biểu tình đã kéo đến kín nửa quảng trường. Đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu tình hình tiếp diễn, chắc chắn sẽ còn nhiều cuộc tuần hành lớn hơn nữa", bà khẳng định.

Dòng người biểu tình phản đối việc can thiệp quân sự ở Venezuela tại Chicago tối 3-1 - Ảnh: NEW YORK TIMES
Không ít người tham gia biểu tình cũng bày tỏ nghi ngờ về động cơ thực sự thôi thúc Nhà Trắng tấn công Carcacas.
Bà Adela Cruz, 51 tuổi, nhấn mạnh: "Giả sử dù ông Maduro không đắc cử hợp pháp đi chăng nữa thì đó cũng không phải việc của chúng ta (Mỹ). Rõ ràng đây chỉ là cái cớ để chiếm đoạt dầu mỏ".
Tại thủ đô Washington D.C, một đoàn người phản đối chiến dịch quân sự khác đã tập trung ở gần Nhà Trắng. Hàng chục người phản đối việc Mỹ can thiệp quân sự đã hô vang nhiều khẩu hiệu chống lại quyết định của ông Trump.
Bà Morgan Artyukhina, một trong những người tổ chức biểu tình, cho biết thông điệp của họ là "Cuộc chiến (tại Venezuela) không chỉ vi phạm luật pháp Mỹ và luật pháp quốc tế mà còn mạo danh nhân dân Mỹ một cách sai trái".
Lãnh đạo phương Tây cũng gặp khó

Thủ tướng Anh Keir Starmer - Ảnh: X/Keir Starmer
Không chỉ tại Mỹ, chiến dịch quân sự tại Venezuela cũng gây nên phản ứng trái chiều trong nội bộ đồng minh phương Tây của Mỹ.
Đến nay, hầu hết các lãnh đạo châu Âu đều tránh lên tiếng về quyết định của Mỹ. Trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer. Trả lời phỏng vấn Đài BBC sáng 4-1, ông Starmer né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi liệu cuộc đột kích có vi phạm luật pháp quốc tế hay không.
Thay vào đó, ông chỉ cho biết muốn trao đổi với ông Trump để "nắm rõ toàn bộ sự việc", đồng thời nhấn mạnh việc "làm suy yếu quan hệ" với Mỹ sẽ không có lợi cho quốc gia.
Sự im lặng này khiến ông Starmer hứng chịu làn sóng phản đối từ chính các thành viên Đảng Lao động của ông, cũng như nhiều đảng cánh tả khác. Một trong những tiếng nói chỉ trích lớn nhất đến từ ông Zack Polanski, lãnh đạo Đảng Xanh đối lập, khi ông cáo buộc ông Starmer đã "khúm núm" trước ông Trump.
Thủ tướng Đức Frederich Merz cũng đưa ra bình luận tương đối chung chung về vấn đề này: "Việc đánh giá tính pháp lý của việc Mỹ can thiệp (tại Venezuela) là vấn đề phức tạp và cần cân nhắc kỹ lưỡng".
Tuy nhiên, nghị sĩ Soren Pellmann của Đảng Cánh tả (Die Linke) đã yêu cầu Berlin phản đối "một cách rõ ràng và tường minh" cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Venezuela, khẳng định đây là "sự vi phạm rõ ràng" pháp luật quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận